Trung Quốc điều 40 máy bay, tập trận 'lớn chưa từng có' gần Nhật Bản

Trung Quốc điều 40 máy bay, tập trận 'lớn chưa từng có' gần Nhật Bản

Thứ 6, 21/10/2016 | 15:59
0
Giới phân tích quân sự nhận định cuộc tập trận này là một lời cảnh báo từ Bắc Kinh nhắm vào kế hoạch tuần tra Biển Đông của Nhật-Mỹ.

Lực lượng không quân Trung Quốc đã triển khai hơn số lượng lớn máy bay ném bom và máy bay chiến đấu bay qua eo biển Miyako gần đảo Okinawa Nhật Bản để thực hiện các hoạt động tập trận. Đây là cuộc tập trận thứ hai diễn ra ở Tây Thái Bình Dương chỉ trong tháng 9, theo SCMP.

Quân sự - Trung Quốc điều 40 máy bay, tập trận 'lớn chưa từng có' gần Nhật Bản

Máy bay ném bom H-6K của Trung Quốc.

Giới phân tích cho biết động thái của Bắc Kinh là một thông điệp mạnh mẽ gửi đến Tokyo, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng mới của Nhật Bản tuyên bố sẽ đẩy mạnh sự hiện diện quân sự của nước này ở Biển Đông trong khuôn khổ các cuộc tuần tra chung với Mỹ.

Hơn 40 máy bay ném bom H-6K và máy bay chiến đấu Su-30 đã tiến hành các bài tập cảnh báo sớm, tấn công bất ngờ và tiếp nhiên liệu trên không.

SCMP dẫn lời phát ngôn viên lực lượng Không quân Trung Quốc Shen Jinke nói rằng nước này đang tiến hành "tuần tra thường xuyên" tại nơi mà Bắc Kinh gọi là vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của mình trên biển Hoa Đông.

Eo biển Miyako nằm giữa Okinawa và đảo Miyako được cho là một trong số ít các tuyến đường quốc tế giúp Trung Quốc đi tới Thái Bình Dương.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đã không có máy bay nào xâm phạm vào không phận lãnh thổ nước này.

Giới phân tích quân sự cũng nhận định quy mô cuộc tập trận là "lớn chưa từng có".

"Điều này rất hiếm thấy", chuyên gia quân sự tại Bắc Kinh Li Jie cho biết các cuộc tập trận trước ở Tây Thái Bình Dương thường tham gia với ít hơn 20 máy bay. "Lần này số lượng và chủng loại đa dạng hơn".

Ông cho biết cuộc tập trận này là một phản ứng nhắm vào kế hoạch tuần tra Biển Đông của Nhật-Mỹ.

Trong chuyến thăm của bà tới Washington vào tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada đã ủng hộ mạnh mẽ hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông và khẳng định sẽ tăng sự tương tác trong các vùng biển tranh chấp.

"Đó là một cảnh báo từ Bắc Kinh gửi đến Nhật Bản: Nếu cố can thiệp vào Biển Đông, tôi sẽ phô diễn sức mạnh của mình ngay trước cửa nhà bạn", nhà phân tích quân sự Macau Antony Wong Dong nhận định.

Ông Wong cũng cảnh báo các cuộc tập trận quân sự trong ở cả Biển Đông và Biển Hoa Đông đang trở nên thường xuyên hơn, cũng như gia tăng về tần suất và quy mô.

Minh Vũ

Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lực lượng Israel trở lại khu vực phía Đông Khan Younis

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Người dân địa phương cho biết, trong ngày thứ Hai, lực lượng Israel đã trở lại khu vực phía Đông thành phố Khan Younis trong một cuộc đột kích bất ngờ.

Quốc gia vùng Baltic Litva khởi động cuộc tập trận quy mô lớn nhất

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:36
Cuộc tập trận sẽ huấn luyện cho tất cả các thành phần của Các Lực lượng Vũ trang Litva.

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.