Triều Tiên di chuyển tên lửa tới bờ đông

Triều Tiên di chuyển tên lửa tới bờ đông

Thứ 5, 04/04/2013 | 10:36
0
Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên có vẻ như đã di chuyển tên lửa tầm trung có khả năng tấn công các mục tiêu ở Hàn Quốc và Nhật Bản sang bờ biển phía đông nước này. Ngoài ra, Triều Tiên cũng yêu cầu người Hàn Quốc rút khỏi Kaesong.
  Tiêu điểm - Triều Tiên di chuyển tên lửa tới bờ đông
Tầm xa tối đa của các tên lửa Triều Tiên 

Yonhap dẫn nguồn tin chính phủ và quân sự Hàn Quốc cho biết, hoạt động di chuyển đã được cả cơ quan tình báo Mỹ và Hàn Quốc phát hiện.

“Có vẻ như tên lửa là tên lửa tầm trung Musudan”, hãng tin dẫn lời một quan chức Hàn Quốc cho hay.

“Chúng tôi đang theo dõi sát xem Triều Tiên di chuyển tên lửa là để thực hiện một vụ phóng thực sự hay chỉ là phô diễn lực lượng trước Mỹ”, quan chức này cho biết thêm.

Trong khi đó tờ Asahi Shimbun của Nhật cũng đăng tải thông tin tương tự.

Tiêu điểm - Triều Tiên di chuyển tên lửa tới bờ đông (Hình 2).

Tên lửa Musudan trong cuộc diễu binh mừng sinh nhật Chủ tịch Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng ngày 15/4/2012. 

Tên lửa Musudan lần đàu tiên được hé lộ trong cuộc diễu binh hồi tháng 10/2010 và được cho là có tầm xa thiết kế khoảng 3.000km. Tuy nhiên, chưa rõ tên lửa này đã được thử nghiệm hay chưa.

Yonhap dẫn các nguồn tin tình báo cho biết Triều Tiên cũng có thể phóng tên lửa vào ngày 15/4 tới, kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Kim Nhật Thành.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối bình luận về thông tin Triều Tiên di chuyển tên lửa nhưng nhấn mạnh họ “theo dõi sát 24/24” bất kỳ khả năng phóng tên lửa nào của Triều Tiên. “Chúng tôi tin rằng luôn có khả năng phóng tên lửa và các biện pháp đối phó đã được chuẩn bị”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay.

Còn Mỹ cho biết họ sẽ triển khai các hệ thống đánh chặn mặt đất tới Guamnhằm phản ứng trước đe dọa tấn công đảo ở Thái Bình Dương này và các mục tiêu khác của Mỹ. Guam, nằm cách đông bắc Triều Tiên 3380km, hiện là nơi đồn trú của 6.000 quân nhân Mỹ, cùng hàng loạt tàu ngầm, máy bay ném bom.

Trong động thái gây căng thẳng khác, Triều Tiên hôm nay cũng yêu cầu cho tới ngày 10/4 tới những người Hàn Quốc hiện đang ở trong khu công nghiệp chung Kaesong giữa hai nước phải rút hết về nước. Động thái diễn ra sau khi Triều Tiên hôm qua và hôm nay không cho người và xe Hàn Quốc qua biên giới vào khu công nghiệp nằm sâu 10km trong biên giới của Triều Tiên này.

Theo Bộ thống nhất Hàn Quốc, hiện họ chưa nhận được thông báo chính thức và tính đến sáng ngày hôm nay 4/4, có 823 công dân Hàn Quốc đang làm việc tại khu công nghiệp.

Theo Vũ Quý/Dân trí

Phi đội 'quan tài bay' của Triều Tiên

Thứ 5, 04/04/2013 | 10:33
Dù luôn “lớn tiếng” về sức mạnh hạt nhân, nhưng lực lượng Không quân Triều Tiên vẫn trang bị những chiếc MiG-21 cũ kỹ, bị gọi là “quan tài bay”.

Triều Tiên: Chiến tranh có thể nổ ra trong 'hôm nay hoặc ngày mai'

Thứ 5, 04/04/2013 | 07:45
CHDCND Triều Tiên cảnh báo trong hôm nay (4/4), rằng quân đội nước này đã duyệt các kế hoạch tấn công hạt nhân nhắm vào các mục tiêu của Mỹ, tuyên bố chiến tranh có thể nổ ra trong “hôm nay hoặc ngày mai”.

Triều Tiên: Phía sau tên lửa là... hotgirl

Thứ 4, 03/04/2013 | 20:38
Chiến tranh cận kề, tên lửa vào bệ phóng, nhưng có điều không bao giờ đổi thay là nét dịu dàng, quyến rũ, chân chất của thiếu nữ Triều Tiên trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tổng thống Ukraine yêu cầu cuộc họp với NATO

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:43
Thông tin trên được ông Zelensky đưa ra trong bài phát biểu video hàng đêm mà ông vẫn thực hiện kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Mặt trận Chasov Yar: “Thợ săn đêm” của Nga đột phá, Ukraine đang rút lui

Thứ 4, 17/04/2024 | 13:55
Quân đội Nga với sự hỗ trợ của xe bọc thép và không quân đã giành được chỗ đứng ở một số khu vực của thành phố.

Iron Dome thành chủ đề “nóng” ở châu Âu sau cuộc tấn công của Iran vào Israel

Thứ 4, 17/04/2024 | 06:00
Hệ thống phòng không Iron Drome trứ danh của Israel đã được đề cập đến trong các bình luận của cả giới lãnh đạo và các công ty quốc phòng ở châu Âu.

Ủy ban của LHQ bất đồng về yêu cầu trở thành thành viên chính thức của Palestine

Thứ 4, 17/04/2024 | 09:26
Theo một báo cáo mà Reuters nhận được, Ủy ban của Hội đồng Bảo an LHQ “đã không thể nhất trí đưa ra khuyến nghị” về việc Palestine đã đạt đủ điều kiện hay không.

Hi hữu: Người đàn ông giả chết để trốn trả tiền nuôi con

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:24
Một người đàn ông ở Kentucky (Mỹ) phải đối mặt với mức án tù tối đa là 7 năm và số tiền phạt 500.000 USD về tội Gian lận máy tính, trộm danh tính.