'Trung Quốc đang chuẩn bị ứng phó với những thay đổi ở Đài Loan'

'Trung Quốc đang chuẩn bị ứng phó với những thay đổi ở Đài Loan'

Thứ 7, 25/07/2015 | 12:41
0
Tổng biên tập báo Canada Andrei Chang đã chứng minh các nhận định của mình bằng các so sánh hình ảnh diễn tập của PLA với hình ảnh dữ liệu từ ảnh vệ tinh.

Thế giới - 'Trung Quốc đang chuẩn bị ứng phó với những thay đổi ở Đài Loan'

Tờ Wantchinatimes trích dẫn một chuyên gia quân sự gốc Hoa đang định cư tại Canada, đồng thời là Tổng biên tập tạp chí Kanwa Defense Review cho hay, kể từ năm 2014, quân đội TQ (PLA) đã thục luyện với các mô hình mô phỏng các mục tiêu chiến lược trên đảo Đài Loan để sẵn sàng ứng phó với những thay đổi chính trị có thể sẽ xảy ra trên hòn đảo này.

Tổng biên tập tờ Kanwa Defense Review Andrei Chang - người có biệt danh là Pinkov trước đó đã đưa ra nhận định này trên một bài báo, trong đó, chuyên gia quân sự này nói rằng Trung Quốc đang tăng cường các hoạt động chuẩn bị bởi Bắc Kinh rất quan ngại những thay đổi chính trị tiềm năng tại Đài Loan say tuyền cử vào tháng 1 năm 2016 sắp tới.

Andrei Chang cho rằng Tsai Ing-wen - lãnh đạo đảng DPP ở Đài Loan là một ứng viên sáng giá nhất, người có thể giành được vị trí lãnh đạo cao nhất của Đài Loan hiện nay sau tháng 1/2016.

Nếu được lựa chọn, Tsai Ing-wen được trông đợi là có thể lẽ nới lỏng lập trường mang tính chất "hòa giải" với Trung Quốc hơn nhà lãnh đạo Mã Anh Cửu hiện nay. Tuy nhiên, mọi điều có thể sẽ xảy ra và đôi khi dự đoán có thể sai.

Theo bình luận của Tổng biên tập tờ Kanwa Defense Review Andrei Chang, đầu tuần qua, truyền hình trung ướng TQ đã chiếu cảnh các binh sỹ PLA đang thục luyện diễn tập bao vây một tòa nhà có kết cấu tương tự Văn phòng tổng thống ở Đài Loan.

Những hình ảnh này đã khiến cho nhiều chuyên gia quân sự tin rằng PLA đang chuẩn bị các kịch bản để sẵn sàng "giải quyết vấn đề Đài Loan bằng vũ lực".

Andrei Chang cho biết, không chỉ riêng tòa nhà Văn phòng tổng thống, các con đường và tòa nhà bao quanh cũng đã được mô phỏng giống hệt bối cảnh thực trong đó có Đại lộ Ketagalan, hai bãi đỗ xe trước Văn phòng tổng thống, tòa nhà của cơ quan ngoại giao.

Cùng chuyên mục

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Nhiều vụ nổ được báo cáo ở Iran, liệu có phải Israel bắt đầu trả đũa?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:02
Các quan chức Mỹ xác nhận với CBS News, CNN và ABC News rằng cuộc tấn công được Israel thực hiện để đáp trả cuộc không kích quy mô lớn của Iran trước đó.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.