Ngày 1/6, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) và thảo luận về dự án này.
Đây là dự án luật nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu Quốc hội (ĐBQH). ĐBQH đã tham gia đóng góp ý kiến vào một số nội dung cơ bản như: Về người được trợ giúp pháp lý (Điều 7); Về xã hội hóa hoạt động trợ giúp pháp lý; Về Chi nhánh của trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Về hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý (Điều 15)...
ĐBQH Tô Văn Tám (Kon Tum) đồng tình khi dự thảo sung thêm 2 nhóm đối tượng ở Điều 7, đó là người thuộc hộ cận nghèo bị buộc tội và nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình còn khó khăn về tài chính được TGPL. “Tuy nhiên, việc bổ sung người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo vào đối tượng được TGPL nhưng lại không TGPL cho người thuộc hộ nghèo là bị hại trong vụ án hình sự là chưa đầy đủ. Người bị buộc tội là người có hành vi phạm tội được TGPL trong trường hợp này thể hiện sự quan tâm, tính nhân đạo của Nhà nước. Nhưng người bị hại trong trường hợp này không được TGPL, phải chăng chúng ta bỏ qua đối tượng yếu thế khi bị xâm hại bởi hành vi phạm tội, khi họ cần TGPL. Đề nghị nên xem xét bổ sung người thuộc hộ cận nghèo là bị hại trong vụ án hình sự vào đối tượng TGPL”, ĐBQH Tô Văn Tám nói.
ĐBQH Hồ Thị Kim Ngân (tỉnh Bắc Kạn) đề nghị, khoản 4 Điều 7 quy định: “Người được TGPL là người dân tộc thiểu số thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” nên thay từ “thường trú” bằng từ “thường xuyên sinh sống”, đảm bảo thực tiễn và đảm bảo theo luật Cư trú, phạm vi rộng hơn.
Nói rõ hơn về một số vấn đề các ĐBQH đã phát biểu, Bộ trưởng bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết: Tại dự thảo luật sửa đổi, diện người được TGPL đã được mở rộng. Luật TGPL hiện hành có 6 diện đối tượng, dự thảo luật trình Quốc hội lần này đã có 14 diện người được TGPL. Các diện đối tượng không bớt đi so với luật hiện hành như một số ĐBQH đã phát biểu.
“Thống kê sơ bộ, việc bổ sung này so với diện người được TGPL của luật hiện hành tăng từ 17 triệu người lên 31 triệu người. Xuất phát từ nguyên lý, những người được TGPL phải là người yếu thế, tức là những người không có khả năng chi trả về tài chính. Điều này hoàn toàn phù hợp với công ước quốc tế”, Bộ trưởng Lê Thành Long khẳng định.
Dương Thu (ghi)