Triều Tiên làm 'chủ thầu tên lửa' chống Mỹ

Triều Tiên làm 'chủ thầu tên lửa' chống Mỹ

Thứ 3, 15/10/2013 | 09:29
0
Ngày 13 tháng 10 chuyên gia người Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng Seth M. Stodder công bố vụ việc gần đây về sự phát hiện của vũ khí tên lửa trên tàu đi qua kênh đào Panama, từ Cuba đến Triều Tiên.

Điều này có thể khẳng định rằng, Triều Tiên đang thể hiện vai trò là “đại lý” cung cấp cũng như chuyển giao kỹ thuật chế tạo tên lửa cho các nước thù địch với Mỹ.

Thậm chí nguy hiểm hơn là một thực tế rằng Bắc Triều Tiên đang cố gắng chuyển các hệ thống tên lửa đến vị trí Tây bán cầu, sát biên giới với Mỹ. Những sự kiện này đòi hỏi Mỹ và các đồng minh phải tiếp tục đầu tư vào sự phát triển của công nghệ phòng thủ tên lửa nhiều hơn nữa, để có thể bảo vệ lãnh thổ của mình trong các cuộc tấn công bằng tên lửa trong tương lai.

Quân sự - Triều Tiên làm 'chủ thầu tên lửa' chống Mỹ

Phát hiện hệ thống tên lửa trên tàu từ Cuba đến Triều Tiên.

Chính phủ Triều Tiên trong nhiều thập kỷ làm việc để hoàn thiện khả năng phát triển và chế tạo các loại tên lửa của mình. Trong thập niên 1960 và 1970, Bình Nhưỡng đã phát triển và sản xuất các loại tên lửa chiến thuật, trong những năm 1980 và những năm 1990 là các công nghệ về chế tạo tên lửa tấn công tầm gần và tầm trung.

Vào tháng Mười Hai năm ngoái, Triều Tiên đã thành công đưa vào quỹ đạo một vệ tinh với công nghệ tên lửa tầm xa, được gọi là " tên lửa Taepodong- 2 ". Tên lửa này theo các chuyên gia quân sự có thể bắn tới lãnh thổ nước Mỹ dù địa điểm phóng từ Triều Tiên.

Quân sự - Triều Tiên làm 'chủ thầu tên lửa' chống Mỹ (Hình 2).

Tên lửa tầm xa Taepodong-2 của Triều Tiên.

Trong tháng Tư, Cơ quan Tình báo Quốc phòng báo cáo rằng Triều Tiên có thể có vũ khí hạt nhân, và khá nhỏ gọn và trọng lượng có thể được trang bị cho tên lửa đạn đạo .

Thực tế là, chương trình tên lửa của Triều Tiên thậm chí nguy hiểm hơn khi Bình Nhưỡng đã nhiều năm cung cấp tên lửa đạn đạo cho Iran, Syria và các đối thủ khác của Mỹ.

Đối với Mỹ, điều này là rất đáng lo ngại khi các “ đối thủ tiềm năng” ngày càng hoàn thiện các công nghệ tên lửa tinh vi. Và để đối phó và bảo vệ các lợi ích của Mỹ và các đồng minh thì Mỹ cần phát triển và triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu.

Trong ba thập kỷ qua, sự phát triển của công nghệ chống tên lửa đã mang lại kết quả đáng kể. Năm nay, quân đội Mỹ và Israel đã tiến hành một thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn trên Địa Trung Hải. Sau đó Hải quân Mỹ chặn một mục tiêu tên lửa đạn đạo tốc độ cao trên Thái Bình Dương.

Trở lại trong năm 1980, công nghệ đánh chặn tên lửa được coi như là một ước mơ, ngày nay nó đã trở thành hiện thực. Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot đã có hơn 2.500 cuộc thử nghiệm thành công để phát hiện và theo dõi các mục tiêu đạn đạo.

Bộ Quốc phòng đang tìm kiếm những kỹ thuật mới hiệu quả hơn để phát triển công nghệ chống tên lửa, cho dù đó là việc sử dụng các phương tiện bay không người lái, hoặc thậm chí các hệ thống vũ trụ có thể phát hiện và tiêu diệt các " mối đe dọa đến " từ các tên lửa của đối phương.

Các chuyên gia Mỹ cho rằng “Mỹ và các đồng minh phải được chuẩn bị để giải quyết những thách thức an ninh duy nhất phải đối mặt trong những năm tới. Sự lây lan của công nghệ tên lửa trong số các đối thủ của Mỹ vẫn tiếp tục, chúng ta phải chuẩn bị cho các kịch bản và các mối đe dọa trong tương lai, đặc biệt là các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo”.

NP

Triều Tiên chế tên lửa 'không thể đánh chặn'

Thứ 2, 14/10/2013 | 16:42
Hàn Quốc đang rất lo lắng trước thông tin Triều Tiên đang chế tạo một loại tên lửa chống tàu mới không thể bị đánh chặn bằng các vũ khí hiện có.

Triều Tiên từ chối hiệp ước 'không xâm lược' của Mỹ

Thứ 2, 14/10/2013 | 14:41
Chính quyền CHDCND Triều Tiên đã từ chối ký một hiệp ước không xâm lược do Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đề xuất.

Triều Tiên đào đường hầm bí mật sang Hàn Quốc

Thứ 7, 12/10/2013 | 07:28
Triều Tiên đã cố gắng để đào những đường hầm trong núi, đi qua biên giới với Hàn Quốc, và sau đó xuyên sâu vào lãnh thổ Hàn Quốc.

Triều Tiên 'đe' Mỹ gặp 'thảm họa kinh hoàng'

Thứ 3, 08/10/2013 | 10:27
Triều Tiên cho biết sẽ đặt quân đội trong tình trạng cảnh giác cao, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Triều Tiên: Cấm học sinh cắt mắt 2 mí

Thứ 2, 07/10/2013 | 20:39
Ở Triều Tiên, không có các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ lớn như gọt xương hàm, vốn phổ biến ở Hàn Quốc nhưng những phẫu thuật nhỏ và đơn giản như cắt mí mắt cũng bị cấm hoàn toàn ở trường học.

Triều Tiên tái khởi động lò phản ứng tại Yongbyon

Thứ 5, 03/10/2013 | 16:12
Cảnh báo mới được đưa ra, Triều Tiên khởi động lại lò phản ứng hạt nhân cũ, ngừng hoạt động từ năm 2007.

Triều Tiên chế tên lửa 'không thể đánh chặn'

Thứ 2, 14/10/2013 | 16:42
Hàn Quốc đang rất lo lắng trước thông tin Triều Tiên đang chế tạo một loại tên lửa chống tàu mới không thể bị đánh chặn bằng các vũ khí hiện có.

Triều Tiên từ chối hiệp ước 'không xâm lược' của Mỹ

Thứ 2, 14/10/2013 | 14:41
Chính quyền CHDCND Triều Tiên đã từ chối ký một hiệp ước không xâm lược do Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đề xuất.

Triều Tiên đào đường hầm bí mật sang Hàn Quốc

Thứ 7, 12/10/2013 | 07:28
Triều Tiên đã cố gắng để đào những đường hầm trong núi, đi qua biên giới với Hàn Quốc, và sau đó xuyên sâu vào lãnh thổ Hàn Quốc.

Triều Tiên 'đe' Mỹ gặp 'thảm họa kinh hoàng'

Thứ 3, 08/10/2013 | 10:27
Triều Tiên cho biết sẽ đặt quân đội trong tình trạng cảnh giác cao, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Triều Tiên: Cấm học sinh cắt mắt 2 mí

Thứ 2, 07/10/2013 | 20:39
Ở Triều Tiên, không có các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ lớn như gọt xương hàm, vốn phổ biến ở Hàn Quốc nhưng những phẫu thuật nhỏ và đơn giản như cắt mí mắt cũng bị cấm hoàn toàn ở trường học.

Triều Tiên tái khởi động lò phản ứng tại Yongbyon

Thứ 5, 03/10/2013 | 16:12
Cảnh báo mới được đưa ra, Triều Tiên khởi động lại lò phản ứng hạt nhân cũ, ngừng hoạt động từ năm 2007.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng thống Ukraine yêu cầu cuộc họp với NATO

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:43
Thông tin trên được ông Zelensky đưa ra trong bài phát biểu video hàng đêm mà ông vẫn thực hiện kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Mặt trận Chasov Yar: “Thợ săn đêm” của Nga đột phá, Ukraine đang rút lui

Thứ 4, 17/04/2024 | 13:55
Quân đội Nga với sự hỗ trợ của xe bọc thép và không quân đã giành được chỗ đứng ở một số khu vực của thành phố.

Iron Dome thành chủ đề “nóng” ở châu Âu sau cuộc tấn công của Iran vào Israel

Thứ 4, 17/04/2024 | 06:00
Hệ thống phòng không Iron Drome trứ danh của Israel đã được đề cập đến trong các bình luận của cả giới lãnh đạo và các công ty quốc phòng ở châu Âu.

Ủy ban của LHQ bất đồng về yêu cầu trở thành thành viên chính thức của Palestine

Thứ 4, 17/04/2024 | 09:26
Theo một báo cáo mà Reuters nhận được, Ủy ban của Hội đồng Bảo an LHQ “đã không thể nhất trí đưa ra khuyến nghị” về việc Palestine đã đạt đủ điều kiện hay không.

Hi hữu: Người đàn ông giả chết để trốn trả tiền nuôi con

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:24
Một người đàn ông ở Kentucky (Mỹ) phải đối mặt với mức án tù tối đa là 7 năm và số tiền phạt 500.000 USD về tội Gian lận máy tính, trộm danh tính.