Trung Quốc dự định phóng tàu, đâm vào tiểu hành tinh

Trung Quốc dự định phóng tàu, đâm vào tiểu hành tinh

Thứ 2, 25/04/2022 | 19:00
0
Trung Quốc đang lên kế hoạch đâm vào một tiểu hành tinh để thay đổi quỹ đạo của nó trong vài năm tới.

Ông Ngô Diệm Hoa (Wu Yanhua), Phó Cục trưởng Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) ngày 24/4 cho biết, Trung Quốc đang lên kế hoạch xây dựng một hệ thống giám sát và phòng thủ tiểu hành tinh, đồng thời thực hiện một thử nghiệm công nghệ sớm nhất vào năm 2025 hoặc năm 2026 trên một tiểu hành tinh đang gây đe dọa bằng cách theo dõi chặt chẽ và va chạm để thay đổi quỹ đạo của nó.

"Chúng tôi sẽ bắt đầu cải tiến hệ thống theo dõi trên mặt đất và trong không gian cũng như hệ thống cảnh báo sớm tiểu hành tinh. Để thực hiện điều đó, chúng tôi cần soạn một danh sách và phân tích tiểu hành tinh nào có nguy cơ lớn nhất. Chúng tôi cũng cần nghiên cứu và khám phá để xem liệu có kỹ thuật phù hợp nào giúp loại bỏ mối đe dọa hay không", ông Ngô Diệm Hoa nói.

“Các thí nghiệm công nghệ theo cách này sẽ là đóng góp mới của Trung Quốc cho nhân loại trong tương lai để thực sự đối phó với mối đe dọa của các tiểu hành tinh và các vật thể ngoài Trái đất đối với hành tinh của chúng ta”, Phó Cục trưởng Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc cho biết.

Vụ va chạm với tiểu hành tinh gần đây nhất xảy ra vào năm 2013 tại tỉnh Chelyabinsk của Nga, khi một tiểu hành tinh gần Trái Đất có đường kính khoảng 18m đi vào bầu khí quyển và phát nổ cách mặt đất 30km. Sức công phá của nó tương đương khoảng 30 quả bom nguyên tử, khiến hơn 1.500 người bị thương và làm hư hại hơn 3.000 ngôi nhà.

Các nhà chức trách Nga sau đó xác nhận một thiên thạch đã “tấn công” Nga và cho biết, điều đó chứng minh rằng toàn bộ hành tinh đều dễ bị tổn thương bởi thiên thạch. Do đó cần có một hệ thống bảo vệ không gian để bảo vệ hành tinh khỏi các vật thể tương tự trong tương lai.

Theo các chuyên gia Trung Quốc, hiện biện pháp thiết thực nhất để tránh các tác động như vậy là va vào tiểu hành tinh đang đe dọa và thay đổi hướng đi ban đầu của nó. Để đạt được điều này, Trung Quốc sẽ cần một tên lửa phòng không có lực đẩy đặc biệt lớn và điều đó sẽ đưa Trung Quốc vào nhóm hàng đầu về công nghệ phòng thủ tiểu hành tinh của thế giới. 

Ngoài ra, Trung Quốc sẽ bắt đầu giai đoạn 4 của chương trình khám phá Mặt trăng trong năm nay, bao gồm phóng tàu thăm dò Hằng Nga 6, 7 và 8 tới Mặt trăng và xây dựng Trạm nghiên cứu Mặt trăng quốc tế. Các dự án hàng không vũ trụ quan trọng của Trung Quốc cũng bao gồm lấy mẫu vật tiểu hành tinh gần Trái đất, đưa mẫu đất đá Sao Hỏa về Trái đất và khám phá Sao Mộc trong vòng 4 năm tới.

Minh Hoa (t/h)

Tàu vũ trụ Hằng Nga 5 của Trung Quốc gửi ảnh độc đáo về Trái đất và Mặt trăng

Thứ 2, 17/05/2021 | 15:56
Từ quỹ đạo xung quanh khu vực cân bằng hấp dẫn Lagrange 1, tàu vũ trụ Hằng Nga 5 của Trung Quốc đã ghi lại hình ảnh độc đáo của Trái đất và Mặt trăng.

Con người lần đầu tiên khám phá vùng tối Mặt Trăng bởi tàu vũ trụ Trung Quốc

Thứ 6, 04/01/2019 | 16:10
Tàu vũ trụ Hằng Nga của Trung Quốc đã hạ cánh thành công xuống Mặt Trăng và gửi về những bức ảnh cận cảnh đầu tiên về những khu vực chưa từng được thám hiểm này.

Trung Quốc chuẩn bị phóng tàu vũ trụ Thần Châu 10

Thứ 3, 04/06/2013 | 10:08
Tàu vụ trụ Thần Châu 10 của Trung Quốc đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi được phóng lên quỹ đạo vào giữa tháng 6.

Tàu vũ trụ của Trung Quốc đã trở về an toàn

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
Sau cuộc thám hiểm không gian dài 13 ngày, tàu vũ trụ của Trung Quốc đã đưa 3 thành viên phi hành đoàn trở về Trái đất an toàn.
Cùng chuyên mục

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Ông Zelensky nói đã “chốt” thỏa thuận với Mỹ về tên lửa tầm xa ATACMS

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Mỹ lần đầu tiên giao tên lửa ATACMS có tầm bắn 165 km cho Ukraine vào tháng 10 năm ngoái, sau nhiều tháng cân nhắc.

Hỏa lực Nga tấn công cơ sở hạ tầng chiến lược Ukraine ở gần Odessa

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:55
Đêm 22 tháng 4, cơ sở hạ tầng chiến lược của Ukraine ở gần Odessa đã bị quân đội Nga tấn công.

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Quốc gia vùng Baltic Litva khởi động cuộc tập trận quy mô lớn nhất

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:36
Cuộc tập trận sẽ huấn luyện cho tất cả các thành phần của Các Lực lượng Vũ trang Litva.
     
Nổi bật trong ngày

Vì sao NASA muốn thiết lập múi giờ cho Mặt trăng?

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:58
Chính phủ Mỹ giao Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thiết lập múi giờ Mặt trăng, còn gọi là Giờ Mặt trăng phối hợp (CLT).

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lý do khoản viện trợ 61 tỷ USD của Mỹ được coi là cứu cánh cho Ukraine

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:40
Đối với Mỹ, dự luật có nghĩa là các nhà cung cấp có thể bắt đầu chuyển vũ khí vào Ukraine ngay lập tức – còn đối với Ukraine, điều này mang lại sự yên tâm.

Chuyên gia nói về việc Mỹ tự sản xuất HALEU

Thứ 2, 22/04/2024 | 06:00
Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước ông đã sản xuất được 200 pound (90,7 kg) uranium làm giàu đầu tiên.

Nga đáp trả bằng 34 cuộc tấn công tổng hợp, Kiev tổn thất nhiều khí tài

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:55
Trong số những khí tài bị quân đội Nga phá huỷ tuần qua có nhiều loại vũ khí hiện đại Mỹ cung cấp cho Ukraine.