Trinh sát phục kích, triệt phá trường gà trong khu dân cư do đối tượng từng có tiền án cầm đầu

Hà Nguyễn

Sau khi ra tù, Hiếu “Ao Đôi” vẫn chọn việc lập trường gà, thu tiền xâu làm kế sinh nhai. Để qua mặt cơ quan chức năng, đối tượng chọn khu đất trống, lọt thỏm trong khu dân cư đông đúc làm nơi cho con bạc sát phạt bằng hình thức đá gà ăn tiền. Ma mãnh hơn, trường gà của Hiếu chỉ có duy nhất 1 con đường dẫn vào bên trong. Đầu đường, Hiếu “rải” đàn em canh gác, cảnh giới. Con bạc đến sát phạt cũng được đối tượng sàng lọc kỹ lưỡng.

Lập trường gà, cho con bạc sát phạt giữa mùa dịch covid

Ngày 20/8, Công an quận Bình Tân, TP.HCM vẫn đang điều tra, làm rõ vụ phát hiện, bắt quả tang nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an quận Bình Tân phát hiện khu vực bãi đất trống tại khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân có dấu hiệu xuất hiện 1 trường gà khá lớn. Dù không thường xuyên hoạt động nhưng mỗi khi tổ chức, trường gà này thu hút rất nhiều con bạc đến sát phạt.

Sau một thời gian theo dõi, lực lượng trinh sát đã nắm bắt chính xác vị trí, thời gian hoạt động của trường gà này. Trường gà là bãi đất trống, rộng khoảng 10.000 m vuông nằm bên cạnh 1 khu mộ tộc. Nơi đây lọt thỏm trong khu dân cư đông đúc và chỉ có 1 con đường độc đạo dẫn vào bên trong. Đáng chú ý, để qua mắt cơ quan chức năng, mỗi khi tổ chức các cuộc sát phạt, đối tượng cầm đầu luôn cắt cử đàn em canh gác, làm nhiệm vụ cảnh giới ở đầu đường. Việc này gây ra rất nhiều khó khăn cho các trinh sát đang đeo bám, nắm bắt các hoạt động của trường gà.

Toàn cảnh trường gà của Hiếu "Ao Đôi" tổ chức thời điểm bị công an đột kích, triệt phá.

Tuy nhiên, bằng quyết tâm cao, lực lượng trinh sát đã nắm bắt được mọi biến động của trường gà và lên phương án triệt phá. Những ngày cuối tháng Tám, ban Chỉ huy đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Tân quyết định, lên kế hoạch đột kích trường gà này. Ngày 14/8, sau khi nắm thông tin vào chiều cùng ngày, trường gà trên sẽ "mở cửa" cho con bạc đến sát phạt, ban ban Chỉ huy đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Tân bố trí lực lượng, phục kích để đột kích vào trường gà.

Đúng như dự liệu, vào 17h ngày 14/8, nhiều con bạc bằng nhiều cách thức khác nhau đã đến trường gà nói trên để sát phạt. Trong lúc các con bạc đang thu, chi tiền thắng, thua cá độ, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào khống chế, bắt quả tang. Phát hiện công an, các con bạc đua nhau tháo chạy. Tuy nhiên, do đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, công an đã khống chế, bắt giữ 39 đối tượng. Lợi dụng thời điểm hỗn loạn, một vài đối tượng tháo chạy, trốn thoát khỏi hiện trường. Lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, thu giữ 2 con gà đá, 1 cân Nhơn Hòa loại 5kg, 2 cặp cựa sắt, 17 cuộn băng keo, hàng chục xe máy, ĐTDĐ và số tiền tang tài vật ước tính khoảng 50 triệu đồng.

Các đối tượng tổ chức trường gà, tham gia sát phạt bị bắt quả tang, khống chế.

"Ngựa quen đường cũ"

Một cán bộ Công an quận Bình Tân cho biết, sau vụ đột kích trường gà, công an đang tạm giữ các đối tượng Bùi Văn Hiếu (SN 1983, quê tỉnh Vĩnh Long), Lê Văn Giào Em, Lê Minh Tân (cùng SN 1989), Lê Minh Bằng (SN 1990), Nguyễn Văn Trung (SN 1979), Thạch Một (SN 1972), Bùi Văn Chung (SN 1962), Lê Văn Bắc (SN 1986), Trịnh Hoàng Phi (SN 1981), Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (SN 1971), Trần Quốc Nguyên (SN 1985), Từ Văn Phương (SN 1992) và Huỳnh Văn Sức (SN 1978, đều ngụ quận Bình Tân) về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng trên khai nhận, trường gà do Bùi Văn Hiếu tổ chức. Tại địa phương, Hiếu khá nổi tiếng trong thành phần bất hảo và có biệt danh là Hiếu “Ao Đôi”. Các trinh sát tham gia vụ đột kích trường gà do Hiếu mở tiết lộ, trước khi bị bắt, Hiếu đã có 2 tiền án về tội Tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, sau khi được ra tù, Hiếu vẫn “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục mở trường gà làm kế sinh nhai. Đáng nói hơn, sau 2 lần bị công an triệt phá, Hiếu tỏ ra ma mãnh hơn trong việc mở lại trường gà. Không chỉ “rải” đàn em tại con đường độc đạo dẫn vào nơi sát phạt để làm nhiệm vụ cảnh giới, Hiếu còn sàng lọc, tìm hiểu cặn kẽ về nhân thân các con bạc đến sát phạt tại trường gà của mình.

Sau khi bị bắt quả tang tại trường gà, hiện công an đang tạm giữ 39 đối tượng để điều tra

Tại trụ sở công an, Hiếu “Ao Đôi” khai nhận, bản thân tổ chức trường gà cách đây được hơn 3 tháng nhưng không dám hoạt động thường xuyên. Tại trường gà, Hiếu thuê đối tượng tên Cao (chưa rõ lai lịch) làm trọng tài, nhận kèo, thu xâu tiền "đá chính" trong sổ, Giào Em và Bằng làm biện gà. Sau khi nhận tiền cá cược của con bạc, Bằng và Em sẽ báo tên và giao tiền cho Cao. Đối với con bạc "đá hàng xáo", Bằng, Giào Em trực tiếp nhận kèo, thu tiền xâu đưa cho Cao. Các con bạc tham gia sát phạt tại trường gà của Hiếu dù đá chính hay đá hàng xáo đều phải nộp xâu 5% trên tổng số tiền thắng cược. Cuối ngày, tùy theo mức tiền xâu thu được, Hiếu sẽ trả công cho Cao, Bằng và Giào Em cũng như các đàn em khác.

Ngày 14/8, sau khi “nghiên cứu” tình hình, Hiếu cùng đàn em quyết định tổ chức cho con bạc đến trường gà của mình sát phạt. Trong ngày, Hiếu đã tổ chức 2 độ gà. Cuối ngày, Hiếu tiếp tục cho cặp gà của Nguyễn Văn Trung và Trịnh Hoàng Phi đá với nhau. Hai chủ nhà đồng ý cáp độ mỗi bên 10 triệu đồng. Phía gà của Trung có Thạch Một, Bùi Văn Chung và Lê Văn Bắc tham gia bắt độ. Bên còn lại có Lê Minh Tân, Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, Trần Quốc Nguyên, Từ Văn Phương và Huỳnh Văn Sức hùn tiền cá độ từ 1 - 2 triệu đồng. Do gà của anh Trung nặng cân hơn gà của anh Phi nên phải đá chấp 10 ăn 9. Trong trận này, gà của anh Trung thắng trận. Trong lúc đôi bên đang chung chi tiền cá độ thì công an bất ngờ ập vào bắt quả tang.

Tang vật công an thu giữ tại hiện trường

Kêu gọi các đối tượng là “tay chân” của Hiếu “Ao Đôi” ra trình diện

Hiện, Công an quận Bình Tân vẫn đang củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. Thời điểm công an ập vào trường gà, Cao cùng đối tượng khác tên Tuấn “Chùa” trốn thoát khỏi hiện trường. Cơ quan điều tra đang truy tìm các đối tượng này đồng thời kêu gọi cả hai nhanh chóng ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

H.N