Triều Tiên phớt lờ 'tối hậu thư' của Hàn Quốc

Triều Tiên phớt lờ 'tối hậu thư' của Hàn Quốc

Thứ 6, 26/04/2013 | 14:23
0
Hàn Quốc hôm nay cho biết nước này đã không nhận được câu trả lời từ Triều Tiên về “tối hậu thư” đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán về khu công nghiệp chung Kaesong

Chính phủ Hàn Quốc hôm qua đã cho Bình Nhưỡng 24 giờ để đồng ý đàm phán chính thức nhằm tái khởi động khu công nghiệp liên Triều Kaesong, đồng thời cảnh báo về “các biện pháp nghiêm khắc” nếu Bình Nhưỡng từ chối.

Nhưng cho tới hôm nay, Bình Nhưỡng vẫn im lặng về “tối hậu thư” của Hàn Quốc.

“Cho tới lúc này, vẫn chưa có câu trả lời nào từ Triều Tiên”, phát ngôn viên Bộ thống nhất Hàn Quốc Kim Hyung-Seok phát biểu trước báo giới sau khi thời hạn chót vào trưa nay qua đi.

Tiêu điểm - Triều Tiên phớt lờ 'tối hậu thư' của Hàn Quốc
Khu công nghiệp Kaesong tuyển dụng 53.000 lao động Triều Tiên.

“Chúng tôi vẫn đang đợi câu trả lời. Và sẽ là không thích hợp khi suy đoán về những gì có thể xảy ra sau đó”, ông Kim nói thêm.

“Tối hậu thư” của Seoul đưa ra hôm 25/4 được xem là lời đe doạ có thể đóng cửa vĩnh viễn khu công nghiệp Kaesong.

Kaesong, nằm sâu trong lãnh thổ Triều Tiên khoảng 10km, là biểu tượng hiếm hoi cho sự hợp tác xuyên biên giới liên Triều. Khu công nghiệp có 53.000 công nhân Triều Tiên làm việc tại 123 công ty Hàn Quốc.

Kaesong được thành lập năm 2004 và năm 2012 có doanh thu lên tới 495 triệu USD.

Nhưng giận dữ trước kế hoạch quân sự khẩn cấp nhằm vào vệ các nhân viên tại Kaesong, Bình Nhưỡng hôm 3/4 đã không cho phép người Hàn Quốc vào khu công nghiệp chung. Đến ngày 9/4, Triều Tiên đã rút toàn bộ các công nhân khỏi Kaesong hôm 9/4và tạm ngừng hoạt động khu công nghiệp.

Các công ty Hàn Quốc tại Kaesong đã tuyên bố sẽ vẫn ở lại và quyết tâm bảo vệ sự đầu tư của họ, bất chấp mọi quyết định của Seoul.

“Chúng tôi quyết tâm bảo vệ Kaesong dù có phải đối mặt với bất kỳ khó khăn nào”, Ok Sung-Seok, một phát ngôn viên cho các công ty Hàn Quốc tại khu công nghiệp, tuyên bố trước báo giới.

Theo Dân trí

Hàn Quốc: Triều Tiên ‘chủ mưu’ vụ tấn công mạng?

Thứ 5, 11/04/2013 | 09:51
Chính phủ Hàn Quốc hôm 10/4 tuyên bố Triều Tiên đứng đằng sau hàng loạt vụ tấn công mạng làm tê liệt máy tính ngân hàng và cơ quan truyền thông Seoul hồi tháng trước.

Bắt tay tổng thống Hàn Quốc, Bill Gates gây tranh cãi

Thứ 4, 24/04/2013 | 08:26
Nhà sáng lập hãng phần mềm Microsoft Bill Gates đang trở thành tâm điểm gây tranh cãi ở Hàn Quốc sau khi giới truyền thông đăng ảnh ông bắt tay với nữ Tổng thống Park Geun-hye bằng tay phải trong khi tay trái đút túi quần.

Hàn Quốc đoán thời điểm Triều Tiên phóng tên lửa

Thứ 2, 22/04/2013 | 18:59
Vụ phóng tên lửa dự kiến Triều Tiên, vốn khiến các lực lượng Mỹ-Hàn trong tình trạng báo động cao suốt 2 tuần qua, có thể diễn ra trong khoảng thời gian từ nay tới tháng 7, Bộ quốc phòng Hàn Quốc ngày 22/4 cho biết.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.