Trung Quốc đang chuẩn bị triển khai tên lửa chống hạm ở Biển Đông

Trung Quốc đang chuẩn bị triển khai tên lửa chống hạm ở Biển Đông

Thứ 4, 10/05/2017 | 13:30
0
Ảnh chụp từ vệ tinh ImageSat International Eros B (ISI) vào ngày 8/5 cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho một đợt lắp đặt tên lửa mới trên căn cứ hải quân chiến lược ở Biển Đông.

Trang Defense News cho hay, những hình ảnh có độ phân giải cao do vệ tinh ISI Eros B cho thấy có nhiều thay đổi trong thời gian qua tại căn cứ hải quân chiến lược Yulin ở phía nam đảo Hải Nam tại Biển Đông.

Chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đã triển khai nhiều bệ phóng tên lửa tới khu vực phía tây của căn cứ Yulin. Chuyên gia phân tích Amit Gur của ISI cho hay, hệ thống phóng này được áp dụng với các tên lửa chống hạm của Trung Quốc.

“Khi nhìn vào hướng của những bệ phóng trên, chúng tôi tin rằng nó được sử dụng trên những tên lửa chống hạm”, ông Gur khẳng định với tờ Defense News.

Tiêu điểm - Trung Quốc đang chuẩn bị triển khai tên lửa chống hạm ở Biển Đông

Ảnh vệ tinh chụp tại căn cứ hải quân Yulin ngày 15/3 (trái) và 8/5 cho thấy Trung Quốc có thể đang chuẩn bị triển khai tên lửa chống hạm (Ảnh: ImageSat International).

Ông Gur cho biết thêm, những vệ tinh của ISI cũng chụp được những bức ảnh tương tự như hệ thống bệ phóng giống như vậy từ khoảng hai năm trước, nhưng gần đây chúng đã được di chuyển tới vị trí khác để nhường chỗ cho quá trình nâng cấp cơ sở hạ tầng tại khu vực này, và tới nay chúng lại xuất hiện trở lại.

Cụ thể, trong những hình ảnh vệ tinh chụp ngày 15/3 cho thấy khu vực nói trên hoàn toàn trống không nhưng tới ngày 8/5 vừa qua, những cơ sở hạ tầng mới được nâng cấp cùng hệ thống bệ phóng tên lửa đã xuất hiện trở lại.

“Chắc chắn họ đã hoàn tất quá trình nâng cấp vì chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng những hệ thống (phóng tên lửa). Chúng tôi không biết rằng đó là những hệ thống mới hoàn toàn hay là những hệ thống đã được họ chuyển tới khu vực lưu trữ để phục vụ quá trình nâng cấp cơ sở hạ tầng”, ông Gur cung cấp thêm thông tin.

Theo ISI, thậm chí Bắc Kinh có thể đang tiến hành những quy trình tương tự ở khu vực phía đông của căn cứ Yulin. Ông Gil Or, người phát ngôn của ISI, nói: “Chúng ta đang chứng kiến quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng chưa từng có trước đó và đó dường như là sự chuẩn bị cho những tên lửa chống hạm, giống như những gì họ đã thực hiện ở phía Tây”.

Tiêu điểm - Trung Quốc đang chuẩn bị triển khai tên lửa chống hạm ở Biển Đông (Hình 2).

Những công trình xây dựng tại phía đông căn cứ hải quân Yulin. Ảnh chụp ngày 8/5 (Ảnh: ImageSat International).

Tiêu điểm - Trung Quốc đang chuẩn bị triển khai tên lửa chống hạm ở Biển Đông (Hình 3).

 Khu vực phía đông căn cứ Yulin. Ảnh chụp ngày 8/5 (Ảnh: ImageSat International). 

Trong khi đó, ông Gur lưu ý rằng việc mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự và triển khai bệ phóng tên lửa chống hạm tại căn cứ Yulin là động thái giúp Trung Quốc phô diễn sức mạnh ở Biển Đông và tiếp tục bành trướng, thực hiện yêu sách “đường chín đoạn” hay “đường lưỡi bò” phi lý do Bắc Kinh đơn phương vẽ ra.

Xem thêm: Sau 20 năm, bí ẩn mang tên Putin vẫn khiến phương Tây đau đầu

Danh Tuyên

Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.