Trục trặc phần mềm, hàng trăm hồ sơ công chứng của TP.HCM bị “ùn tắc”

Trục trặc phần mềm, hàng trăm hồ sơ công chứng của TP.HCM bị “ùn tắc”

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 5, 18/07/2019 | 17:34
0
Vì lỗi của phần mềm trên toàn hệ thống, các văn phòng công chứng tại TP.HCM bỗng dưng “tê liệt”, khiến hàng trăm hồ sơ không thể phê duyệt.

Chiều 18/7, đại diện sở Tư pháp TP.HCM xác nhận với PV báo Người Đưa Tin về việc phần mềm của các văn phòng công chứng trên địa bàn đang gặp trục trặc, dẫn đến “ùn tắc” hồ sơ hành chính cho người dân.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, phó Giám đốc sở Tư pháp TP.HCM nói: “Hiện tượng phần mềm bị trục trặc trên diện rộng vừa xảy ra, khiến nhiều văn phòng công chứng phản ánh. Phía sở Tư pháp TP cũng như trung tâm Thông tin và tư vấn công chứng TP.HCM đang nỗ lực hết sức để sớm khắc phục sự cố này trong thời gian ngắn nhất nhằm phục vụ nhu cầu công chứng của người dân”.

Tin nhanh - Trục trặc phần mềm, hàng trăm hồ sơ công chứng của TP.HCM bị “ùn tắc”

Phần mềm bị lỗi khiến hàng trăm hồ sơ cần công chứng tại TP.HCM phải chờ đợi lâu hơn.

Bà Hồng Hạnh cũng thông tin, tình hình đã bắt đầu xảy ra từ ngày 16/7, đến hôm qua (17/7) thì lưu lượng truy cập vào phần mềm rất lớn, dẫn đến phần mềm vẫn tiếp tục chậm. Vì vậy, trung tâm Thông tin và tư vấn công chứng TP.HCM và sở Tư pháp vẫn đang cố gắng hỗ trợ. Đến chiều nay (18/7), sự cố vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn.

“Lỗi phần mềm hiện tại đang được xác định là do khách quan, đồng thời việc trục trặc phần mềm này sẽ không ảnh hưởng đến thông tin lịch sử giao dịch hồ sơ công chứng trước đây. Chúng tôi khuyến cáo người dân bình tĩnh, an tâm để các cán bộ khắc phục sự cố”, vị phó Giám đốc sở Tư pháp TP nhấn mạnh.

Tại một số tổ chức hành nghề công chứng, các công chứng viên khẳng định, đến thời điểm sáng nay (18/7), phần mềm công chứng đã có thể tra cứu trở lại. Tuy nhiên, trung tâm Thông tin và tư vấn công chứng TP.HCM khuyến cáo, các tổ chức hành nghề chỉ nên tra cứu lịch sử giao dịch từ 1 - 2 tài khoản, nếu không phần mềm rất chậm và có thể tiếp tục đứng máy.

Cũng theo các công chứng viên, trong 2 ngày xảy ra sự số phần mềm, tất cả các hồ sơ công chứng đều không thể phát hành vì không thể tra cứu được lịch sử giao dịch trước đây, ảnh hưởng rất lớn đến khách hàng và các phòng công chứng.

Tin nhanh - Trục trặc phần mềm, hàng trăm hồ sơ công chứng của TP.HCM bị “ùn tắc” (Hình 2).

Hơn 100 tổ chức hành nghề công chứng ở TP.HCM phải hoạt động cầm chừng vì sự cố.

Trước đó, trong hai này 16 và 17/7, trong lúc các công chứng viên tra cứu phần mềm công chứng trước khi ký hồ sơ thì phát hiện, phần mềm đang bảo trì không thể vào được, không thể ký công chứng các giao dịch như mua bán, tặng cho, thế chấp nhà, đất...

Hiện nay, TP.HCM có hơn 100 tổ chức hành nghề công chứng đang hoạt động. Các cơ quan công chứng đã giải thích cho người dân hiểu về trục trặc kỹ thuật đường truyền mạng dẫn đến không thể tra cứu hồ sơ, dữ liệu công chứng nên không thể công chứng hồ sơ.

TP.HCM: Báo động khẩn văn phòng công chứng, chứng thực giả khoảng 600 vụ việc

Thứ 6, 28/09/2018 | 20:07
Sở Tư pháp TP.HCM vừa phát hiện một văn phòng công chứng trái phép, làm giả và sử dụng con dấu của Văn phòng công chứng quận 12, công chứng viên Nguyễn Thế Thành. Đáng nói, các cá nhân, tổ chức của văn phòng này đã thực hiện công chứng, chứng thực giả khoảng 600 vụ việc.

Chuyển công việc nam cán bộ phường bị tố ‘hành’ dân giấy chứng tử

Thứ 4, 26/07/2017 | 18:00
Ông Nguyễn Thanh Hiếu, 1 trong 2 cán bộ bị dân “tố” gây khó dễ khi xin cấp giấy chứng tử đã bị điều chuyển sang làm công việc khác tại văn phòng UBND.

Hà Nội: 22 văn phòng công chứng sẽ bị thanh tra

Thứ 4, 18/09/2013 | 13:03
Sở Tư pháp TP Hà Nội sẽ thành lập Đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật về công chứng tại 22 Văn phòng công chứng (VPCC) trên địa bàn Thủ đô.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.