Trung Quốc, ASEAN tiến tới hoàn thành dự thảo COC

Trung Quốc, ASEAN tiến tới hoàn thành dự thảo COC

Thứ 5, 18/08/2016 | 07:50
0
Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á đặt mục tiêu hoàn thành dự thảo Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) vào giữa năm 2017, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin.

Theo Reuters, từ năm 2010, Trung Quốc và 10 quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã thảo luận một bộ quy tắc hướng tới việc tránh xung đột giữa các bên đưa ra yêu sách ở vùng biển nhộn nhịp này.

Xã hội - Trung Quốc, ASEAN tiến tới hoàn thành dự thảo COC

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân. (Ảnh: China Daily)

Tháng trước, Tòa trọng tài thường trực PCA tại La Haye, Hà Lan đã tuyên bố Trung Quốc không có “quyền lịch sử” với yêu sách “đường chín đoạn, đường lưỡi bò” phi lý ở Biển Đông. Tuyên bố trên đã khiến Bắc Kinh giận dữ và phủ nhận phán quyết trên của tòa án.

Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn tiếp tục theo đuổi các hoạt động ngoại giao.

China Daily cho biết, tại cuộc gặp ở Mãn Châu Lý phía đông bắc Trung Quốc, các quan chức cấp cao của Trung Quốc và Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã tái khẳng định kế hoạch giải quyết tranh chấp tại Biển Đông thông qua đối thoại và sử dụng một khuôn khổ các quy tắc của khu vực.

Hai bên đã nhất trí tiếp tục thực thi DOC và tái khẳng định các kế hoạch: giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại, quản lý bất đồng dựa trên một khuôn khổ các quy tắc của khu vực, tăng cường hợp tác biển, và hướng tới đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực.

Hội nghị đã nhất trí về tầm quan trọng của đường dây nóng ngoại giao cấp cao giữa Trung Quốc và ASEAN để giải quyết các trường hợp khẩn cấp trên biển và một tuyên bố chung về việc áp dụng các quy định liên quan đến các sự cố bất ngờ giữa Trung Quốc và ASEAN tại Biển Đông.

Bắc Kinh và các nước ASEAN đã đồng ý hoàn thành việc xây dựng khung của COC vào giữa năm 2017, và cũng thông qua những nguyên tắc về một đường dây nóng ngoại giao Trung Quốc – ASEAN trong các trường hợp khẩn cấp trên biển.

Hai bên cũng đồ

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.