Trung Quốc biện hộ việc xây đảo nhân tạo trái phép trên Biển Đông

Trung Quốc biện hộ việc xây đảo nhân tạo trái phép trên Biển Đông

Thứ 3, 26/05/2015 | 16:19
0
Quân đội Trung Quốc ngày 26/5 đã đưa ra lý do cho việc nước này xây đựng các công trình trái phép trên đảo nhân tạo ở Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Theo luận điệu của phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân, các công trình mà Bắc Kinh xây dựng ở Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam – PV) chỉ tương tự như các tòa nhà, tuyến đường bình thường ở Trung Quốc.

Tuyên bố của ông Dương Vũ Quân nhằm né tránh những lời chỉ trích về việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo, gia tăng quân sự trong khu vực.

Thế giới - Trung Quốc biện hộ việc xây đảo nhân tạo trái phép trên Biển Đông

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân.

Tại quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam – PV), các quan chức Mỹ nói rằng Trung Quốc đã bồi đắp nên 800 hecta đất nền kể từ năm 2014 nhằm xây dựng sân bay quân sự.

Phía Mỹ cho rằng các công trình xây dựng này không có giá trị tuyên bố chủ quyền. Mỹ cũng bày tỏ lo ngại Bắc Kinh sẽ đưa các hệ thống phòng thủ tên lửa và máy bay chiến đấu đến các hòn đảo nhân tạo.

Tuy nhiên, Dương Vũ Quân cho rằng, Hoa Kỳ đã phóng đại lên những mối đe dọa này để có thể tiến hành những hành động can thiệp vào tình hình Biển Đông . “Hàng ngày ở Trung Quốc, có vô số những công trình xây dựng tương tự như nhà cửa, đường xá, cầu đường, các trang trại mới…”, Dương Vũ Quân phát biểu ngày 26/5.

Thế giới - Trung Quốc biện hộ việc xây đảo nhân tạo trái phép trên Biển Đông (Hình 2).

Quân đội Trung Quốc được cho là đã tiến hành tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông.

Dương Vũ Quân nói thêm: “Xét trên góc độ chủ quyền, hành động xây dựng của Trung Quốc không khác với các công trình xây dựng trên khắp đất nước. Những công trình này phục vụ cho mục đích dân sự và quân sự”.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng, vấn đề đã được thổi phồng bởi các hoạt động trinh sát, nhằm phục vụ cho mục đích riêng của Mỹ.

Dương Vũ Quân từ chối trả lời câu hỏi liệu phía Trung Quốc có biện pháp nào đáp trả hoạt động trinh sát của Hoa Kỳ và kh

Cùng chuyên mục

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Nhiều vụ nổ được báo cáo ở Iran, liệu có phải Israel bắt đầu trả đũa?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:02
Các quan chức Mỹ xác nhận với CBS News, CNN và ABC News rằng cuộc tấn công được Israel thực hiện để đáp trả cuộc không kích quy mô lớn của Iran trước đó.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.