Trung Quốc chỉ trích thủ tướng Nhật Bản 'đạo đức giả'

Trung Quốc chỉ trích thủ tướng Nhật Bản 'đạo đức giả'

Thứ 3, 07/01/2014 | 20:06
0
Một phát ngôn viên của Trung Quốc hôm 6/1 cho biết việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe kêu gọi cải thiện quan hệ với Trung Quốc chỉ là “đạo đức giả”.

Trong cuộc họp báo năm mới tại tỉnh Mie, miền nam Nhật Bản hôm 6/1, Thủ tướng Abe nói cánh cửa của ông vẫn mở để đối thoại và hối thúc lãnh đạo các nước láng giềng có lập trường tương tự.

"Việc thảo luận với Trung Quốc và Hàn Quốc là cực kỳ quan trọng đối với hòa bình và ổn định trong khu vực. Không có triển vọng cho những cuộc gặp thượng đỉnh vào thời điểm này", ông Abe nói. "Khi có vấn đề khó khăn, việc các lãnh đạo khai thông và thảo luận mà không có điều kiện tiên quyết là điều cần thiết hơn".

Abe cho biết ông hy vọng gặp các lãnh đạo Trung Quốc và Hàn Quốc để trực tiếp giải thích với họ về ý định của chuyến thăm đền Yasukuni với bằng tất cả sự chân thật, cũng như suy nghĩ của ông về việc xét lại hiến pháp hòa bình của nước này, cùng kế hoạch thể hiện lập trường an ninh tích cực hơn.

Tiêu điểm - Trung Quốc chỉ trích thủ tướng Nhật Bản 'đạo đức giả'

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh

Nói về vấn đề này, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nhận định, "Abe liên tục nhấn mạnh vào việc cải thiện quan hệ với Trung Quốc nhưng đó chỉ là đạo đức giả. Chính ông mới là người đóng cánh cửa đối thoại.”

Bà liệt kê những động thái gần đây của thủ tướng Nhật Bản Abe, trong đó có chuyến thăm ngôi đền Yasukuni hôm 26/12/2013. Chuyến thăm không chỉ kích động phản ứng giận dữ từ Trung Quốc và Hàn Quốc, mà còn gây "thất vọng" cho đồng minh Mỹ.

"Trung Quốc không chào đón một nhà lãnh đạo Nhật Bản như thế", bà Hoa khẳng định.

Bên cạnh đó, tổng thống Hàn Quốc cũng đổ lỗi cho Nhật Bản vì làm mối quan hệ hai nước căng thẳng. "Tôi lấy làm tiếc khi môi trường hợp tác liên tục bị phá vỡ vào thời điểm hợp tác giữa hai nước đáng lẽ phải đang mở rộng", Bloomberg dẫn lời bà Park Geun-hye trong cuộc họp báo đầu năm.

Tuy nhiên, bà không loại trừ khả năng gặp mặt ông Abe. Bà cho biết "Cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật nên là một nhân tố tích cực cho sự phát triển quan hệ song phương, do đó cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng".

Thùy Ngân

Đại gia Trung Quốc lên kế hoạch ‘cải cách’ tờ New York Times

Thứ 3, 07/01/2014 | 09:13
Đại gia Trung Quốc Chen Guangbiao hôm 6/1 cho biết, ông đang cân nhắc nghiêm túc việc mua tờ New York Times và có kế hoạch "tái xây dựng uy tín cũng như ảnh hưởng của tờ báo".

Dân Triều Tiên phải ‘học thuộc’ bài phát biểu năm mới của Jong-un

Thứ 3, 07/01/2014 | 10:01
Sau khi lãnh đạo Kim Jong-un có bài phát biểu nhân dịp đầu năm mới 2014, người dân Triều Tiên đã bị bắt phải “học thuộc lòng” bài phát biểu này, tờ Đại Công báo đưa tin.

Hàn Quốc kêu gọi thống nhất với Triều Tiên

Thứ 3, 07/01/2014 | 11:45
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm 6/1 đã đề xuất tổ chức cuộc đoàn tụ cho những gia đình bị ly tán từ cuộc chiến tranh Triều Tiên vào dịp Tết Nguyên đán tới đây, đồng thời kêu gọi thống nhất đất nước.

Người gốc Hoa bị nghi đốt lãnh sự Trung Quốc ở Mỹ

Thứ 3, 07/01/2014 | 13:18
Cục điều tra liên bang Mỹ FBI ngày 6/1 cho biết đã bắt giữ một nghi phạm trong vụ cố tình phóng hỏa lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco. Tên này được xác định là người gốc Hoa.

Sóng khổng lồ như 'quái vật' nuốt chửng châu Âu

Thứ 3, 07/01/2014 | 11:01
Gió mạnh và triều cường đã tạo ra những đợt sóng khổng lồ cao đến cả chục mét đổ ập vào bờ biển nước Anh, Pháp, Bồ Đào Nha...

Ngắm nội thất trên chuyên cơ của tổng thống Putin

Thứ 3, 07/01/2014 | 09:24
Tổng thống Nga Putin đã đáp chuyên cơ tới Chita để đón các nạn nhân lũ lụt tới Khabarovsk tham gia tiệc mừng năm mới.

Đại gia Trung Quốc lên kế hoạch ‘cải cách’ tờ New York Times

Thứ 3, 07/01/2014 | 09:13
Đại gia Trung Quốc Chen Guangbiao hôm 6/1 cho biết, ông đang cân nhắc nghiêm túc việc mua tờ New York Times và có kế hoạch "tái xây dựng uy tín cũng như ảnh hưởng của tờ báo".

Dân Triều Tiên phải ‘học thuộc’ bài phát biểu năm mới của Jong-un

Thứ 3, 07/01/2014 | 10:01
Sau khi lãnh đạo Kim Jong-un có bài phát biểu nhân dịp đầu năm mới 2014, người dân Triều Tiên đã bị bắt phải “học thuộc lòng” bài phát biểu này, tờ Đại Công báo đưa tin.

Hàn Quốc kêu gọi thống nhất với Triều Tiên

Thứ 3, 07/01/2014 | 11:45
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm 6/1 đã đề xuất tổ chức cuộc đoàn tụ cho những gia đình bị ly tán từ cuộc chiến tranh Triều Tiên vào dịp Tết Nguyên đán tới đây, đồng thời kêu gọi thống nhất đất nước.

Người gốc Hoa bị nghi đốt lãnh sự Trung Quốc ở Mỹ

Thứ 3, 07/01/2014 | 13:18
Cục điều tra liên bang Mỹ FBI ngày 6/1 cho biết đã bắt giữ một nghi phạm trong vụ cố tình phóng hỏa lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco. Tên này được xác định là người gốc Hoa.

Sóng khổng lồ như 'quái vật' nuốt chửng châu Âu

Thứ 3, 07/01/2014 | 11:01
Gió mạnh và triều cường đã tạo ra những đợt sóng khổng lồ cao đến cả chục mét đổ ập vào bờ biển nước Anh, Pháp, Bồ Đào Nha...

Ngắm nội thất trên chuyên cơ của tổng thống Putin

Thứ 3, 07/01/2014 | 09:24
Tổng thống Nga Putin đã đáp chuyên cơ tới Chita để đón các nạn nhân lũ lụt tới Khabarovsk tham gia tiệc mừng năm mới.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

Hé lộ mục tiêu chính của Nga khi chủ trì BRICS

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:40
Các thành viên BRICS đoàn kết với nhau bởi mong muốn giảm sự phụ thuộc vào đồng USD trong thương mại toàn cầu.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

SpaceX của tỷ phú Elon Musk “lấn sân” sang dịch vụ giám sát tình báo?

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:15
Ít nhất 50 vệ tinh của SpaceX dự kiến sẽ có mặt tại các cơ sở của Northrop Grumman để thực hiện các thủ tục thử nghiệm và lắp đặt cảm biến trong những năm tới.