Trong tương lai siêu cường Mỹ sẽ biến mất?

Trong tương lai siêu cường Mỹ sẽ biến mất?

Thứ 5, 17/10/2013 | 13:43
0
Mỹ đã sống sót trong cuộc Chiến tranh Lạnh. Liên Xô đã không còn tồn tại, lợi dụng sự sụp đổ của một đối thủ cạnh tranh, Mỹ đã vươn lên ở thế độc tôn, độc quyền đối với thế giới.

Năm 1991, Liên Xô sụp đổ, Washington đã yêu cầu sử dụng mọi nguồn lực để đảm bảo sự thịnh vượng của mình. Tuy nhiên, thời gian ngắn sau đó, Đại hội đảng Cộng hòa của Tổng thống Clinton đã áp đặt một dự thảo chủ nghĩa đế quốc toàn cầu bằng cách bỏ phiếu cho tái vũ trang, mặc dù không có kẻ thù. Mười tám năm sau, Mỹ và đã dành tất cả sức mạnh của mình vào chạy đua vũ trang, trong khi các nước BRIC ( tập hợp các nước có nền kinh tế mới nổi) càng ngày càng củng cố vị thế của mình trên trường quốc tế. Đặc biêt là Đại hội đồng LHQ lần thứ 68 đã công khai chống lại một thế giới đơn cực.

Theo Mikhail Gorbachev (tổng bí thư cuối cùng của Liên Xô) sự sụp đổ của Liên Xô là không thể tránh khỏi sau khi nhà nước Liên Xô năm 1986 đã không thể đối phó với thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Nếu chúng ta rút ra một suy luận tương tự, tất nhiên Mỹ đã không trải qua một tình huống giống Liên Xô, nhưng thảm họa gây ra bởi cơn bão Katrina vào năm 2005, và cơn bão Sandy năm 2012, đã chứng tỏ sự yếu kém của chính quyền liên bang.

Tiêu điểm - Trong tương lai siêu cường Mỹ sẽ biến mất?

Tổng thống Mỹ Obama

Đặc biệt gần đây chính phủ Mỹ đã buộc phải đóng cửa, hàng trăm ngàn công chức chính phủ nghỉ việc không lương. Và ngày 17 tháng 10 tới, nếu hai Đảng không thống nhất để nâng trần nợ công thì Mỹ sẽ phải gánh chịu một thảm họa tài chính khủng khiếp.

Trước khi sụp đổ, Liên Xô đã cố gắng để tự cứu mình bằng cách vận động tiết kiệm. Moscow giảm sự hỗ trợ kinh tế cho các đồng minh của mình. Lúc đầu,  giảm viện trợ đối với các nước thuộc thế giới thứ 3, sau đó là khối Hiệp ước Warsaw . Vì lý do này, các đồng minh của Liên Xô không có sự lựa chọn nhưng để tồn tại các đồng minh này đã gần gũi hơn với Washington. Đó được coi là một trong những nguyên nhân chính, là khởi đầu của sự sụp đổ của Bức tường Berlin, đẩy nhanh sự sụp đổ của toàn bộ Liên Xô.

Để tránh một số phận tương tự, tại một thời điểm khi mà Nga đang cố gắng để giải quyết vấn đề bất ổn ở Trung Đông bằng biện pháp hòa bình, chính quyền Obama đã viện trợ một thời gian dài trước khi đình chỉ hỗ trợ của mình cho Ai Cập. Tất nhiên, từ quan điểm của người Mỹ, viện trợ này là bất hợp pháp vì cuộc đảo chính quân sự kết thúc chế độ độc tài của Brotherhood. Trong gần ba tháng , Mỹ tránh nói về " cuộc đảo chính " và các vụ việc liên quan đến Ai Cập.

Tuy nhiên, mặc dù không có gì thay đổi ở Cairo, Washington đã ngừng việc cung cấp viện trợ. Mục đích của Tổng thống Obama đã tiết kiệm cho ngân sách Mỹ, để tránh khỏi sự vỡ nợ công của chính phủ. Trong thời gian tới Mỹ có thể 80% cho chi tiêu quân sự, điều này có thể là khởi đầu tốt trong cắt giảm chi tiêu. Tuy nhiên, việc chấm dứt các ngân sách và cắt viện trợ cho Ai Cập có thể làm cho một cường quốc thế giới là Mỹ, sẽ mất dần vị thế của mình. Rất có thể, trong tương lai không xa, trên thế giới sẽ không còn ai nhắc tới cái tên “ siêu cường” Mỹ.

TP

Obama làm bánh sandwich cho người vô gia cư

Thứ 3, 15/10/2013 | 16:22
Ông Barack Obama hôm qua tự tay làm bánh sandwich cho người vô gia cư ở một tổ chức phi lợi nhuận.

Tổng thống Obama cảnh báo Mỹ 'nhiều khả năng vỡ nợ'

Thứ 3, 15/10/2013 | 09:54
Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua 14/10 cảnh báo nước này có nhiều khả năng sẽ bị vỡ nợ nếu các nghị sĩ đảng Cộng hòa không chịu bỏ qua những toan tính mang tính phe phái.

Bí ẩn kẻ ám sát Obama đến các vụ thủ tiêu Tổng thống Mỹ

Thứ 3, 08/10/2013 | 14:08
Thông tin Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) phá vỡ thành công âm mưu ám sát tổng thống Mỹ ông Barack Obama của nghi phạm Glendon Scott Crawford (49 tuổi) ở thành phố New York, và bạn của ông ta tên Eric J. Feight (54 tuổi) ngày 19/6/2013 làm chấn động toàn nước Mỹ, theo đài ABC của Mỹ.

Obama hủy toàn bộ chuyến thăm Đông Nam Á

Thứ 6, 04/10/2013 | 13:56
Tổng thống Barack Obama hủy kế hoạch thăm Đông Nam Á và tham dự hội nghị thượng đỉnh Apec vì tình hình chính phủ đóng cửa tại Mỹ.

Obama cảnh báo nguy cơ vỡ nợ

Thứ 5, 03/10/2013 | 14:24
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cảnh báo phố Wall về nguy cơ phái bảo thủ trong Đảng Cộng hòa sẵn sàng để cho đất nước vỡ nợ.

Obama sẵn sàng thương thảo mọi vấn đề để chính phủ mở cửa

Thứ 5, 03/10/2013 | 14:38
Tổng thống Barack Obama nói rằng ông sẵn sàng thương thảo về tất cả mọi vấn đề sau khi có được một dự luật về ngân sách mà không có điều kiện đính kèm để mở cửa lại chính phủ.

Obama làm bánh sandwich cho người vô gia cư

Thứ 3, 15/10/2013 | 16:22
Ông Barack Obama hôm qua tự tay làm bánh sandwich cho người vô gia cư ở một tổ chức phi lợi nhuận.

Tổng thống Obama cảnh báo Mỹ 'nhiều khả năng vỡ nợ'

Thứ 3, 15/10/2013 | 09:54
Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua 14/10 cảnh báo nước này có nhiều khả năng sẽ bị vỡ nợ nếu các nghị sĩ đảng Cộng hòa không chịu bỏ qua những toan tính mang tính phe phái.

Bí ẩn kẻ ám sát Obama đến các vụ thủ tiêu Tổng thống Mỹ

Thứ 3, 08/10/2013 | 14:08
Thông tin Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) phá vỡ thành công âm mưu ám sát tổng thống Mỹ ông Barack Obama của nghi phạm Glendon Scott Crawford (49 tuổi) ở thành phố New York, và bạn của ông ta tên Eric J. Feight (54 tuổi) ngày 19/6/2013 làm chấn động toàn nước Mỹ, theo đài ABC của Mỹ.

Obama hủy toàn bộ chuyến thăm Đông Nam Á

Thứ 6, 04/10/2013 | 13:56
Tổng thống Barack Obama hủy kế hoạch thăm Đông Nam Á và tham dự hội nghị thượng đỉnh Apec vì tình hình chính phủ đóng cửa tại Mỹ.

Obama cảnh báo nguy cơ vỡ nợ

Thứ 5, 03/10/2013 | 14:24
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cảnh báo phố Wall về nguy cơ phái bảo thủ trong Đảng Cộng hòa sẵn sàng để cho đất nước vỡ nợ.

Obama sẵn sàng thương thảo mọi vấn đề để chính phủ mở cửa

Thứ 5, 03/10/2013 | 14:38
Tổng thống Barack Obama nói rằng ông sẵn sàng thương thảo về tất cả mọi vấn đề sau khi có được một dự luật về ngân sách mà không có điều kiện đính kèm để mở cửa lại chính phủ.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

"Cá mập ma" với hình dáng kỳ dị được phát hiện ở Thái Lan

Thứ 4, 27/03/2024 | 05:57
Một loài cá mập với cái đầu đồ sộ, đôi mắt to và những chiếc vây giống như có lông vừa được phát hiện ở biển Andaman, ngoài khơi Thái Lan.

Câu chuyện “giảm thiểu rủi ro” của Đức và EU đối với Trung Quốc

Thứ 4, 27/03/2024 | 13:52
Sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc chủ yếu là vấn đề của Đức, không phải vấn đề của châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Chính phủ “thân phương Tây” thất bại, Bulgaria nguy cơ phải bầu cử sớm

Thứ 4, 27/03/2024 | 06:00
Quá trình đàm phán chuyển giao quyền lực giữa 2 khối chính trị lớn nhất Bulgaria đã trở thành cuộc tranh cãi mang tính đảng phái về các vấn đề.