Trinh tiết đang

Trinh tiết đang "mất giá"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
0
“Từ câu chuyện rao bán trinh trên mạng cho thấy, có một thực tế ngày nay giới trẻ coi nhẹ chuyện trinh tiết. Các mối quan hệ cũng trở nên dễ dãi, sống buông thả hơn và đương nhiên hệ lụy cũng rất đau lòng", TS. Nguyễn Thị Kim Quý.

Khó thể truy tận cùng người bán trinh

“Những trang mạng chính thống (có đăng ký, được cấp phép…) mà đăng tin rao bán trinh (dù là người bán trinh thật hay giả-PV) đều là vi phạm về thuần phong mỹ tục. Chuyện bán trinh còn là một giao dịch bất hợp pháp. Chỉ riêng nhìn từ góc độ, đưa những thông “bẩn” lên mạng là không thể chấp nhận. Các cơ quan chức năng cần vào cuộc, xử lý nghiêm những trang web đó. Có một thực tế khó khăn là hiện, các trang web đăng tin “bẩn” chủ yếu là trang web miễn phí, blog... nên rất khó thể truy đến cùng nguồn tin cũng như người “cần bán trinh” để xử lý”, luật sư Phạm Văn Phất- Trưởng văn phòng Luật sư An phát Phạm.

Trinh tiết đang “mất giá”

“Nhân cách của một người phụ nữ nằm ở lối sống, đạo đức, suy nghĩ chứ không phải nằm ở cái màng trinh. Với tôi, để có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc thì điều quan trọng nhất phải thẳng thắn và chân thật. Xã hội tuy hiện đại nhưng vẫn có rất nhiều người đàn ông cổ hủ, coi trọng trinh tiết một cách mù quáng mà có những suy nghĩ thiển cận. Tôi là một người làm việc trong lĩnh vực y học nên nhìn nhận màng trinh chỉ là một lớp màng nằm ở ngoài âm đạo. Nó chỉ mang tính chất ngăn chặn vi khuẩn giúp người người phụ nữ tránh được một số các bệnh phụ khoa chứ không hề mang một ý nghĩa nào cả. Thậm chí, màng trinh cũng có thể làm giả hoặc vá”, bác sỹ Lê Thị Kim Dung, Trung tâm y khoa Thái Hà, Hà Nội.

Pháp luật - Trinh tiết đang 'mất giá'Ảnh minh họa

Một kiểu bán dâm trá hình

“Những người đàn ông ham của lạ, thích tòm tem mới tin vào những lời ráo bán trinh tiết trên mạng. Dù nhiều cô có rao bán trinh tiết rất lâm li, bi đát là gái nhà nghèo, cha mẹ bị bệnh nên phải bán... nhưng ai có thể khẳng định được lời rao bán là thật hay là bịa đặt?. Theo tôi tất cả các lý do đưa ra cũng chỉ để ngụy biện cho việc làm sai trái của họ mà thôi. Tôi nghĩ đó cũng chỉ là một cách bán dâm trá hình của những cô lười lao động nhưng muốn ăn sung mặc sướng. Còn các quý ông chắc chắn sẽ phải ăn quả đắng nếu muốn chạy theo cái gọi là trinh tiết đó”, anh Phạm Trọng Đạt, Việt Trì, Phú Thọ.

Đọc những thông tin đó thật đau lòng

“Từ câu chuyện rao bán trinh trên mạng cho thấy, có một thực tế ngày nay giới trẻ coi nhẹ chuyện trinh tiết. Các mối quan hệ cũng trở nên dễ dãi, sống buông thả hơn và đương nhiên hệ lụy cũng rất đau lòng. Thực hư việc mua bán trinh được rao bán trên mạng chưa được kiểm chứng, nhưng đọc những thông tin trên cũng thật đau lòng.

Giáo dục ở ta nặng về lý thuyết, thực hành giáo dục kỹ năng sống, kinh nghiệm sống chưa được chú trọng nên các em chưa được trang bị kiến thức đầy đủ. Giáo dục tâm lý trẻ em cũng cần phải đón đầu chứ không thể xảy ra chuyện mới giáo dục. Điều quan trọng, phải tạo ra được dư luận xã hội để ngăn chặn những hành vi mua dâm vi phạm pháp luật”, TS. Nguyễn Thị Kim Quý, cố vấn cao cấp của Đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em 18001567 (Bộ LĐTB&XH).

Rao bán trinh là không thể chấp nhận

“Thời buổi hàng hóa, bất cứ điều gì người ta cũng có thể rao bán lên mạng, thượng vàng hạ cám đều có. Tuy nhiên, rao bán trinh tiết là điều không thể chấp nhận được trong xã hội chúng ta. Tôi nghĩ đó có thể sự học đòi, a dua của nhiều cô gái mong tạo sự chú ý.

Tuy nhiên, ở nước ngoài thì họ có tên, có tuổi có hình ảnh cụ thể còn ở Việt Nam tất cả chỉ là ảo, không có gì xác thực ngoài số điện thoại. Nhưng điện thoại cũng là sim khuyến mại không đăng ký chính chủ. Nếu thực sự có cô vì hoàn cảnh khó khăn mà phải rao bán, thì cũng chẳng có cha mẹ nào vui vẻ nhận sự giúp đỡ của con theo cách như vậy?”, Nguyễn Thị Chi, sinh viên khoa Xã hội học, ĐH KHXH và NV Hà Nội.

Vẫn còn nhiều ám ảnh về chuyện trinh tiết

“Thực tế, không ít người đàn ông muốn lấy hoặc đã lấy đi trinh tiết của bạn gái. Như vậy, có thể suy luận rằng phụ nữ coi trọng tình yêu còn nam giới coi trọng trinh tiết. Tôi thấy nhiều đàn ông bị ám ảnh về trinh tiết của phụ nữ nhưng thực tế hầu hết họ lại muốn nếm "trái cấm". Nhưng đến khi lấy vợ lại cứ khăng khăng vợ phải còn trinh. Quan niệm đo giá trị người con gái từ chuyện trinh tiết vẫn còn ăn sâu ở nhiều người. Điều đó cũng đễ hiểu vì sao trên mạng lại có nhiều thông tin rao “cần bán trinh” đến vậy.

Theo tôi, bình đẳng giới trong tình dục gắn liền với bình đẳng giới trong kinh tế, lao động, xã hội... Bao giờ đạt được bình đẳng giới trong các lĩnh vực đó thì bình đẳng trong tình dục sẽ đạt được”, TS.Khuất Thu Hồng - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển xã hội.

Ngân Giang- Hoàng Mai


Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.