Trộm xe ô tô để lục tìm kiếm tiền, bị cáo lĩnh 9 năm

Trộm xe ô tô để lục tìm kiếm tiền, bị cáo lĩnh 9 năm "ăn cơm tù"

Thứ 2, 13/11/2017 | 21:46
0
Với việc nằm ở bệnh viện và đôi chân tập tễnh, Dũng nghĩ đây là chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo cho mình nên đã thực hiện hành vi phạm tội.

Ngày 13/11, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Dũng (32 tuổi, trú tại phường Tây Sơn, TP.Pleiku, Gia Lai) 9 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.

Báo Công lý dẫn cáo trạng của VKSND tỉnh Gia Lai, vào giữa tháng 5/2017, Lê Quốc Dũng nhặt được một chiếc chìa khóa xe Ford Ranger BKS 81C-114.99, tài sản của công ty TNHH MTV Trang Đức tại kho chứa gỗ.

Dũng nắm được chiếc xe trên được công ty giao cho anh Phạm Tấn Hoàng (người phụ trách mảng kinh doanh lâm sản của công ty) đi lại.

Không những thế, anh Hoàng thường để phía sau xe rất nhiều tiền khi đi giao dịch với khách hàng. Vì thế, Dũng lên kế hoạch trộm tiền trong chiếc xe trên.

Hồ sơ điều tra - Trộm xe ô tô để lục tìm kiếm tiền, bị cáo lĩnh 9 năm 'ăn cơm tù'

Bị cáo Dũng tại tòa. (Ảnh Pháp luật Plus)

Sau một thời gian lên kế hoach kỹ càng, nhưng Dũng chưa dám ra tay. Trong một lần bị thương ở chân phải nằm điều trị tại bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai (TP.Pleiku), Dũng nhớ lại những cọc tiền được công ty mang đi giao dịch trên chiếc ô tô nói trên.

Với việc nằm ở bệnh viện và đôi chân tập tễnh, Dũng nghĩ đây là chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo cho mình.

Nghĩ là làm, khoảng hơn 19h ngày 17/6, thấy chiếc xe ô tô đang để ở trước cổng nhà số 314-316 Lê Đại Hành, Pleiku, Dũng đã sử dụng chìa khoá nhặt được trước đó thực hiện hành vi trộm xe ô tô 81C-114.99 trị giá gần 500 triệu đồng rồi đem xuống bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai.

Sau đó, gã lục tìm tài sản trong xe nhưng không có, sau đó Dũng để lại xe rồi về nhà.

Đến khoảng 19h30 ngày 18/6, Dũng đến bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai lấy xe đem cất giấu ở công viên Đồng Xanh, xã An Phú, Pleiku.

Biết bị phát hiện và không thể lẩn trốn, ngày 20/6, Dũng đã đến cơ quan điều tra Công an tỉnh Gia Lai đầu thú.

V.Hà (Tổng hợp)

Truy xét kẻ phá két sắt trộm gần nửa tỷ đồng tại UBND xã Vĩnh Tân

Thứ 7, 11/11/2017 | 15:18
Khi đến phòng làm việc tại UBND xã Vĩnh Tân, chị Tr. phát hiện két sắt cơ quan có dấu hiệu bị cạy phá. Linh cảm không lành, chị vội vàng kiểm tra thì thấy mất gần 500 triệu đồng và nhiều giấy tờ.

Đại diện NH Đông Á “tiết lộ” tòa án đang xử lý theo hướng có lợi cho khách hàng?!

Thứ 4, 08/11/2017 | 16:19
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện ngân hàng Đông Á cho biết, đã giải quyết sự vụ khách hàng “tố” ngân hàng “âm thầm” bán tài sản của mình. Đồng thời vị đại diện cũng “tiết lộ”, TAND TP.HCM đang tiến hành giải quyết theo hướng có lợi cho vị khách hàng này.

Lấy 3 đời chồng, bị cáo ra tòa mới cảm nhận tình yêu gia đình

Thứ 2, 06/11/2017 | 13:30
Sau khi bỏ sang Trung Quốc làm dâu, Moong Thị May đã nghe lời chồng và bố chồng trở về quê tìm người đưa sang để nhận tiền hoa hồng mà không biết rằng mình đang bị lừa.
Cùng tác giả

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai?

Thứ 7, 16/12/2017 | 13:15
Hành vi của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai là trái pháp luật.

Bộ TN&MT thí điểm liên thông 11 thủ tục hành chính

Thứ 7, 16/12/2017 | 07:15
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông với 11 thủ tục hành chính sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.
Cùng chuyên mục

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.