Triều Tiên 'lột xác' dưới thời Kim Jong-un?

Triều Tiên 'lột xác' dưới thời Kim Jong-un?

Thứ 2, 25/11/2013 | 09:08
0
Trong một bài viết hiếm hoi tỏ thái độ khen ngợi nhà lãnh đạo trẻ Triều Tiên, Hãng thông tấn Anh Reuters thông tin: Bên ngoài những hình ảnh thường thấy về tham vọng hạt nhân và đe dọa chiến tranh, nhà lãnh đạo trẻ của Triều Tiên Kim Jong-un đang tiến hành một cuộc “cách mạng xây dựng” nhằm làm “thay da, đổi thịt” một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, với các nguồn viện trợ chủ yếu từ Trung Quốc và Nga.

Dựa trên ảnh vệ tinh, các thông tin và hình ảnh do những người thường xuyên đến Triều Tiên gửi về, các hoạt động xây dựng đang diễn ra nhộn nhịp, không chỉ là các khu trượt băng, các công viên giải trí và các khu chung cư mà các hãng thông tấn nước này thường hay đưa tin. Những công trình xây dựng không chỉ mọc lên ở thủ đô Bình Nhưỡng, mà sự thay da đổi thịt còn diễn biến ở cả các khu làng và thị trấn nhỏ. “Rất nhiều tòa nhà mới đã được xây dựng tại vùng nông thôn, dù rằng quy mô của chúng nhỏ hơn ở thủ đô” - một nhà ngoại giao mới tới thăm Triều Tiên nói với Reuters.

Tiêu điểm - Triều Tiên 'lột xác' dưới thời Kim Jong-un?

Một trong những thay đổi chính sách lớn dưới thời Kim Jong-un là việc chú trọng hơn đến kinh tế, dù căng thẳng vẫn tiếp tục tăng tại bán đảo Triều Tiên và Triều Tiên một lần nữa trở thành đề tài chỉ trích về việc vi phạm nhân quyền. Chính sách “tiên quân” của Chủ tịch Kim Jong-il đã đẩy Triều Tiên vào nạn đói thập niên 1990. Chính điều này đã giúp “Kim Jong-un hiểu rằng, mặt trận kinh tế còn cấp thiết hơn nhiều so với vũ khí hạt nhân” - ông Park Sang-kwon - Giám đốc điều hành Pyeonghwa Motors, một liên doanh ôtô liên Triều tại Triều Tiên và đã được Kim Jong-un mời tư vấn hồi tháng 7 - cho hay.

Nhờ vào những năm thực hiện chính sách “tiên quân”, ưu tiên đầu tư cho quân đội, nhà lãnh đạo Triều Tiên trẻ tuổi đã có trong tay đội quân 1,2 triệu binh sĩ để thực thi các mục tiêu mà ông đưa ra. “Những công nhân xây dựng - binh sĩ” này là lực lượng chủ đạo để xây nên các khu chung cư và các tuyến đường giao thông huyết mạch. Trung Quốc đã chi hơn 300 triệu USD để xây một cầu treo bắc qua con sông Yalu rộng hơn 1km, nối liền thành phố cảng Dandong của nước này với Sinuiju của Triều Tiên - theo báo chí Trung Quốc.

“Có rất nhiều dự án tại Triều Tiên do Trung Quốc tài trợ” - theo chuyên gia Wang Yizhou - Trường Quốc tế tại ĐH Bắc Kinh. Hồi tháng 9, Nga cũng đã tái mở một tuyến đường sắt từ thị trấn miền đông Khasan đến cảng Rajin của Triều Tiên.

Bên cạnh đó, Triều Tiên cũng đang xây dựng hàng loạt khu nghỉ dưỡng hiện đại để thu hút du khách, trong đó có khu trượt tuyết Masik ở phía tây Wonsan. Triều Tiên dự định sẽ thu về 43,47 triệu USD doanh thu hằng năm từ khu nghỉ dưỡng này, với ước tính tiếp đón hơn 5.000 người đến đây trượt tuyết mỗi ngày khi mở cửa vào năm tới.

Tuy nhiên, Triều Tiên vẫn đối mặt với thách thức lớn để thuyết phục các nhà đầu tư đến nước này. Những nỗ lực thành lập đặc khu công nghiệp để thu hút các doanh nghiệp Trung Quốc và nước ngoài hầu hết đã thất bại. Tập đoàn Xiyang Group của Trung Quốc mới đây đã mô tả việc làm ăn ở Triều Tiên là “cơn ác mộng” sau khi tài sản của họ bị chính quyền Triều Tiên thu hồi năm 2012.

Bất chấp những dấu hiệu tiêu cực này của môi trường kinh doanh tại Triều Tiên, ông Kim - một doanh nhân Hàn Quốc - cho biết, vẫn đang chờ đợi cơ hội đầu tư. “Có những chỉ dấu rõ ràng về sự chuyển hướng chính sách, được kỳ vọng sẽ giúp môi trường tại Triều Tiên cởi mở hơn” - ông Kim nói.

Theo Lao động

Hình ảnh đáng giá về Triều Tiên trên instagram

Thứ 7, 23/11/2013 | 19:52
David Guttenfelder là một trong số ít những nhiếp ảnh gia quốc tế được thường xuyên tới Triều Tiên. Dưới đây là chùm ảnh về cuộc sống ở Triều Tiên do huyền thoại của nhiếp ảnh báo chí chụp bằng instagram.

Mỹ xác nhận công dân 85 tuổi bị Triều Tiên bắt giữ

Thứ 7, 23/11/2013 | 11:25
Theo CRI, Mỹ vừa xác nhận một công dân của mình đang bị CHDCND Triều Tiên giam giữ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Triều Tiên dọa nã pháo vào nơi ở của tổng thống Hàn Quốc

Thứ 6, 22/11/2013 | 16:26
Chỉ huy Quân đội nhân dân Triều Tiên tại Bình Nhưỡng ra tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Seoul tiếp tục nâng cao các hành động khiêu khích với chính phủ và nhân dân Triều Tiên.

Hàng ngàn người Ukraina đòi tổng thống từ chức

Thứ 2, 25/11/2013 | 09:00
Hàng ngàn người Ukraina đã đổ xuống các con đường ở thủ đô Kiev nhằm phản đối việc chính phủ từ chối ký thỏa thuận thương mại vơi Liên minh châu Âu.

Vụ nổ đường dẫn dầu TQ: Lật từng thước đất tìm nạn nhân

Thứ 2, 25/11/2013 | 07:02
Lực lượng cứu hộ Trung Quốc vẫn nỗ lực lật từng tấm bê tông, tìm kiếm trong đống đổ nát các nạn nhân trong vụ nổ đường ống dẫn dầu ở Thanh Đảo, Sơn Đông. Hiện số người chết đã tăng lên 52 người.

Ảnh: P5+1 'mừng rơi nước mắt' khi đạt thỏa thuận với Iran

Chủ nhật, 24/11/2013 | 22:55
Đại diện các nước trong nhóm P5+1 thể hiện sự vui mừng trên nét mặt sau khi thỏa thuận về vấn đề hạt nhân với Iran được công bố. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngay lập tức quay sang ôm hôn ôm hôn người phụ trách chính sách đối ngoại của EU Catherine Ashton và người đồng cấp Pháp.

Hình ảnh đáng giá về Triều Tiên trên instagram

Thứ 7, 23/11/2013 | 19:52
David Guttenfelder là một trong số ít những nhiếp ảnh gia quốc tế được thường xuyên tới Triều Tiên. Dưới đây là chùm ảnh về cuộc sống ở Triều Tiên do huyền thoại của nhiếp ảnh báo chí chụp bằng instagram.

Mỹ xác nhận công dân 85 tuổi bị Triều Tiên bắt giữ

Thứ 7, 23/11/2013 | 11:25
Theo CRI, Mỹ vừa xác nhận một công dân của mình đang bị CHDCND Triều Tiên giam giữ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Triều Tiên dọa nã pháo vào nơi ở của tổng thống Hàn Quốc

Thứ 6, 22/11/2013 | 16:26
Chỉ huy Quân đội nhân dân Triều Tiên tại Bình Nhưỡng ra tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Seoul tiếp tục nâng cao các hành động khiêu khích với chính phủ và nhân dân Triều Tiên.

Hàng ngàn người Ukraina đòi tổng thống từ chức

Thứ 2, 25/11/2013 | 09:00
Hàng ngàn người Ukraina đã đổ xuống các con đường ở thủ đô Kiev nhằm phản đối việc chính phủ từ chối ký thỏa thuận thương mại vơi Liên minh châu Âu.

Vụ nổ đường dẫn dầu TQ: Lật từng thước đất tìm nạn nhân

Thứ 2, 25/11/2013 | 07:02
Lực lượng cứu hộ Trung Quốc vẫn nỗ lực lật từng tấm bê tông, tìm kiếm trong đống đổ nát các nạn nhân trong vụ nổ đường ống dẫn dầu ở Thanh Đảo, Sơn Đông. Hiện số người chết đã tăng lên 52 người.

Ảnh: P5+1 'mừng rơi nước mắt' khi đạt thỏa thuận với Iran

Chủ nhật, 24/11/2013 | 22:55
Đại diện các nước trong nhóm P5+1 thể hiện sự vui mừng trên nét mặt sau khi thỏa thuận về vấn đề hạt nhân với Iran được công bố. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngay lập tức quay sang ôm hôn ôm hôn người phụ trách chính sách đối ngoại của EU Catherine Ashton và người đồng cấp Pháp.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nơi đáng sợ nhất hành tinh, hơn cả tam giác quỷ Bermuda

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:01
Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào,  Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda. 

Vụ tai nạn tại Nam Phi: Chỉ duy nhất bé gái 8 tuổi sống sót

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:36
Vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng khiến 45/46 người thiệt mạng tại Nam Phi. Người sống sót duy nhất là một đứa trẻ 8 tuổi.

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.