Triều Tiên lại phóng tên lửa đạn đạo ra biển Nhật Bản

Triều Tiên lại phóng tên lửa đạn đạo ra biển Nhật Bản

Thứ 2, 29/05/2017 | 09:47
0
Triều Tiên được cho là vừa phóng tên lửa đạn đạo Scud về phía biển Nhật Bản và tên lửa đã bay được khoảng 450 km. Mỹ, Hàn, Nhật lập tức có phản ứng...

Bí mật kho tên lửa Scud của Triều Tiên

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ quân đội Hàn Quốc cho hay, Triều Tiên vừa phóng thử một tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ bờ biển phía đông nước này vào hôm nay 29/5. Đây là vụ thử tên lửa mới nhất sau hàng loạt vụ thử tên lửa của Triều Tiên, mặc cho áp lực và lệnh trừng phạt mà Mỹ cũng như Liên Hợp Quốc đang áp dụng cho nước này.

Tên lửa được phóng vào khoảng 5h40 sáng 29/5 (theo giờ địa phương) từ Wonsan, tỉnh Gangwon tới bờ biển phía đông nước này. Tên lửa được cho là rơi vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Vụ phóng tên lửa nhanh chóng được thông báo tới Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đứng đầu Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp an ninh quốc gia khẩn vào lúc 7h30 sáng cùng ngày.

Vật thể đó được cho là tên lửa đạn đạo Scud và tên lửa đã bay được khoảng 450 km, Bộ Tổng tham mưu quân đội Hàn Quốc cho hay.

Triều Tiên có cả kho lớn tên lửa Scud, loại tên lửa có nguyên gốc từ Liên Xô. 

Trước đó, hôm 21/5, Triều Tiên đã bắn thử tên lửa đạn đạo ngoài khơi bờ biển phía đông của nước này và hôm 28/5, Bình Nhưỡng cho hay nước này đã thử nghiệm một loại vũ khí phòng không mới dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Từ năm 2016, Bình Nhưỡng đã tiến hành thử tên lửa hàng chục lần và hai lần thử hạt nhân, đi ngược với nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc.

Các chuyên gia cho rằng, Triều Tiên dường như đã đạt được những tiến bộ trong việc phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Tiêu điểm - Triều Tiên lại phóng tên lửa đạn đạo ra biển Nhật Bản

 Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo Scud ra biển Nhật Bản. Ảnh minh hoạ. 

Tổng thống Donald Trump đã được thông báo việc Triều Tiên thử tên lửa

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được thông báo về vụ phóng tên lửa mới này.

Tên lửa đã được theo dõi trong 6 phút, Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ cho biết, đồng thời xác nhận tên lửa của Triều Tiên không gây ra mối đe dọa cho Bắc Mỹ.

Nhật Bản đã lên tiếng phản đối vụ phóng tên lửa này của Triều Tiên, đặc biệt khi tên lửa rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Suga Yoshihide cho biết.

"Việc phóng tên lửa đạn đạo này là vấn đề nghiêm trọng xét từ phương diện an toàn vận tải hàng hải, hàng không và rõ ràng vi phạm các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc", ông Suga nói với phóng viên trong cuộc họp báo sáng nay.

"Chúng tôi đã phản đối mạnh mẽ Triều Tiên và lên án các hành động của nước này theo cách mạnh mẽ nhất", ông nói và cho biết thêm hiện chưa có báo cáo thiệt hại về vụ việc.

Xem thêm >> Lý do TT Putin đích thân trao thưởng chiến công đặc nhiệm ở Syria

Đào Vũ

Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.