Trung Quốc muốn phóng tên lửa tiêu diệt từ mặt trăng?

Trung Quốc muốn phóng tên lửa tiêu diệt từ mặt trăng?

Thứ 2, 16/12/2013 | 10:07
0
Tờ Thời báo Bắc Kinh dẫn lời các chuyên gia của một cơ quan nhà nước nói rằng Trung Quốc có khả năng dùng mặt trăng như một căn cứ quân sự.

Sự kiện Trung Quốc phóng thành công tàu thăm dò đầu tiên mang theo robot tự hành Jade Rabbit (Thỏ Ngọc) lên mặt trăng hôm 14/12 đánh dấu bước đi mới nhất trong chương trình không gian đầy tham vọng của chính quyền Bắc Kinh.

Tân Hoa Xã cho hay, khoáng chất mà Trung Quốc nhắm tới là một loại khí hiếm Heli-3 có nhiều trên mặt trăng.

Đây là một chất đồng vị của nguyên tử Heli mà Tân Hoa xã gọi là “nguồn năng lượng hỗn hợp hoàn hảo có thể thay thế dầu và khí đốt”.

“Các loại nhiên liệu hóa thạch như khí đốt và than đá rồi sẽ cạn kiệt, nhưng mặt trăng có ít nhất 1 triệu m3 helium-3”, ông Ouyang Ziyuan, một một cố vấn cấp cao của chương trình mặt trăng Trung Quốc, nói với Tân Hoa xã.

Tuy nhiên để khai thác tài nguyên mặt trăng thì Trung Quốc còn cần nhiều năm nữa, theo ông Karl Bergquist tại Cơ quan Vũ trụ Châu Âu.

Quân sự - Trung Quốc muốn phóng tên lửa tiêu diệt từ mặt trăng?

Thỏ Ngọc và Hằng Nga của Trung Quốc trên mặt trăng.

Bên cạnh tham vọng khai khoáng trên Mặt trăng, có giả thuyết cho rằng Trung Quốc muốn xây một căn cứ quân sự trên mặt trăng. Tờ Thời báo Bắc Kinh của Trung Quốc thậm chí dẫn lời các chuyên gia “có liên quan” thuộc một cơ quan nhà nước nói rằng Trung Quốc có khả năng dùng mặt trăng như một căn cứ quân sự để phóng tên lửa tiêu diệt “các mục tiêu quân sự hiếu chiến trên Trái đất”.

Theo kế hoạch, Thỏ Ngọc sẽ khảo sát cấu trúc và vật chất trên bề mặt mặt trăng trong ba tháng, còn Hằng Nga 3 sẽ thực hiện hoạt động thám hiểm trong một năm.

Thỏ Ngọc và Hằng Nga hôm qua đã thực hiện quá trình chụp ảnh lẫn nhau trong khoảng một phút và ngay sau đó truyền dữ liệu hình ảnh về trái đất.

Được biết, Bắc Kinh đã đổ hàng chục tỉ USD vào chương trình thám hiểm không gian.

Quang Long (tổng hợp)

Thỏ Ngọc Trung Quốc hạ cánh thành công xuống mặt trăng

Chủ nhật, 15/12/2013 | 10:02
Robot tự hành Thỏ Ngọc của Trung Quốc đã được đưa thành công lên mặt trăng bởi tàu thám hiểm không người lái Hằng Nga-3 vào ngày 14/12.

Thủ tướng Anh muốn bán ảnh 'tự sướng' với Obama

Thứ 2, 16/12/2013 | 09:02
Một người thân cận với Thủ tướng Anh David Cameron tiết lộ rằng ông muốn Thủ tướng Đan Mạch giữ bức ảnh "tự sướng" của hai người với Tổng thống Mỹ tại Nam Phi để bán đấu giá.

Nga bố trí tên lửa Iskander áp sát biên giới EU?

Thứ 2, 16/12/2013 | 09:03
Tờ báo Đức "Bild" dẫn nguồn tin giấu tên từ các cơ quan thực thi pháp luật cho biết Nga đã bố trí tại tỉnh Kaliningrad các tổ hợp tên lửa chiến thuật "Iskander-M".

Mig-31 suýt 'làm thịt' đế vương SR-71

Thứ 2, 16/12/2013 | 09:15
SR-71 là một máy báy trinh sát tầm chiến lược của quân đội Mỹ. Với vận tốc gấp tới 3,5 lần vận tốc âm thanh và có thể bay ở độ cao 26,8 km, SR-71 là phương án hữu dụng để Mỹ do thám không phận Liên Xô trong thời kỳ chiến tranh lạnh.

Nhà chiêm tinh Ai Cập: 2014 khởi đầu sự kết thúc của Mỹ

Thứ 2, 16/12/2013 | 08:03
Một trận tuyết rơi chưa từng có trong vòng 120 năm xuất hiện ở Cairo hôm 13/12. Đây là hiện tượng cực kỳ hiếm ở đất nước kim tự tháp. Và có lẽ người duy nhất dự đoán chính xác sự kiện này là nhà chiêm tinh Joy Ayad.

Vợ Jang Song-theak vẫn được lãnh đạo Triều Tiên ưu ái

Thứ 2, 16/12/2013 | 06:26
Mặc dù Jang Song-thaek đã bị xử tử vì tội phản quốc song vợ ông, bà Kim Kyoung-hui vẫn bình an vô sự và được cháu trai là nhà lãnh đạo Kim Jong-un ưu ái.

Thỏ Ngọc Trung Quốc hạ cánh thành công xuống mặt trăng

Chủ nhật, 15/12/2013 | 10:02
Robot tự hành Thỏ Ngọc của Trung Quốc đã được đưa thành công lên mặt trăng bởi tàu thám hiểm không người lái Hằng Nga-3 vào ngày 14/12.

Thủ tướng Anh muốn bán ảnh 'tự sướng' với Obama

Thứ 2, 16/12/2013 | 09:02
Một người thân cận với Thủ tướng Anh David Cameron tiết lộ rằng ông muốn Thủ tướng Đan Mạch giữ bức ảnh "tự sướng" của hai người với Tổng thống Mỹ tại Nam Phi để bán đấu giá.

Nga bố trí tên lửa Iskander áp sát biên giới EU?

Thứ 2, 16/12/2013 | 09:03
Tờ báo Đức "Bild" dẫn nguồn tin giấu tên từ các cơ quan thực thi pháp luật cho biết Nga đã bố trí tại tỉnh Kaliningrad các tổ hợp tên lửa chiến thuật "Iskander-M".

Mig-31 suýt 'làm thịt' đế vương SR-71

Thứ 2, 16/12/2013 | 09:15
SR-71 là một máy báy trinh sát tầm chiến lược của quân đội Mỹ. Với vận tốc gấp tới 3,5 lần vận tốc âm thanh và có thể bay ở độ cao 26,8 km, SR-71 là phương án hữu dụng để Mỹ do thám không phận Liên Xô trong thời kỳ chiến tranh lạnh.

Nhà chiêm tinh Ai Cập: 2014 khởi đầu sự kết thúc của Mỹ

Thứ 2, 16/12/2013 | 08:03
Một trận tuyết rơi chưa từng có trong vòng 120 năm xuất hiện ở Cairo hôm 13/12. Đây là hiện tượng cực kỳ hiếm ở đất nước kim tự tháp. Và có lẽ người duy nhất dự đoán chính xác sự kiện này là nhà chiêm tinh Joy Ayad.

Vợ Jang Song-theak vẫn được lãnh đạo Triều Tiên ưu ái

Thứ 2, 16/12/2013 | 06:26
Mặc dù Jang Song-thaek đã bị xử tử vì tội phản quốc song vợ ông, bà Kim Kyoung-hui vẫn bình an vô sự và được cháu trai là nhà lãnh đạo Kim Jong-un ưu ái.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.