Trung Quốc hậm hực, tức tối vì phim tài liệu Biển Đông của Manila

Trung Quốc hậm hực, tức tối vì phim tài liệu Biển Đông của Manila

Thứ 3, 30/06/2015 | 13:18
0
Trung Quốc ngày 29/6 tố cáo Philippines đưa ra những thông tin sai lệch, “lừa dối cộng đồng quốc tế” trong bộ phim tài liệu mới nhất về Biển Đông.

Phần đầu tiên trong bộ phim tài liệu với tựa đề Karapatan sa Dagat (quyền lợi hàng hải) đã được Philippines công chiếu trong ngày độc lập 12/6 vừa qua.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh phát biểu trên website của Bộ Ngoại giao: “Philippines đang muốn gây hiểu lầm và toan tính giành được sự cảm thông bằng cách đóng vai là nạn nhân”.

Thế giới - Trung Quốc hậm hực, tức tối vì phim tài liệu Biển Đông của Manila

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh.

“Trung Quốc kịch liệt lên án những lời chỉ trích vô căn cứ trong tài liệu của Philippines. Nó đã phớt lờ sự thật và đúng sai. Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với việc thổi phồng của chính quyền Philippines về Biển Đông cũng như sự châm ngòi cho sự đối đầu giữa nhân dân 2 nước”.

Bà Hoa cũng cáo buộc Philippines cố gắng gây ra căng thẳng giữa hai nước. Những chỉ trích qua lại giữa Philippines và Trung Quốc về vấn đề Biển Đông đã gia tăng đột biến trong những tháng qua.

Tuần trước, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng, Philippines cố gắng lôi kéo các quốc gia khác vào căng thẳng Biển Đông sau khi Nhật Bản tham gia tập trận quân sự với Manila.

Reuters cho biết, Philippines muốn tìm kiếm sự ủng hộ của người dân về chính sách và hành động của chính phủ ở Biển Đông bằng việc công chiếu bộ phim tài liệu.

Tuyên bố của bà Hoa nói thêm: “Trung Quốc và Philippines là hàng xóm tốt và những người bạn lâu dài. Hai nước sẽ giải quyết vấn đề Biển Đông thông qua các cuộc đàm phán ôn hòa”.

Trong cuộc họp báo thường kỳ, bà Hoa cũng bày tỏ sự phản đối với những lời bình luận của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken. Ông Blinken tố cáo kế hoạch xây đảo nhân tạo ở Biển Đông đe dọa đến “hòa bình và ổn định” khu vực.

Mỹ nên chấm dứt “những tuyên bố vô t

Cùng chuyên mục

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Vụ sập cầu ở Mỹ: Tìm thấy hộp đen của tàu chở hàng gây tai nạn

Thứ 4, 27/03/2024 | 22:35
Sáng sớm 26/3 (giờ địa phương), tàu Dali đang ra khỏi bến cảng Baltimore để hướng đến Sri Lanka thì đâm trúng trụ đỡ của cầu Francis Scott Key, làm sập cầu.
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.