Trung Quốc tức giận vì Tòa Trọng Tài sắp ra phán quyết về Biển Đông

Trung Quốc tức giận vì Tòa Trọng Tài sắp ra phán quyết về Biển Đông

Thứ 5, 30/06/2016 | 10:58
0
Trung Quốc ngày 29/6 tuyên bố tòa trọng tài quốc tế không đủ thẩm quyền xét xử vụ kiện của Philippines và nước này không chấp nhận giải quyết tranh chấp một cách bắt buộc.

Theo Reuters, tòa Trọng Tài thường trực (PCA) ở The Hague xác nhận sẽ ra phán quyết vụ Philippines kiện Trung Quốc về"đường lưỡi bò" chiếm gần như toàn bộ diện tích Biển Đông vào ngày 12/7 tới. PCA sẽ gửi phán quyết qua email tới các bên liên quan, giới truyền thông và tòa quốc tế cũng sẽ ra thông điệp trên trang web của mình.

Trong tuyên bố khá dài được phát đi sau đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tiếp tục phản đối cách giải quyết tranh chấp bằng luật pháp quốc tế khi cho rằng cách tiếp cận của Philippines đã coi thường luật pháp quốc tế.

Thế giới - Trung Quốc tức giận vì Tòa Trọng Tài sắp ra phán quyết về Biển Đông

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi.

"Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng Tòa Trọng Tài không có thẩm quyền xét xử vụ kiện và vấn đề liên quan. Tòa không nên tiến hành điều trần hoặc ra phán quyết", ông Hồng nói. "Philippines đơn phương đệ đơn kiện là trái luật pháp quốc tế".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói: "Về vấn đề lãnh thổ và bất đồng liên quan đến ranh giới trên biển, Trung Quốc không chấp nhận cách giải quyết từ bên thứ ba, không chấp nhận mọi nghị quyết mang tính ép buộc".

Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã cảnh báo phán quyết của PCA càng khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Bài xã luận bằng tiếng Anh trên Tân Hoa Xã có đoạn viết: "Manila đã không nhận ra vụ kiện như vậy chỉ càng khiến tình hình Biển Đông thêm rắc rối và không phù hợp với lợi ích của các bên liên quan".

Vụ kiện "thậm chí còn làm phức tạp tình hình do khiến các bên liên quan tưởng rằng họ có thể thu lợi từ việc đơn phương tạo ra hỗn loạn", theo Tân Hoa Xã.

Tại Manila, thư ký truyền thông tổng thống Philippines Herminio Coloma Jr. nói qua văn bản rằng nước này "chờ đợi một phán quyết công bằng, góp phần thúc đẩy hòa bình và ổn định trong

Cùng chuyên mục

Tuyên bố bất ngờ của Lầu Năm Góc về nguy cơ leo thang ở Ukraine

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:11
Bình luận của Tướng CQ Brown được đưa ra khi ông đề cập đến khả năng chuyển giao tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS từ Mỹ cho Ukraine.

Tổng thống Nga Putin vừa trấn an vừa cảnh báo NATO

Thứ 6, 29/03/2024 | 13:47
Bản ghi lại cuộc trò chuyện của ông Putin với các phi công Nga đã được Điện Kremlin công bố và được truyền thông nhà nước đăng tải.

Tổng thống Ukraine đích thân thúc ép Chủ tịch Hạ viện Mỹ về viện trợ

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:37
Ông Zelensky nói chuyện với ông Johnson trong bối cảnh viện trợ cho Ukraine gây chia rẽ Đảng Cộng hòa và đe dọa đẩy Hạ viện Mỹ vào tình trạng hỗn loạn một lần nữa.

Vụ tai nạn tại Nam Phi: Chỉ duy nhất bé gái 8 tuổi sống sót

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:36
Vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng khiến 45/46 người thiệt mạng tại Nam Phi. Người sống sót duy nhất là một đứa trẻ 8 tuổi.

Nơi đáng sợ nhất hành tinh, hơn cả tam giác quỷ Bermuda

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:01
Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào,  Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda. 
     
Nổi bật trong ngày

Nơi đáng sợ nhất hành tinh, hơn cả tam giác quỷ Bermuda

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:01
Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào,  Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda. 

Vụ tai nạn tại Nam Phi: Chỉ duy nhất bé gái 8 tuổi sống sót

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:36
Vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng khiến 45/46 người thiệt mạng tại Nam Phi. Người sống sót duy nhất là một đứa trẻ 8 tuổi.

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.