Trung Quốc không muốn tham gia 'kịch bản Hollywood' do Mỹ đạo diễn

Trung Quốc không muốn tham gia 'kịch bản Hollywood' do Mỹ đạo diễn

Thứ 3, 31/05/2016 | 06:26
0
Trung Quốc cáo buộc ông Carter vẫn duy trì tư duy từ thời Chiến tranh Lạnh, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói Bắc Kinh muốn tạo ra" Vạn Lý Trường Thành tự cô lập" thông qua hoạt động ở Biển Đông.

Trả lời trong cuộc họp báo ngày 30/5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng, phát ngôn của ông Carter cho thấy Mỹ "vẫn duy trì một khuôn mẫu riêng và tư duy bá chủ". "Có những người Mỹ sống trong thế kỷ 21 nhưng vẫn duy trì lối tư duy từ thời Chiến tranh Lạnh", AP dẫn lời bà Hoa cho biết.

Bà Hoa nhấn mạnh: "Trung Quốc không quan tâm đến bất kỳ hình thức nào của Chiến tranh Lạnh, cũng như không muốn tham gia vào vai diễn trong một bộ phim Hollywood mà giới chức quân sự Mỹ viết kịch bản và đạo diễn. Tuy nhiên, Trung Quốc không tỏ ra sợ hãi và sẽ chống lại bất kỳ hành động nào đe dọa đến chủ quyền và an ninh của Bắc Kinh".

Thế giới - Trung Quốc không muốn tham gia 'kịch bản Hollywood' do Mỹ đạo diễn

Mỹ đã tăng cường tiến hành nhiều đợt tuần tra tự do hàng hải, bác bỏ Vùng nhân dạng phòng không (ADIZ) của Trung Quốc khi tiến hành các hoạt động trong khu vực.

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đến chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho rằng Bắc Kinh có nguy cơ tạo ra "Vạn Lý Trường Thành tự cô lập" thông qua hoạt động bành trướng quân sự ở Biển Đông và tấn công mạng các công ty Mỹ.

"Hành động của Trung Quốc có thể dựng lên bức tường Vạn Lý Trường Thành của sự tự cô lập", ông Carter phát biểu trước các sĩ quan tốt nghiệp tại Học viện Hải quân Mỹ ở Annapolis, bang Maryland. "Các nước trên khắp khu vực, các đồng minh, đối tác và những bên không liên minh, đang bày tỏ quan ngại cả công khai lẫn riêng tư cấp cao nhất".

Tuyên bố của ông Carter cho thấy Mỹ vẫn tiếp tục quan ngại về hành động của Trung quốc ở Biển Đông. "Hành động của Trung Quốc thách thức các nguyên tắc căn bản, và chúng tôi sẽ không nhìn nhận theo hướng khác".

Đáp trả trực tiếp các tuyên bố này, bà Hoa cho rằng đây là vỏ bọc để Washington triển khai thêm quân đội đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tag: Hollywood
Cùng chuyên mục

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Kinh hoàng núi lửa ở Indonesia phun trào kèm theo những tia sét màu tím

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh, sơ tán hàng trăm người và phát cảnh báo về sóng thần sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội.

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

65 con “Chim Cắt” F-16 không đủ “làm nên mùa xuân” cho Ukraine

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:40
Fighting Falcon sở hữu những khả năng quan trọng, nhưng một số chuyên gia không tin rằng sự hiện diện của F-16 ở Ukraine sẽ thực sự tác động đáng kể đến cuộc chiến.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.

Châu Âu cần ít nhất 6-8 năm mới “đoạn tuyệt” được với khí đốt Nga

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Trong vô số các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow vì cuộc chiến ở Ukraine, EU chưa từng trừng phạt khí đốt Nga nhưng đặt mục tiêu “đoạn tuyệt” với nguồn cung này.