'Trung Quốc muốn đấu với Mỹ, sẵn sàng hi sinh tàu đổ bộ LST'

'Trung Quốc muốn đấu với Mỹ, sẵn sàng hi sinh tàu đổ bộ LST'

Thứ 4, 18/12/2013 | 10:15
0
Với hành động điều tàu chiến chặn tàu tên lửa USS Cowpens của Mỹ, Trung Quốc có vẻ đang muốn một cuộc chiến với Mỹ và các đồng minh trong khu vực Đông Á, chuyên gia quân sự Richard Fisher nói trên tờ The Washington Free Beacon.

Richard Fisher, một thành viên cao cấp tại trung tâm Đánh giá và chiến lược quốc tế có trụ sở tại Washington bình luận ​​sau khi tàu tuần dương tên lửa lớp Ticonderoga USS Cowpens của Mỹ ‘mặt đối mặt’ với tàu chiến Trung Quốc ở Biển Đông hôm 5/12.

"Trong giai đoạn đầu của việc sử dụng sức mạnh hải quân mới có được, Trung Quốc cố tỏ vẻ bắt nạt, nhưng nước này cũng đang muốn một trận chiến để dọa lại Mỹ, Nhật Bản và Philippines", Fisher nói.

Quân sự - 'Trung Quốc muốn đấu với Mỹ, sẵn sàng hi sinh tàu đổ bộ LST'

Tàu USS Cowpens của Mỹ.

Ông cũng nhấn mạnh rằng những hòn đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư nên được canh gác cẩn thận hơn.

“Trung Quốc có thể sẵn sàng "hi sinh" một chiếc tàu đổ bộ LST vì nước này sở hữu khoảng 27 chiếc. Tàu LST thường được trang bị một hoặc nhiều ụ pháo 37mm, có thể làm hỏng nặng một chiếc tàu khu trục bọc thép hạng nhẹ của Hải quân Mỹ”, ông Fisher nói thêm.

Liên quan đến vụ việc, David Finkelstein từ Trung tâm Phân tích Hải quân nói với tờ Washington Post rằng các chỉ huy hải quân Trung Quốc đã áp dụng một phương pháp sai lầm để bảo vệ tàu sân bay Liêu Ninh.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc, Martin Dempsey - chủ tịch Hội đồng tham mưu Mỹ nói rằng ADIZ mới thành lập của Trung Quốc đã làm mất ổn định khu vực và là bước tính toán sai lầm. Còn các nhà hoạch định chính sách ở Bắc Kinh lo ngại rằng Mỹ cùng với các đồng minh Nhật Bản, Ấn Độ và Philippines sẽ tiến hành kế hoạch bao vây Trung Quốc.

Quang Long (Wantchinatimes)

Lý do tàu chiến Trung Quốc chặn đầu USS Cowpens của Mỹ

Thứ 2, 16/12/2013 | 18:22
Washington đã lên tiếng sau vụ đối đầu giữa tàu chiến USS Cowpens của Mỹ và tàu của hải quân của Trung Quốc trên Biển Đông hôm 5/12 vừa qua. Trong khi giới chức Trung Quốc chưa đưa ra bình luận chính thức nào.

Hoàn Cầu: Hải quân Mỹ ‘quấy rối’ tàu chiến Trung Quốc

Thứ 2, 16/12/2013 | 18:01
Hãng AP dẫn tin từ Thời báo Hoàn Cầu hôm 16/12 nói tàu tên lửa USS Cowpens của lực lượng hải quân Mỹ đã "quấy rối" đội tàu Trung Quốc, trước khi một vụ va chạm nguy hiểm gần như xảy ra trên Biển Đông.

Pha đối đầu nguy hiểm giữa tàu chiến Trung Quốc - Mỹ trên Biển Đông

Thứ 7, 14/12/2013 | 10:52
Tàu đổ bộ của TQ bất ngờ di chuyển tới trước mặt tàu USS Cowpens và dừng lại, buộc tàu Cowpens phải chuyển hướng ngay lập tức, thực hiện một thao tác hết sức nguy hiểm.

Mỹ cảnh cáo Trung Quốc chớ áp đặt ADIZ ở Biển Đông

Thứ 3, 17/12/2013 | 19:14
Phát biểu trong một cuộc họp báo tại thủ đô Manila, Philippines ngày 17/12, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cảnh cáo Trung Quốc chớ áp đặt một khu vực phòng không tại Biển Đông tương tự như Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) mà nước này đã tuyên bố tại khu vực quần đảo tranh chấp ở Biển Hoa Đông.

ADIZ: Trung Quốc nói thủ tướng Nhật thâm độc

Chủ nhật, 15/12/2013 | 14:24
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Hồng Lỗi đã bày tỏ sự tức giận đối với những bình luận gần đây của thủ tướng Nhật Bản - Shinzo Abe về vùng nhận diện phòng không ADIZ của Trung Quốc trên biển Đông. Ông này cho đó là những lời vu khống thâm độc để bôi nhọ Trung Quốc trên trường quốc tế.

Trung Quốc bố trí tàu sân bay, lập ADIZ ở Biển Đông?

Thứ 5, 12/12/2013 | 07:42
Theo báo chí Hong Kong, một chuyên gia quân sự Trung Quốc nói cần bố trí tàu sân bay Liêu Ninh để củng cố tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Lý do tàu chiến Trung Quốc chặn đầu USS Cowpens của Mỹ

Thứ 2, 16/12/2013 | 18:22
Washington đã lên tiếng sau vụ đối đầu giữa tàu chiến USS Cowpens của Mỹ và tàu của hải quân của Trung Quốc trên Biển Đông hôm 5/12 vừa qua. Trong khi giới chức Trung Quốc chưa đưa ra bình luận chính thức nào.

Hoàn Cầu: Hải quân Mỹ ‘quấy rối’ tàu chiến Trung Quốc

Thứ 2, 16/12/2013 | 18:01
Hãng AP dẫn tin từ Thời báo Hoàn Cầu hôm 16/12 nói tàu tên lửa USS Cowpens của lực lượng hải quân Mỹ đã "quấy rối" đội tàu Trung Quốc, trước khi một vụ va chạm nguy hiểm gần như xảy ra trên Biển Đông.

Pha đối đầu nguy hiểm giữa tàu chiến Trung Quốc - Mỹ trên Biển Đông

Thứ 7, 14/12/2013 | 10:52
Tàu đổ bộ của TQ bất ngờ di chuyển tới trước mặt tàu USS Cowpens và dừng lại, buộc tàu Cowpens phải chuyển hướng ngay lập tức, thực hiện một thao tác hết sức nguy hiểm.

Mỹ cảnh cáo Trung Quốc chớ áp đặt ADIZ ở Biển Đông

Thứ 3, 17/12/2013 | 19:14
Phát biểu trong một cuộc họp báo tại thủ đô Manila, Philippines ngày 17/12, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cảnh cáo Trung Quốc chớ áp đặt một khu vực phòng không tại Biển Đông tương tự như Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) mà nước này đã tuyên bố tại khu vực quần đảo tranh chấp ở Biển Hoa Đông.

ADIZ: Trung Quốc nói thủ tướng Nhật thâm độc

Chủ nhật, 15/12/2013 | 14:24
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Hồng Lỗi đã bày tỏ sự tức giận đối với những bình luận gần đây của thủ tướng Nhật Bản - Shinzo Abe về vùng nhận diện phòng không ADIZ của Trung Quốc trên biển Đông. Ông này cho đó là những lời vu khống thâm độc để bôi nhọ Trung Quốc trên trường quốc tế.

Trung Quốc bố trí tàu sân bay, lập ADIZ ở Biển Đông?

Thứ 5, 12/12/2013 | 07:42
Theo báo chí Hong Kong, một chuyên gia quân sự Trung Quốc nói cần bố trí tàu sân bay Liêu Ninh để củng cố tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

“Điểm nóng” Chasov Yar: Nga tăng cường sử dụng bom có sức nổ cao, tình thế trên mặt trận thế nào?

Thứ 7, 20/04/2024 | 13:55
Bên cạnh pháo binh, không quân Nga cũng tăng cường hoạt động tại "điểm nóng" Chasov Yar. Điều này đã tạo lợi thế cho quân đội Nga.

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

Hé lộ mục tiêu chính của Nga khi chủ trì BRICS

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:40
Các thành viên BRICS đoàn kết với nhau bởi mong muốn giảm sự phụ thuộc vào đồng USD trong thương mại toàn cầu.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.