Triều Tiên lại tưởng tượng 'đánh chiếm Hàn Quốc'

Triều Tiên lại tưởng tượng 'đánh chiếm Hàn Quốc'

Thứ 3, 02/04/2013 | 14:26
0

Video dài 4 phút mang tựa đề "Cuộc chiến ngắn ba ngày" được đăng tải trên trang web Triều Tiên Uriminzokkiri bắt đầu bằng hình ảnh về một cuộc tấn công pháo và rocket ồ ạt. Tiếp đó là cuộc tấn công đổ bộ và không kích lớn của lính Triều Tiên.

Người dãn clip mô tả các bước chiếm Hàn Quốc, gồm phá hủy các lực lượng nằm dưới Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, bằng “những vũ khí hủy diệt hàng loạt mạnh mẽ”.

Tiêu điểm - Triều Tiên lại tưởng tượng 'đánh chiếm Hàn Quốc'

“Những binh sỹ xuất sắc sẽ chiếm Seoul và các thành phố khác và bắt 150.000 công dân Mỹ làm con tin”, giọng thuyết minh cho biết. Hiện một lượng lớn người Mỹ đang sinh sống ở Hàn Quốc, trong đó có 28.000 lính Mỹ đồn trú tại đây.

Trong khi lính nhảy dù sẽ đối đầu với lính Hàn Quốc trên đường phố Seoul, 4.000 xe tăng và 3.000 xe bọc thép đổ bộ qua biên giới và tiến về thủ đô.

Vào ngày thứ ba của cuộc tấn công giả tưởng, Seoul và các thành phố khác của Hàn Quốc rơi vào tình trạng hoàn toàn hỗn loạn, không có nước, thực phẩm và liên lạc viễn thông, theo lời thuyết minh viên trong video. Khi đó, quân đội nhân dân Triều Tiên tiến vào "ổn định tình hình".

"Như vậy, chúng ta có một kịch bản Chiến tranh Thống Nhất kết thúc chỉ trong ba ngày".

Video được đăng tải vào thời điểm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tăng cao, với Triều Tiên đưa ra một loạt đe dọa vũ trang nhằm vào cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc và các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với nước này vau vụ thử hạt nhân vào tháng trước.

Hôm qua, quân đội Triều Tiên dọa tấn công vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Nhật và Guam.

Xem clip Triều Tiên 'đánh chiếm Hàn Quốc'

H.A

Ảnh: Binh sĩ Triều Tiên sôi sục khí thế

Thứ 3, 02/04/2013 | 14:27
Truyền thông nhà nước của Triều Tiên hôm qua công bố những hình ảnh của các binh sĩ trong khắp các binh chủng quân đội thể hiện quyết tâm chiến đấu nếu chiến tranh Triều Tiên lần thứ hai nổ ra.

Triều Tiên dọa tấn công căn cứ quân sự Mỹ

Thứ 3, 02/04/2013 | 14:27
Quân đội Triều Tiên vừa đe dọa tấn công các căn cứ quân sự Mỹ ở Nhật Bản và đảo Guam, nhằm phản ứng việc sử dụng máy bay B52 trong cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn.

Triều Tiên dọa hành động với máy bay B-52 của Mỹ

Thứ 3, 02/04/2013 | 14:27
Triều Tiên hôm nay lên án chuyến bay huấn luyện của máy bay ném bom B-52 trên bán đảo Triều Tiên là "hành động khiêu khích không thể tha thứ", đồng thời dọa sẽ tiến hành các biện pháp quân sự nếu Mỹ vẫn tiếp tục.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.

Châu Âu cần ít nhất 6-8 năm mới “đoạn tuyệt” được với khí đốt Nga

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Trong vô số các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow vì cuộc chiến ở Ukraine, EU chưa từng trừng phạt khí đốt Nga nhưng đặt mục tiêu “đoạn tuyệt” với nguồn cung này.