Triều Tiên rầm rộ tuyển mộ 3000 hacker

Triều Tiên rầm rộ tuyển mộ 3000 hacker

Thứ 6, 16/08/2013 | 11:06
0
Liệu thực sự đang có một chiến dịch “thu nạp” hacker lớn chưa từng có đang được Triều Tiên thực hiện nhắm vào Hàn Quốc hay không?

Trang Skynews đưa tin theo một nhóm chuyên gia cố vấn, Triều Tiên đã thiết lập hẳn một đội quân gồm 3.000 đặc vụ Internet, trong đó có hàng trăm người làm dư luận viên trực tuyến có nhiệm vụ là phá hoại tinh thần ở Hàn Quốc.

Công nghệ - Triều Tiên rầm rộ tuyển mộ 3000 hacker

Các chuyên gia máy tính này sẽ lan truyền các loại tài liệu tuyên truyền bằng cách tấn công vào các website Hàn Quốc và kết nối chúng đến các trang ủng hộ Triều Tiên. Có khoảng 200 dư luận viên trong nhóm này chuyên sử dụng những thông tin nhận dạng ăn cắp của người dùng Internet Hàn Quốc để đăng tải bình luận lên các diễn đàn web.

Theo tờ báo Chosun của Hàn Quốc, Ryu Dong-Ryul của Viện Chính sách Cảnh sát phát biểu tại một hội thảo ở Trung tâm Báo chí Seoul rằng "Triều Tiên đã thiết lập hẳn một đội quân dư luận viên online tại Sở Mặt trận Thống nhất và Tổng nha trinh thám".

Nhóm chuyên gia cố vấn nói rằng Sở Mặt trận Thống nhất đã tấn công vào các  website  Hàn Quốc thông qua các máy chủ đặt tại 19 quốc gia, liên tục thay đổi địa chỉ IP để tránh bị phát hiện.

Nhóm dư luận viên này là một phần trong đội quân đặc vụ Internet hùng mạnh gồm 3.000 người và tuyên bố chỉ trong năm 2012 họ đã đăng tải hơn 41.000 tài liệu tuyên truyền online, tăng từ mức 27.000 tài liệu trong năm trước.

Lim Jong-in của trường Đại học Korea cho biết ước tính mỗi năm có khoảng 300 người Triều Tiên được đào tạo cho các cuộc chiến tranh mạng, trong khi Hàn Quốc chỉ có 30 người. Họ được tuyển chọn từ các trường trung học cấp cao ở thủ đô Pyongyang của Triều tiên và dành 10 năm mài giũa các kỹ năng tại trường Đại học quân sự Kim Il-Sung, Đại học Mirim hoặc Đại học công nghệ Kim Chaek.

Hồi tháng Sáu, công ty bảo mật InternetSymantec đã gợi ý về một loạt tấn công nhằm vào các website Hàn Quốc từ 4 năm trước là sản phẩm của một nhóm tin tặc có tên là DarkSeoul.

Mặc dù Symantec không thể khẳng định nhóm tin tặc đó do Triều Tiên điều hành, song một số đài phát thanh và ngân hàng tại Hàn Quốc, cũng như văn phòng tổng thống của Hàn Quốc, đã trở thành mục tiêu của tin tặc.

Hằng Giang

Triều Tiên chính thức ra mắt smartphone Arirang

Thứ 5, 15/08/2013 | 13:42
Đây là chiếc điện thoại chạy Android với màn hình cảm ứng.

Hàn Quốc tóm kẻ 'tiếp tay hacker Triều Tiên'

Thứ 5, 01/08/2013 | 09:13
Tình báo Hàn Quốc đang điều tra một giám đốc doanh nghiệp tiếp tay cho hacker Triều Tiên tấn công mạng nước này.

Kim Jong Un sẽ dùng điện thoại Triều Tiên tự sản xuất?

Thứ 2, 12/08/2013 | 19:16
Thông tấn xã CHDCND Triều Tiên cho hay, hôm 10/8, Chủ tịch Kim Jong Un đã đích thân tới xí nghiệp sản xuất điện thoại 11/5 để “đón” dòng smarthphone đầu tiên do người Triều Tiên sản xuất.

7 công cụ bảo mật giúp Android 4.3 đánh bại hacker và mã độc

Thứ 7, 10/08/2013 | 17:56
Android 4.3 đã được Google tăng cường khả năng bảo mật cao.

Barnaby Jack - Đệ nhất hacker 'mũ trắng'

Thứ 5, 01/08/2013 | 07:21
Cuộc đời chống lại các lỗ hổng bảo mật chết người của hacker Barnaby Jack

Lộ diện hacker tấn công Apple

Thứ 4, 24/07/2013 | 08:11
Trang chủ dành cho các nhà phát triển của Apple đã bị hack bởi một hacker người Thổ Nhĩ Kỳ – người cho biết anh ta chỉ đang khám phá một lỗ hổng trong hệ thống.