Trung Quốc bố trí tàu sân bay, lập ADIZ ở Biển Đông?

Trung Quốc bố trí tàu sân bay, lập ADIZ ở Biển Đông?

Thứ 5, 12/12/2013 | 07:42
0
Theo báo chí Hong Kong, một chuyên gia quân sự Trung Quốc nói cần bố trí tàu sân bay Liêu Ninh để củng cố tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Nhật báo thân Trung Quốc Wen Wei Po (Văn hối báo) xuất bản ở Hong Kong ngày 11/12 dẫn lời học giả Song Zhongping nói Biển Đông là nơi tốt nhất để nhóm chiến đấu của tàu sân bay Liêu Ninh chứng tỏ năng lực của mình.

Quân sự - Trung Quốc bố trí tàu sân bay, lập ADIZ ở Biển Đông?
Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc

Chuyên gia quân sự này lý luận rằng sở dĩ Trung Quốc cần bố trí một tàu sân bay ở Biển Đông vì Bắc Kinh đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng trong khu vực.

Ông Song nói vì một số đảo ở Biển Đông nằm cách xa Trung Hoa lục địa nên Bắc Kinh cần phải đưa tổ chiến đấu tàu sân bay tới khu vực để bảo vệ những tuyên bố chủ quyền của mình tại đây. Nếu làm được như vậy, Trung Quốc có thể mở rộng sự hiện diện quân sự trong khu vực.

Vẫn theo chuyên gia này, khi Trung Quốc lập “vùng nhận dạng phòng không” (ADIZ) tại Biển Đông trong tương lai, toàn bộ không phận này cần phải thông thoáng và dễ kiểm soát và điều động tàu sân bay đến Biển Đông là bước quan trọng để Trung Quốc đạt được mục tiêu đó.

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đang được 4 tàu chiến hộ tống trong nhiệm vụ huấn luyện và thử nghiệm đầu tiên ở Biển Đông.

Văn Linh

Nhật Bản kêu gọi toàn cầu chống TQ áp đặt ADIZ ở Hoa Đông, Biển Đông

Thứ 2, 09/12/2013 | 09:38
"Bất cứ nước nào thiết lập một ADIZ tương tự ở Biển Đông cũng đều gây ra căng thẳng trong khu vực và tôi nhấn mạnh điều này cần phải dừng lại", Bộ trưởng Itsunori Onodera nói với các phóng viên tại Tacloban.

Học giả Hàn Quốc quan ngại về quyết định mở rộng ADIZ

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:07
Các chuyên gia quân sự Hàn Quốc cho rằng, việc chính phủ mở rộng vùng ADIZ sẽ gây nên những xung đột quốc tế không cần thiết.

Mã Anh Cửu yêu cầu Trung Quốc không áp ADIZ ở Biển Đông

Thứ 7, 07/12/2013 | 08:29
Tổng thống Ðài Loan Mã Anh Cửu khẳng định ông sẽ yêu cầu Trung Quốc không thiết lập vùng nhận diện phòng không (ADIZ) ở Biển Đông bởi hành động đơn phương của Bắc Kinh không có lợi cho quan hệ hai bờ eo biển.

Phát biểu mạnh mẽ nhất của Joe Biden về ADIZ Trung Quốc

Thứ 6, 06/12/2013 | 23:14
Phó tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 6/12 đã bác bỏ vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố gần đây. Ông Biden một lần nữa khẳng định, kế hoạch xoay trục sang châu Á của Mỹ không thay đổi.

Nghị sĩ Mỹ hối thúc Trung Quốc rút lại ADIZ

Thứ 6, 06/12/2013 | 08:57
Ngày 5/12, giới lãnh đạo phe Dân chủ và Cộng hòa của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã hối thúc Trung Quốc không thực thi Vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông.

Mỹ - Nhật không tha thứ cho ý đồ ADIZ của Trung Quốc

Thứ 4, 04/12/2013 | 09:00
Trong chuyến thăm của phó thủ tướng Mỹ Joe Biden tại Nhật Bản hôm 3/12, hai bên đã nhất trí không bỏ qua "ý đồ thay đổi hiện trạng khu vực" của Trung Quốc cũng như "bất cứ hành động nào đe dọa an toàn hàng không dân dụng".

Nhật Bản kêu gọi toàn cầu chống TQ áp đặt ADIZ ở Hoa Đông, Biển Đông

Thứ 2, 09/12/2013 | 09:38
"Bất cứ nước nào thiết lập một ADIZ tương tự ở Biển Đông cũng đều gây ra căng thẳng trong khu vực và tôi nhấn mạnh điều này cần phải dừng lại", Bộ trưởng Itsunori Onodera nói với các phóng viên tại Tacloban.

Học giả Hàn Quốc quan ngại về quyết định mở rộng ADIZ

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:07
Các chuyên gia quân sự Hàn Quốc cho rằng, việc chính phủ mở rộng vùng ADIZ sẽ gây nên những xung đột quốc tế không cần thiết.

Mã Anh Cửu yêu cầu Trung Quốc không áp ADIZ ở Biển Đông

Thứ 7, 07/12/2013 | 08:29
Tổng thống Ðài Loan Mã Anh Cửu khẳng định ông sẽ yêu cầu Trung Quốc không thiết lập vùng nhận diện phòng không (ADIZ) ở Biển Đông bởi hành động đơn phương của Bắc Kinh không có lợi cho quan hệ hai bờ eo biển.

Phát biểu mạnh mẽ nhất của Joe Biden về ADIZ Trung Quốc

Thứ 6, 06/12/2013 | 23:14
Phó tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 6/12 đã bác bỏ vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố gần đây. Ông Biden một lần nữa khẳng định, kế hoạch xoay trục sang châu Á của Mỹ không thay đổi.

Nghị sĩ Mỹ hối thúc Trung Quốc rút lại ADIZ

Thứ 6, 06/12/2013 | 08:57
Ngày 5/12, giới lãnh đạo phe Dân chủ và Cộng hòa của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã hối thúc Trung Quốc không thực thi Vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông.

Mỹ - Nhật không tha thứ cho ý đồ ADIZ của Trung Quốc

Thứ 4, 04/12/2013 | 09:00
Trong chuyến thăm của phó thủ tướng Mỹ Joe Biden tại Nhật Bản hôm 3/12, hai bên đã nhất trí không bỏ qua "ý đồ thay đổi hiện trạng khu vực" của Trung Quốc cũng như "bất cứ hành động nào đe dọa an toàn hàng không dân dụng".
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.