Truyền thông Đài Loan đưa tin cho biết ngày 25/8/2015 vừa qua, trên mạng thông tin Hàng không Trung Quốc đã có một bài viết ca ngợi những thành tựu của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) có trụ sở tại thành phố Tây An trong nhiều dự án nghiên cứu, chế tạo hàng không, trong đó cũng làm dấy lên những đồn đoán cho rằng Trung Quốc có thể đang chuẩn bị phát triển một loạt máy bay siêu tốc, có thể bay nhanh hơn cả máy bay trinh sát tầm cao chiến lược Lockheed SR-71 Blackbird của Không quân Mỹ.
Máy bay trinh sát tầm cao chiến lược Lockheed SR-71 Blackbird của Không quân Mỹ
Trong khi đó, tờ New Outlook có trụ sở tại thành phố Thượng Hải cũng đã đề cập đến một dự án được Trung Quốc lên kế hoạch nhằm phát triển một loại động cơ luân hồi kết hợp giữa công nghệ phản lực và cánh quạt để trang bị cho một loại máy bay không người lái tối tân nhất.
Theo các chuyên gia về hàng không, loại động cơ máy bay mà Trung Quốc sẽ tiến hành nghiên cứu và phát triển có thể tương tự sức mạnh của động cơ luân hồi Pratt & Whitney J58 được Không quân Mỹ sử dụng trên máy bay trinh sát chiến lược tầm xa SR-71 Blackbird lừng danh với khả năng bay tuần tra, trinh sát nhanh nhất thế giới.
Loại động cơ Pratt & Whitney J58 được phát triển để tận dụng tối đa lực đẩy sau đốt kết hợp với cơ cấu nén đặc biệt từ đó cho phép máy bay bay nhanh hơn năng lượng đẩy cực mạnh của động cơ.
New Outlook trích dẫn một nguồn tin thân cận từ Không quân Trung Quốc thừa nhận rằng những thông tin này là một phần của dự án phát triển máy bay siêu thanh có người lái hiện đang ở trong giai đoạn chuẩn bị và nó do một nghiên cứu cứu nội địa của Trung Quốc làm chủ đề tài.
Nguồn tin từ Không quân Trung Quốc cũng không giấu nổi tham vọng khi nói rằng loại máy bay siêu thanh có người lái mới của Tr