Triều Tiên mở bảo tàng 150 triệu USD tại Campuchia

Triều Tiên mở bảo tàng 150 triệu USD tại Campuchia

Thứ 4, 08/01/2014 | 08:32
0
Triều Tiên sắp mở một bảo tàng tại thành phố Siem Reap, Campuchia, tin tức từ KBS cho hay.

Bảo tàng Grand Panorama có tổng giá trị đầu tư 150 triệu USD hiện là dự án tại nước ngoài quy mô nhất mà Triều Tiên thực hiện.

Tiêu điểm - Triều Tiên mở bảo tàng 150 triệu USD tại Campuchia

Bảo tàng sẽ trưng bày các bức tranh vẽ ngôi nhà nơi cố lãnh đạo Kim Jong Il sinh ra, các tác phẩm văn hóa, di vật lịch sử của Campuchia.

Bình Nhưỡng sẽ thu phí tham quan bảo tàng trong 10 năm đầu, sau đó sẽ trao tặng bảo tàng cho chính phủ Campuchia.

Theo báo Independent, Triều Tiên cho xây dựng bảo tàng này nhằm phô trương sức ảnh hưởng ngoại giao tại Campuchia, đồng thời kiếm nguồn ngoại tệ tại khu du lịch nổi tiếng của thế giới này.

Đây sẽ là dự án sinh lời tốt nhất với một nền kinh tế kém phát triển như Triều Tiên, Independent dẫn lời một quan chức chính phủ Anh cho biết.

L.A

Hàn Quốc kêu gọi thống nhất với Triều Tiên

Thứ 3, 07/01/2014 | 11:45
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm 6/1 đã đề xuất tổ chức cuộc đoàn tụ cho những gia đình bị ly tán từ cuộc chiến tranh Triều Tiên vào dịp Tết Nguyên đán tới đây, đồng thời kêu gọi thống nhất đất nước.

Dân Triều Tiên phải ‘học thuộc’ bài phát biểu năm mới của Jong-un

Thứ 3, 07/01/2014 | 10:01
Sau khi lãnh đạo Kim Jong-un có bài phát biểu nhân dịp đầu năm mới 2014, người dân Triều Tiên đã bị bắt phải “học thuộc lòng” bài phát biểu này, tờ Đại Công báo đưa tin.

Báo Triều Tiên: Quan hệ với Hàn Quốc đổ vỡ hoàn toàn

Thứ 2, 30/12/2013 | 09:12
Quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ trở nên tồi tệ hơn trong năm 2014, nếu Seoul "không có những thay đổi cơ bản trong chính sách bang giao với Bình Nhưỡng", báo Triều Tiên bình luận.

Chosun: Trung Quốc tập trận để ngăn đào thoát từ Triều Tiên

Thứ 5, 26/12/2013 | 14:35
Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc cho rằng Trung Quốc liên tiếp tập trận ở biên giới với Triều Tiên để ngăn chặn làn sóng đào thoát.

Điệp viên Triều Tiên sang Trung Quốc truy lùng kẻ đào thoát

Thứ 5, 26/12/2013 | 10:30
Triều Tiên đã gửi các điệp viên tới Trung Quốc để phối hợp với chính quyền nước này tìm kiếm những người Triều Tiên đã đào thoát và dẫn độ về nước.

Trung Quốc phải 'bắt tay’ với Triều Tiên trong đàm phán 6 bên

Thứ 4, 25/12/2013 | 16:08
Bắc Kinh sẽ chỉ có hai lựa chọn: hoặc là hợp tác với Mỹ và Hàn Quốc trong việc thúc đẩy phát triển hòa bình ở Triều Tiên, hoặc là cam kết an toàn quốc phòng của Bình Nhưỡng.

Hàn Quốc kêu gọi thống nhất với Triều Tiên

Thứ 3, 07/01/2014 | 11:45
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm 6/1 đã đề xuất tổ chức cuộc đoàn tụ cho những gia đình bị ly tán từ cuộc chiến tranh Triều Tiên vào dịp Tết Nguyên đán tới đây, đồng thời kêu gọi thống nhất đất nước.

Dân Triều Tiên phải ‘học thuộc’ bài phát biểu năm mới của Jong-un

Thứ 3, 07/01/2014 | 10:01
Sau khi lãnh đạo Kim Jong-un có bài phát biểu nhân dịp đầu năm mới 2014, người dân Triều Tiên đã bị bắt phải “học thuộc lòng” bài phát biểu này, tờ Đại Công báo đưa tin.

Báo Triều Tiên: Quan hệ với Hàn Quốc đổ vỡ hoàn toàn

Thứ 2, 30/12/2013 | 09:12
Quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ trở nên tồi tệ hơn trong năm 2014, nếu Seoul "không có những thay đổi cơ bản trong chính sách bang giao với Bình Nhưỡng", báo Triều Tiên bình luận.

Chosun: Trung Quốc tập trận để ngăn đào thoát từ Triều Tiên

Thứ 5, 26/12/2013 | 14:35
Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc cho rằng Trung Quốc liên tiếp tập trận ở biên giới với Triều Tiên để ngăn chặn làn sóng đào thoát.

Điệp viên Triều Tiên sang Trung Quốc truy lùng kẻ đào thoát

Thứ 5, 26/12/2013 | 10:30
Triều Tiên đã gửi các điệp viên tới Trung Quốc để phối hợp với chính quyền nước này tìm kiếm những người Triều Tiên đã đào thoát và dẫn độ về nước.

Trung Quốc phải 'bắt tay’ với Triều Tiên trong đàm phán 6 bên

Thứ 4, 25/12/2013 | 16:08
Bắc Kinh sẽ chỉ có hai lựa chọn: hoặc là hợp tác với Mỹ và Hàn Quốc trong việc thúc đẩy phát triển hòa bình ở Triều Tiên, hoặc là cam kết an toàn quốc phòng của Bình Nhưỡng.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.