Trung Quốc ngang ngược tập trận ở Biển Đông

Trung Quốc ngang ngược tập trận ở Biển Đông

Trần Danh Tuyên
Chủ nhật, 25/03/2018 | 17:48
1
Không quân Trung Quốc hôm nay 25/3 lớn tiếng tuyên bố lực lượng này vừa tiến hành tập trận ở Biển Đông và nói rằng đây là những màn tập dượt chuẩn bị cho chiến tranh trong tương lai.

Reuters cho hay, Trung Quốc vừa ngang ngược tập trận ở Biển Đông và vùng Tây Thái Bình Dương sau khi lực lượng Không quân nước này cho chiến đấu cơ bay qua vùng các đảo phía Nam Nhật Bản, gọi rằng động thái này nhằm “chuẩn bị cho chiến tranh”.

Trung Quốc ngang ngược tập trận ở Biển Đông

Máy bay Su-35 (Ảnh minh họa).

Theo đó, máy bay ném bom H-6K và tiêm kích Su-30, Su-35 cùng nhiều loại máy bay khác đã tiến hành tuần tra, tập trận trên Biển Đông và vùng Tây Thái Bình Dương, khu vực qua eo biển Miyako, nằm giữa hai đảo ở phía Nam Nhật Bản.

Phía không quân Trung Quốc không nêu rõ những cuộc tập trận này diễn ra ở địa điểm cụ thể nào ở vùng Biển Đông và Tây Thái Bình Dương.

Không quân Trung Quốc ngang ngược cho rằng việc đưa Su-35 tới Biển Đông là để tăng cường năng lực chiến đấu ở vùng biển xa của lực lượng này.

“Các bài tập trận của Không quân (Trung Quốc) là tập dượt cho chiến tranh trong tương lai và cũng là sự chuẩn bị trực tiếp nhất cho chiến đấu”, Hải quân Trung Quốc viết trên website của mình.

Trước đó, trong một hoạt động “hàng hải tự do” vào hôm 23/3, tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã đi vào vùng 12 hải lý gần một đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã xây dựng trái phép ở trên Biển Đông, khiến Bắc Kinh giận dữ phản đối.

Thông tin về cuộc tập trận cũng xuất hiện trong bối cảnh Đài Loan đang trở thành vấn đề khiến Mỹ và Trung Quốc trở nên căng thẳng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thông qua Luật Đi lại Đài Loan vào ngày 16/3. Luật này khuyến khích những quan chức cấp cao trong chính quyền Washington đi đến hòn đảo này và ngược lại.

Đến ngày 21/3, hãng tin CNA cho biết Trung Quốc đã đưa tàu sân bay Liêu Ninh tới eo biển Đài Loan. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng cảnh báo Đài Loan sẽ phải đối mặt với “sự trừng phạt chưa từng có trong lịch sử” nếu đòi độc lập. 

Bộ Ngoại giao nói về giả thuyết Việt Nam là nơi tổ chức cuộc gặp Mỹ-Triều

Thứ 5, 22/03/2018 | 19:37
Tại cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về giả thuyết, Việt Nam là địa điểm tổ chức cuộc gặp giữa lãnh đạo cấp cao Mỹ và Triều Tiên.

Việt Nam phản đối Đài Loan diễn tập bắn đạn thật ở đảo Ba Bình

Thứ 5, 22/03/2018 | 17:55
Việc Đài Loan diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, người phát ngôn bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố.

Phản đối Trung Quốc cấm đánh bắt cá trên Biển Đông

Thứ 5, 22/03/2018 | 17:17
Việt Nam phản đối việc Trung Quốc ban hành quy chế cấm đánh bắt cá tại vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tuyên bố.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.