Trong một cuộc phỏng vấn với KCNA, đại diện của Bộ Thống nhất hòa bình Triều Tiên Cho Pkhen Thon cho biết: "Miền Nam ngay từ đầu không những không có ý tiến hành đàm phán mà còn cố gắng tạo ra những trở ngại cho cuộc đối thoại, làm chậm quá trình và cuối cùng là phá vỡ các cuộc đàm phán".
Triều Tiên cho thấy một dấu hiệu nước này không mong đợi gì từ cuộc đối thoại giữa chính quyền Bắc, Nam và sẽ không sớm hướng tới nối lại đàm phán.
Hôm thứ Ba vừa qua, Bắc Triều Tiên đã đơn phương hủy bỏ việc gửi các đại biểu của mình đến Seoul do quyết định của Hàn Quốc hạ cấp các đại biểu tham gia.
Trong khi đó, phía Hàn Quốc cho hay đã hai lần cố gắng gọi đến Bắc Triều Tiên thông qua kênh liên lạc Panmunjom, nhưng không ai trả lời cuộc gọi. Hàn Quốc chỉ rõ chính Triều Tiên mới là bên có lỗi khi hủy bỏ cuộc đàm phán.
Lần đầu tiên trong vòng sáu năm qua, cuộc họp hai ngày ở cấp bộ trưởng giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đáng lẽ được tổ chức ở Seoul vào ngày 12 và 13 tháng Sáu, tuy nhiên kế hoạch đã đổ bể hoàn toàn.
Hải Anh