Trồng hơn 1.000 cây cần sa để nuôi… heo

Trồng hơn 1.000 cây cần sa để nuôi… heo

Thứ 5, 25/04/2013 | 09:33
0
Công an Đăk Lăk vừa phát hiện và tiêu huỷ hơn 1.000 cây cần sa trồng trong vườn nhà dân. Chủ nhân khu vườn này khai rằng trồng cần sa để cho heo, gà vịt ăn mau lớn.

Theo công an H.Krông Păk (Đăk Lăk) vụ việc được phát hiện tại khu vườn của bà H’hương Mlô (1974, trú xã Tân Tiến, H.Krông Păk) vào ngày 24/4. Khi kiểm tra khu vườn rộng 500m2, công an H.Krông Păk phát hiện tổng cộng 1.042 cây cần sa nên lập biên bản, tiêu huỷ toàn bộ. Bà H’hương cho hay trồng số cần sa là để nuôi heo, cá, gà, vịt, bản thân không biết đó là cây cần sa nguy hại.

Xã hội - Trồng hơn 1.000 cây cần sa để nuôi… heo
Xã hội - Trồng hơn 1.000 cây cần sa để nuôi… heo (Hình 2).
Xã hội - Trồng hơn 1.000 cây cần sa để nuôi… heo (Hình 3).

Nhiều diện tích trồng cần sa tại Đăk Lăk đã được tiêu hủy.

Trước đó, ngày 16/2, công an thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đăk Lăk) phát hiện và tiêu huỷ trong khu vườn nhà bà Lê Thị Lợi (1936, trú tổ dân phố 6, P.Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ) 1.446 cây cần sa có chiều cao từ 70 - 120cm, 717 cây con đang ươm trong bịch ny-lon, với khối lượng 472,2 kg; tạm giữ và niêm phong 2 kg lá, cành cần sa đã phơi khô giấu trong nhà bếp. Tổng cộng diện tích mà bà Lợi trồng cây cần sa là 2.800m2. Tại cơ quan công an, bà Lợi khai nhận có người đàn ông đưa cho bà hạt giống, nói là cây “mè Thái”, nhờ trồng rồi sẽ thu mua hạt khô với giá 10 triệu đồng/kg. Bà Lợi không biết đây là cây cần sa cấm trồng.

Trong năm 2012, công an Đăk Lăk phát hiện 8 vụ trồng cây cần sa trái phép, thu giữ 1.750gr hạt, tiêu huỷ 3.580 cây.

Theo Bưu điện Việt Nam

Hai đối tượng vào tù vì mua bán cần sa

Thứ 2, 22/04/2013 | 16:26
Ngày 22/4, TAND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Tạ Văn Bảo (SN 1987), trú 24 Bạch Đằng, hiện ở 85/3/14 Phương Sài (TP Nha Trang), 8 năm tù.

Nghiền nát xe cảnh sát vì bị phát hiện trồng cần sa

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
Trong cơn tức giận, anh nông dân Pion đã lái máy kéo, nghiền nát 5 chiếc xe tuần của cảnh sát.

Sinh viên mất học vì trồng cần sa… nuôi gà

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
Tòa án nhân dân TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa xử lưu động tại xã Vĩnh Phương, tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Thương Sinh năm 1991, trú 19/8 thôn Đắc Lộc (xã Vĩnh Phương), sinh viên trường Đại học Nha Trang 7 năm tù và 5 triệu đồng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trồng cần sa để làm... từ thiện

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
Một cặp vợ chồng người Anh vừa bị tuyên án 3 năm tù giam vì tội trồng và sản xuất trái phép cần sa. So với tổng số lợi nhuận 400.000 bảng Anh (655.000 USD) mà họ thu được từ công việc phạm pháp này thì bản án trên có phần quá nhẹ.