Trời lạnh 13 độ C, hàng nghìn thiếu nữ vẫn nô nức đi hiến máu

Trời lạnh 13 độ C, hàng nghìn thiếu nữ vẫn nô nức đi hiến máu

Nguyễn Anh Ngọc
Chủ nhật, 14/01/2018 | 13:07
1
Hưởng ứng lời kêu gọi hiến máu cứu người, mặc dù thời tiết khá lạnh nhưng rất đông nam thanh nữ tú cùng người dân trên địa bàn TP.Vinh vẫn nhiệt tình đến tham gia Ngày Chủ nhật Đỏ.
Ngày 14/1, hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An, trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An, viện Huyết học truyền máu TW, Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia cùng báo Tiền Phong đã tổ chức Ngày Chủ nhật Đỏ hiến máu tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

Ngày 14/1, hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An, trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An, viện Huyết học truyền máu TW, Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia cùng báo Tiền Phong đã tổ chức Ngày Chủ nhật Đỏ hiến máu tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tham gia chương trình có sự góp mặt của Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông cùng đại diện các ban, ngành, nhà tài trợ và hàng nghìn người dân trong địa bàn tỉnh.

Tham gia chương trình có sự góp mặt của Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông cùng đại diện các ban, ngành, nhà tài trợ và hàng nghìn người dân trong địa bàn tỉnh.

Ngày hội Chủ nhật Đỏ lần này có khoảng 3.000 đoàn viên, thanh niên tình nguyện và các bạn học sinh, sinh viên đến từ các trường trên địa bàn TP.Vinh, cùng đăng ký hiến những giọt máu hồng của mình cho xã hội.

Ngày hội Chủ nhật Đỏ lần này có khoảng 3.000 đoàn viên, thanh niên tình nguyện và các bạn học sinh, sinh viên đến từ các trường trên địa bàn TP.Vinh, cùng đăng ký hiến những giọt máu hồng của mình cho xã hội.

Nữ sinh viên trường đại học Vinh Nguyễn Thị Hồng cho hay: “Hôm trước, em đọc báo thấy cả nước thiếu máu trầm trọng, nhất là nhóm máu 0. Nên dù hôm nay trời lạnh, nhóm chúng em vẫn cố gắng rủ nhau đi. Sinh viên chưa có gì để ủng hộ nên đây là một cách để chúng em góp sức mình cho những người cần máu trong dịp Tết”.

Nữ sinh viên trường đại học Vinh Nguyễn Thị Hồng cho hay: “Hôm trước, em đọc báo thấy cả nước thiếu máu trầm trọng, nhất là nhóm máu 0. Nên dù hôm nay trời lạnh, nhóm chúng em vẫn cố gắng rủ nhau đi. Sinh viên chưa có gì để ủng hộ nên đây là một cách để chúng em góp sức mình cho những người cần máu trong dịp Tết”.

Đây là lần thứ 10 chương trình Chủ nhật Đỏ được tổ chức tại Nghệ An và là một trong những chuỗi hoạt động hưởng ứng chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện trong dịp “Tết Nguyên đán – Lễ hội Xuân hồng” năm 2018.

Đây là lần thứ 10 chương trình Chủ nhật Đỏ được tổ chức tại Nghệ An và là một trong những chuỗi hoạt động hưởng ứng chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện trong dịp “Tết Nguyên đán – Lễ hội Xuân hồng” năm 2018.

Ngày Chủ nhật Đỏ - ngày hội hiến máu là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội, đồng thời, góp phần giáo dục và định hướng cho tuổi trẻ có lối sống lành mạnh, biết yêu thương, chia sẻ với cộng đồng.

Ngày Chủ nhật Đỏ - ngày hội hiến máu là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội, đồng thời, góp phần giáo dục và định hướng cho tuổi trẻ có lối sống lành mạnh, biết yêu thương, chia sẻ với cộng đồng.

Có nhiều nữ sinh lần đầu hiến máu đã bị ngất xỉu, nhưng điều đó không ngăn cản được tinh thần, nhiệt huyết, sự chia sẻ cộng đồng của thanh niên.

Có nhiều nữ sinh lần đầu hiến máu đã bị ngất xỉu, nhưng điều đó không ngăn cản được tinh thần, nhiệt huyết, sự chia sẻ cộng đồng của thanh niên.

Trước Tết Nguyên đán, lượng máu phục vụ điều trị tại tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung lại khan hiếm. Dự báo dịp Tết năm nay, mức độ khan hiếm máu điều trị có thể còn trầm trọng hơn.

Trước Tết Nguyên đán, lượng máu phục vụ điều trị tại tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung lại khan hiếm. Dự báo dịp Tết năm nay, mức độ khan hiếm máu điều trị có thể còn trầm trọng hơn.

Lượng máu tiếp nhận được này không chỉ góp phần đảm bảo nguồn máu cho cấp cứu, điều trị tại các địa phương trong dịp Tết mà còn góp phần điều tiết máu trên phạm vi cả tỉnh.

Lượng máu tiếp nhận được này không chỉ góp phần đảm bảo nguồn máu cho cấp cứu, điều trị tại các địa phương trong dịp Tết mà còn góp phần điều tiết máu trên phạm vi cả tỉnh.

Không ít người hiến máu là các bạn nữ...

Không ít người hiến máu là các bạn nữ...

Những giọt máu được hiến ngày hôm nay sẽ góp phần cứu giúp rất nhiều người thiếu máu.

Những giọt máu được hiến ngày hôm nay sẽ góp phần cứu giúp rất nhiều người thiếu máu.

Năm 2017, tỉnh Nghệ An tổ chức 68 đợt hiến máu, tiếp nhận được 29.510 đơn vị máu. Phong trào hiến máu đã thu hút đông đảo các tầng lớp tham gia, góp phần cứu sống hàng nghìn người.

Năm 2017, tỉnh Nghệ An tổ chức 68 đợt hiến máu, tiếp nhận được 29.510 đơn vị máu. Phong trào hiến máu đã thu hút đông đảo các tầng lớp tham gia, góp phần cứu sống hàng nghìn người.

Theo dự kiến, lượng máu thu được vào Ngày Chủ nhật Đỏ hôm nay sẽ khoảng 800 – 1.000 đơn vị máu.

Theo dự kiến, lượng máu thu được vào Ngày Chủ nhật Đỏ hôm nay sẽ khoảng 800 – 1.000 đơn vị máu.

Chương trình sẽ diễn ra cả ngày chủ nhật (14/1), vì vậy mọi người có thể an tâm đến tham gia hiến máu.

Chương trình sẽ diễn ra cả ngày chủ nhật (14/1), vì vậy mọi người có thể an tâm đến tham gia hiến máu.

Ngày hội hiến máu Chủ nhật đỏ ở Nghệ An

Ngày 14/1, hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An, trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An, viện Huyết học truyền máu TW, Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia cùng báo Tiền Phong đã tổ chức Ngày Chủ nhật Đỏ hiến máu tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

Ngày 14/1, hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An, trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An, viện Huyết học truyền máu TW, Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia cùng báo Tiền Phong đã tổ chức Ngày Chủ nhật Đỏ hiến máu tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tham gia chương trình có sự góp mặt của Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông cùng đại diện các ban, ngành, nhà tài trợ và hàng nghìn người dân trong địa bàn tỉnh.

Tham gia chương trình có sự góp mặt của Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông cùng đại diện các ban, ngành, nhà tài trợ và hàng nghìn người dân trong địa bàn tỉnh.

Ngày hội Chủ nhật Đỏ lần này có khoảng 3.000 đoàn viên, thanh niên tình nguyện và các bạn học sinh, sinh viên đến từ các trường trên địa bàn TP.Vinh, cùng đăng ký hiến những giọt máu hồng của mình cho xã hội.

Ngày hội Chủ nhật Đỏ lần này có khoảng 3.000 đoàn viên, thanh niên tình nguyện và các bạn học sinh, sinh viên đến từ các trường trên địa bàn TP.Vinh, cùng đăng ký hiến những giọt máu hồng của mình cho xã hội.

Nữ sinh viên trường đại học Vinh Nguyễn Thị Hồng cho hay: “Hôm trước, em đọc báo thấy cả nước thiếu máu trầm trọng, nhất là nhóm máu 0. Nên dù hôm nay trời lạnh, nhóm chúng em vẫn cố gắng rủ nhau đi. Sinh viên chưa có gì để ủng hộ nên đây là một cách để chúng em góp sức mình cho những người cần máu trong dịp Tết”.

Nữ sinh viên trường đại học Vinh Nguyễn Thị Hồng cho hay: “Hôm trước, em đọc báo thấy cả nước thiếu máu trầm trọng, nhất là nhóm máu 0. Nên dù hôm nay trời lạnh, nhóm chúng em vẫn cố gắng rủ nhau đi. Sinh viên chưa có gì để ủng hộ nên đây là một cách để chúng em góp sức mình cho những người cần máu trong dịp Tết”.

Đây là lần thứ 10 chương trình Chủ nhật Đỏ được tổ chức tại Nghệ An và là một trong những chuỗi hoạt động hưởng ứng chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện trong dịp “Tết Nguyên đán – Lễ hội Xuân hồng” năm 2018.

Đây là lần thứ 10 chương trình Chủ nhật Đỏ được tổ chức tại Nghệ An và là một trong những chuỗi hoạt động hưởng ứng chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện trong dịp “Tết Nguyên đán – Lễ hội Xuân hồng” năm 2018.

Ngày Chủ nhật Đỏ - ngày hội hiến máu là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội, đồng thời, góp phần giáo dục và định hướng cho tuổi trẻ có lối sống lành mạnh, biết yêu thương, chia sẻ với cộng đồng.

Ngày Chủ nhật Đỏ - ngày hội hiến máu là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội, đồng thời, góp phần giáo dục và định hướng cho tuổi trẻ có lối sống lành mạnh, biết yêu thương, chia sẻ với cộng đồng.

Có nhiều nữ sinh lần đầu hiến máu đã bị ngất xỉu, nhưng điều đó không ngăn cản được tinh thần, nhiệt huyết, sự chia sẻ cộng đồng của thanh niên.

Có nhiều nữ sinh lần đầu hiến máu đã bị ngất xỉu, nhưng điều đó không ngăn cản được tinh thần, nhiệt huyết, sự chia sẻ cộng đồng của thanh niên.

Trước Tết Nguyên đán, lượng máu phục vụ điều trị tại tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung lại khan hiếm. Dự báo dịp Tết năm nay, mức độ khan hiếm máu điều trị có thể còn trầm trọng hơn.

Trước Tết Nguyên đán, lượng máu phục vụ điều trị tại tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung lại khan hiếm. Dự báo dịp Tết năm nay, mức độ khan hiếm máu điều trị có thể còn trầm trọng hơn.

Lượng máu tiếp nhận được này không chỉ góp phần đảm bảo nguồn máu cho cấp cứu, điều trị tại các địa phương trong dịp Tết mà còn góp phần điều tiết máu trên phạm vi cả tỉnh.

Lượng máu tiếp nhận được này không chỉ góp phần đảm bảo nguồn máu cho cấp cứu, điều trị tại các địa phương trong dịp Tết mà còn góp phần điều tiết máu trên phạm vi cả tỉnh.

Không ít người hiến máu là các bạn nữ...

Không ít người hiến máu là các bạn nữ...

Những giọt máu được hiến ngày hôm nay sẽ góp phần cứu giúp rất nhiều người thiếu máu.

Những giọt máu được hiến ngày hôm nay sẽ góp phần cứu giúp rất nhiều người thiếu máu.

Năm 2017, tỉnh Nghệ An tổ chức 68 đợt hiến máu, tiếp nhận được 29.510 đơn vị máu. Phong trào hiến máu đã thu hút đông đảo các tầng lớp tham gia, góp phần cứu sống hàng nghìn người.

Năm 2017, tỉnh Nghệ An tổ chức 68 đợt hiến máu, tiếp nhận được 29.510 đơn vị máu. Phong trào hiến máu đã thu hút đông đảo các tầng lớp tham gia, góp phần cứu sống hàng nghìn người.

Theo dự kiến, lượng máu thu được vào Ngày Chủ nhật Đỏ hôm nay sẽ khoảng 800 – 1.000 đơn vị máu.

Theo dự kiến, lượng máu thu được vào Ngày Chủ nhật Đỏ hôm nay sẽ khoảng 800 – 1.000 đơn vị máu.

Chương trình sẽ diễn ra cả ngày chủ nhật (14/1), vì vậy mọi người có thể an tâm đến tham gia hiến máu.

Chương trình sẽ diễn ra cả ngày chủ nhật (14/1), vì vậy mọi người có thể an tâm đến tham gia hiến máu.

 

Tuần lễ hiến máu ngành điện toàn quốc

Thứ 6, 29/12/2017 | 16:24
Chương trình không chỉ đóng góp lượng máu nhất định cho các bệnh nhân mà còn góp phần tuyên truyền thay đổi nhận thức, trách nhiệm xã hội, sẻ chia cộng đồng.

4 nhân viên y tế hiến máu cứu sống sản phụ bị đờ tử cung sau sinh

Thứ 7, 24/06/2017 | 12:37
Ngày 24/6, bác sỹ Phan Thanh Minh, Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa cứu sống thành công một sản phụ bị sốc mất máu nặng do đờ tử cung sau đẻ thường.

Tôn vinh 752 cá nhân hiến máu tình nguyện, có người hiến máu 80 lần

Thứ 7, 10/06/2017 | 09:31
Để hưởng ứng Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu (14/6), sáng 9/6, tại Nhà văn hóa Bến Thành TP.HCM đã diễn ra buổi lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.