Trung Quốc lại tung ảnh bay tàng hình mới ‘nhái’ RQ-170 của Mỹ

Trung Quốc lại tung ảnh bay tàng hình mới ‘nhái’ RQ-170 của Mỹ

Thứ 3, 04/06/2013 | 11:43
0
Ngày 4/6, các trang mạng Trung Quốc lại thập thò tung ra hình ảnh về loại UAV mới nhất của quân đội nước này. Theo hình dạng ban đầu, chiếc UAV này y chang loại RQ-170 của Mỹ.

Theo tạp chí Đức Aviationist, các chuyên gia Ý nói rằng Trung Quốc gần đây tiếp xúc với một loại UAV tàng hình mới. Hình ảnh khung về chiếc UAV này cho thấy nó có bề ngoài y chang loại UAV RQ-170 "Sentinel" của Mỹ mà Iran đã lừa bắt sống năm 2011. Đó là Trung Quốc đang thể hiện bộ phim mới của UAV một trong số họ.

RQ-170 Sentinel được phát triển bởi Tập đoàn Lockheed Martin là UAV trinh sát từ xa hiệu suất cao. Nếu hình ảnh trên là sự thật, đây sẽ là máy bay tàng hình thứ tư Trung Quốc phát triển.

Tiêu điểm - Trung Quốc lại tung ảnh bay tàng hình mới ‘nhái’ RQ-170 của Mỹ

Vào tháng 2/2013, Iran công bố  hình ảnh chụp chi tiết chiêc RQ-170. Trước đó, tháng 8/2012, "Aviationist" cho biết Trung Quốc đã gửi đội chuyên gia 17 người sang Israel để mổ xẻ chiếc RQ-170. Cũng có thể, một số thành phần chính của chiếc UAV này đã được đem về Trung Quốc.

Tiêu điểm - Trung Quốc lại tung ảnh bay tàng hình mới ‘nhái’ RQ-170 của Mỹ (Hình 2).

Bài báo cũng cho biết, Iran đã thành công giải mã RQ-170, mặc dù có thể bộ nhớ trong của chương trình kiểm soát và các dữ liệu khác không thể phục hồi hoàn toàn nhưng các mạch, ống kính, bộ cảm biến… vẫn còn nguyên vẹn.

Tiêu điểm - Trung Quốc lại tung ảnh bay tàng hình mới ‘nhái’ RQ-170 của Mỹ (Hình 3).

Theo trang web của Đại học Bách khoa Northwestern (Thiểm Tây), một bài báo xuất bản năm 2007 cho biết dự án UAV khí động học mới của trường được chính thức phê duyệt thành chương trình trọng điểm quốc gia. Các nhà lãnh đạo đã đến thăm trường và đến chiêm ngưỡng mô hình chiếc UAV này.

Tiêu điểm - Trung Quốc lại tung ảnh bay tàng hình mới ‘nhái’ RQ-170 của Mỹ (Hình 4).

Tiêu điểm - Trung Quốc lại tung ảnh bay tàng hình mới ‘nhái’ RQ-170 của Mỹ (Hình 5).

Tiêu điểm - Trung Quốc lại tung ảnh bay tàng hình mới ‘nhái’ RQ-170 của Mỹ (Hình 6).

Theo "Aviationist", Trung Quốc gần đây tiếp xúc với một máy bay tàng hình mới, từ con số này chúng ta có thể nhìn thấy hình dạng như chính xác UAV này RQ-170 không người lái của quân đội Mỹ.

UAV mới của Trung Quốc có công nghệ tàng hình với khả năng tàng hình đa hướng mạnh mẽ, cao độ cao và có độ phân giải rất cao đối với không ảnh cho quay, chụp lại.

Tiêu điểm - Trung Quốc lại tung ảnh bay tàng hình mới ‘nhái’ RQ-170 của Mỹ (Hình 7).

RQ-170 Sentinel do Lockheed Martin phát triển mục tiêu sử dụng chủ yếu để trinh sát và giám sát. RQ-170 còn được gọi là "quái thú Kandahar". Cái tên này được đặt sau khi Không quân Mỹ thừa nhận đã sử dụng nó ở miền Nam Afganistan. Từ sân bay Kandahar, nó đã xuất kích rất nhiều lần để oanh kích các mục tiêu Taliban và đã tiêu diệt nhiều thủ lĩnh Taliban trong Chiến dịch Tự do Bền vững. Người ta tin rằng, nó cũng được Không quân Mỹ triển khai trên lãnh thổ Hàn Quốc. 

Tiêu điểm - Trung Quốc lại tung ảnh bay tàng hình mới ‘nhái’ RQ-170 của Mỹ (Hình 8).

RQ-170 được thiết kế không có đuôi, hình dáng tương tự như chiếc boomerang như máy bay ném bom tàng hình B-2.

Tường Bách

Bí mật ‘bẩn thỉu’ của Trung Quốc trong chương trình UAV

Chủ nhật, 31/03/2013 | 16:19
Theo các nguồn tin mới nhất của tình báo Mỹ, một số mẫu UAV (Unmanned Aerial Vehicle – UAV) mới được đưa vào sử dụng trong quân đội Trung Quốc (PLA) có rất nhiều chi tiết giống với mẫu UAV Predator nổi tiếng của Mỹ.

Ảnh cực đông đất liền do UAV của Việt Nam chụp

Thứ 2, 27/05/2013 | 14:36
Ngày 25/5, những chiếc máy bay không người lái của Việt Nam đã cất cánh thực hiện nhiệm vụ tại vùng biển miền Trung.

Mỹ, Nga, Trung: Ai mới thực sự là 'đại cao thủ' UAV?

Chủ nhật, 02/06/2013 | 08:58
Mỹ, Israel đang chiếm thế thượng phong về máy bay không người lái (UAV) nhưng Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh...cũng đang rầm rộ tham gia cuộc đua.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.

Châu Âu cần ít nhất 6-8 năm mới “đoạn tuyệt” được với khí đốt Nga

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Trong vô số các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow vì cuộc chiến ở Ukraine, EU chưa từng trừng phạt khí đốt Nga nhưng đặt mục tiêu “đoạn tuyệt” với nguồn cung này.

65 con “Chim Cắt” F-16 không đủ “làm nên mùa xuân” cho Ukraine

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:40
Fighting Falcon sở hữu những khả năng quan trọng, nhưng một số chuyên gia không tin rằng sự hiện diện của F-16 ở Ukraine sẽ thực sự tác động đáng kể đến cuộc chiến.