Được chơi trên sân nhà, Arsenal chủ động đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên hàng thủ của Chelsea lại có thừa sự vững chắc để hóa giải những pha lên bóng từ phía đội chủ sân Emirates.
Dù không lần lướt nhưng Chelsea vẫn tạo ra được những pha lên bóng mang tính "sát thương" cao. Tiêu biểu là tình huống ở phút thứ 12. Oscar băng xuống phá bẫy việt vị rồi tâng bóng qua đầu thủ thành Ospina từ đường chuyền của Fabregas và chỉ có sự xuất sắc Bellerin với phá bóng trên vạch vôi mới ngăn các học trò Mourinho ăn mừng.
Tình huống gây tranh cãi nhất trong hiệp 1 thuộc về pha để bóng chạm tay trong vòng cấm của trung vệ Cahill bên phía Chelsea sau cú sút từ Cazorla nhưng trọng tài nói không với quả 11m.
Sau giờ nghỉ giữa hiệp, thế trận giằng co tiếp tục được cả Chelse và Arsenal trình diễn. Càng về cuối trận, đội chủ nhà chơi tốt, cầm bóng nhiều hơn và tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng những chân sút của họ đều không thể tận dụng, hoặc hàng thủ Chelsea vẫn giữ được sự chắc chắn cần thiết.
Trận đấu kết thúc hòa 0-0. Kết quả này giúp Chelsea giữ vững ngôi đầu bảng Premier League sau vòng 34. Trong khi đó Arsenal cũng yên vị ở top 2.
Đội hình xuất phát
Arsenal: Ospina, Bellerin, Koscielny, Mertesacker, Monreal, Coquelin, Ramsey, Ozil, Cazorla, Sanchez, Giroud
Chelsea: Courtois, Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta, Matic, Fabregas, Ramires, Oscar, Willian, Hazard
Thống kê đặc biệt
Chelsea giữ sạch lưới 4/6 trận gần nhất khi đối đầu với Arsenal. Trong 11 trận đối đầu giữa Mourinho và Wenger, Chelsea cũng chỉ 6 lần thủng lưới.
Arsenal đã ghi tới 10 bàn thắng từ các pha đánh đầu tại Premier League mùa này, cao thứ 4 giải đấu hàng đầu châu Âu.<