Triều Tiên gây 'sốc' với dàn tên lửa thiện chiến

Triều Tiên gây 'sốc' với dàn tên lửa thiện chiến

Chủ nhật, 14/07/2013 | 09:45
0
Triều Tiên được cho là đang cấp tập chuẩn bị cho một màn phô trương sức mạnh của lực lượng vũ trang với sự xuất hiện của một loạt vũ khí tối tân.

 Theo dự đoán của nhiều người, thế giới có thể sẽ được chứng kiến thêm một lần hiếm hoi sự ra mắt của một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lưu động và các tên lửa đạn đạo tầm xa mới của Triều Tiên, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc hôm qua (12/6) cho biết.

"Những hình ảnh thu được từ vệ tinh cho thấy, các tên lửa tầm trung Musudan, Nodong và tên lửa tầm ngắn Scud đã được lắp đặt lên bệ phóng”, một nguồn tin giấu tên trong nội bộ quân đội Hàn Quốc cho Yonhap biết. "Xem xét thực tế về việc gần như toàn bộ thiết bị, vũ khí của bộ binh đều có mặt, có nhiều khả năng tên lửa tầm xa KN-08 có thể sẽ xuất hiện ở cuối cuộc diễu binh”.

Tiêu điểm - Triều Tiên gây 'sốc' với dàn tên lửa thiện chiến

Tên lửa KN-08 được nhìn thấy lần đầu tiên tại cuộc diễu binh mùa xuân năm 2012. Tên lửa này thường được miêu tả là một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa do quy mô và kích cỡ của nó mặc dù nó chưa từng được bắn thử nên người ta không biết sức mạnh của tên lửa KN-08 đến đâu. Cũng như vậy, tên lửa Musudan cũng chưa bao giờ được đưa vào thử nghiệm.

Cuộc phô trương sức mạnh quân sự mới nhất của Triều Tiên có thể diễn ra gần với ngày 27/7. Đây là thời điểm Bình Nhưỡng được cho là sẽ tổ chức lễ chào mừng kỷ niệm lần thứ 60 ngày kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên.

Người đứng đầu lực lượng quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương hôm 11/7 đã lên tiếng bày tỏ sự hoài nghi về mối đe dọa từ tên lửa Musudan và KN-08 của Triều Tiên – hai loại chưa từng được thử nghiệm để thể hiện sức mạng, tờ Yonhap đưa tin.

"Ở các giai đoạn khác nhau, họ đã đưa ra và trưng bày cho chúng ta thấy một thứ giống như là thực nhưng chúng ta chưa từng chứng kiến sự phô diễn sức mạnh thực sự của chúng. Điều này được thể hiện trong trường hợp của tên lửa Musudan và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa KN-08", người đứng đầu Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ - Chuẩn Đô đốc Samuel Locklear cho biết tại một cuộc họp báo.

Không rõ liệu Bình Nhưỡng đã tìm được cách chế tạo những đầu đạn hạt nhân đủ nhỏ để đưa lên các tên lửa hay chưa, ông Locklear nói thêm.

Trong khi đó, giới quan chức Mỹ và Trung Quốc có mặt trong các cuộc đối thoại ở thủ đô Washington tuần này đã đạt được một thỏa thuận chắc chắn về tầm quan trọng của mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

"Tôi nghĩ, chúng tôi đã có sự nhất trí cao về điều đó. Mỹ và Trung Quốc sẽ nỗ lực hợp tác với nhau để đảm bảo rằng Triều Tiên sẽ tuân theo các nghĩa vụ của họ”, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ - ông Bill Burns đã nói như vậy với cánh phóng viên.

Ông Burns cũng nhấn mạnh, Bắc Kinh đã đồng ý với Washington rằng, việc tiến hành các cuộc đàm phán “chỉ đơn giản là vì theo đuổi con đường ngoại giao” không phải là một ý kiến hay.

Tuy nhiên, phía Trung Quốc tiếp tục kêu gọi sớm nối lại các vòng đàm phán 6 bên liên quan đến Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc, Nga và Mỹ. Đáp lại, Mỹ khẳng định sẽ không quay trở lại các cuộc đàm phán đã bị đình trệ bao lâu nay cho đến khi Bình Nhưỡng có những bước đi cụ thể đầu tiên thể hiện sự sẵn sàng của nước này trong việc chấm dứt các hoạt động phát triển vũ khí hạt nhân.

Theo Vnmedia.vn

"Những hình ảnh thu được từ vệ tinh cho thấy, các tên lửa tầm trung Musudan, Nodong và tên lửa tầm ngắn Scud đã được lắp đặt lên bệ phóng”, một nguồn tin giấu tên trong nội bộ quân đội Hàn Quốc cho Yonhap biết. "Xem xét thực tế về việc gần như toàn bộ thiết bị, vũ khí của bộ binh đều có mặt, có nhiều khả năng tên lửa tầm xa KN-08 có thể sẽ xuất hiện ở cuối cuộc diễu binh”.
 
Tên lửa KN-08 được nhìn thấy lần đầu tiên tại cuộc diễu binh mùa xuân năm 2012. Tên lửa này thường được miêu tả là một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa do quy mô và kích cỡ của nó mặc dù nó chưa từng được bắn thử nên người ta không biết sức mạnh của tên lửa KN-08 đến đâu. Cũng như vậy, tên lửa Musudan cũng chưa bao giờ được đưa vào thử nghiệm.
 
Cuộc phô trương sức mạnh quân sự mới nhất của Triều Tiên có thể diễn ra gần với ngày 27/7. Đây là thời điểm Bình Nhưỡng được cho là sẽ tổ chức lễ chào mừng kỷ niệm lần thứ 60 ngày kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên.
 
Người đứng đầu lực lượng quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương hôm 11/7 đã lên tiếng bày tỏ sự hoài nghi về mối đe dọa từ tên lửa Musudan và KN-08 của Triều Tiên – hai loại chưa từng được thử nghiệm để thể hiện sức mạng, tờ Yonhap đưa tin.
 
"Ở các giai đoạn khác nhau, họ đã đưa ra và trưng bày cho chúng ta thấy một thứ giống như là thực nhưng chúng ta chưa từng chứng kiến sự phô diễn sức mạnh thực sự của chúng. Điều này được thể hiện trong trường hợp của tên lửa Musudan và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa KN-08", người đứng đầu Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ - Chuẩn Đô đốc Samuel Locklear cho biết tại một cuộc họp báo.
 
Không rõ liệu Bình Nhưỡng đã tìm được cách chế tạo những đầu đạn hạt nhân đủ nhỏ để đưa lên các tên lửa hay chưa, ông Locklear nói thêm.
 
Trong khi đó, giới quan chức Mỹ và Trung Quốc có mặt trong các cuộc đối thoại ở thủ đô Washington tuần này đã đạt được một thỏa thuận chắc chắn về tầm quan trọng của mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
 
"Tôi nghĩ, chúng tôi đã có sự nhất trí cao về điều đó. Mỹ và Trung Quốc sẽ nỗ lực hợp tác với nhau để đảm bảo rằng Triều Tiên sẽ tuân theo các nghĩa vụ của họ”, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ - ông Bill Burns đã nói như vậy với cánh phóng viên.
 
Ông Burns cũng nhấn mạnh, Bắc Kinh đã đồng ý với Washington rằng, việc tiến hành các cuộc đàm phán “chỉ đơn giản là vì theo đuổi con đường ngoại giao” không phải là một ý kiến hay.
 
Tuy nhiên, phía Trung Quốc tiếp tục kêu gọi sớm nối lại các vòng đàm phán 6 bên liên quan đến Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc, Nga và Mỹ. Đáp lại, Mỹ khẳng định sẽ không quay trở lại các cuộc đàm phán đã bị đình trệ bao lâu nay cho đến khi Bình Nhưỡng có những bước đi cụ thể đầu tiên thể hiện sự sẵn sàng của nước này trong việc chấm dứt các hoạt động phát triển vũ khí hạt nhân.

Kiểu sống giả nghèo giả khổ của dân Triều Tiên

Thứ 5, 11/07/2013 | 11:33
Ở Triều Tiên, có nhiều gia đình suốt ngày chỉ đau đầu nghĩ cách giấu tiền vào đâu, đi chợ mua gì, ra đường mặc gì để hàng xóm nghĩ rằng mình… nghèo.

Thủy thủ Triều tiên bị đắm tàu vẫn ôm ảnh lãnh tụ

Thứ 4, 10/07/2013 | 16:24
Những thủy thủ Triều Tiên thiệt mạng trong một vụ đắm tàu trên biển vẫn mang bên mình ảnh của cố lãnh tụ Kim Il Sung và Kim Jong Il.

'Đặc sản' giao thông ở Triều Tiên: Ô tô chạy bằng... củi

Thứ 2, 08/07/2013 | 10:41
Nhiều người nước ngoài biết Triều Tiên qua các vụ phóng tên lửa và chương trình hạt nhân. Nhưng không nhiều người biết, ở đất nước này rất thịnh hành một loại xe tải chạy bằng… củi.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Vì sao NASA muốn thiết lập múi giờ cho Mặt trăng?

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:58
Chính phủ Mỹ giao Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thiết lập múi giờ Mặt trăng, còn gọi là Giờ Mặt trăng phối hợp (CLT).

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lý do khoản viện trợ 61 tỷ USD của Mỹ được coi là cứu cánh cho Ukraine

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:40
Đối với Mỹ, dự luật có nghĩa là các nhà cung cấp có thể bắt đầu chuyển vũ khí vào Ukraine ngay lập tức – còn đối với Ukraine, điều này mang lại sự yên tâm.

Chuyên gia nói về việc Mỹ tự sản xuất HALEU

Thứ 2, 22/04/2024 | 06:00
Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước ông đã sản xuất được 200 pound (90,7 kg) uranium làm giàu đầu tiên.

Nga đáp trả bằng 34 cuộc tấn công tổng hợp, Kiev tổn thất nhiều khí tài

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:55
Trong số những khí tài bị quân đội Nga phá huỷ tuần qua có nhiều loại vũ khí hiện đại Mỹ cung cấp cho Ukraine.