Trung Quốc hiện là quốc gia duy nhất còn áp dụng việc sử dụng nội tạng tử tù để cày ghép.
Tuy nhiên đến giữa năm 2014, tất cả các bệnh viện tại nước này sẽ ngừng lấy nội tạng tử tù, ngoài những trường hợp tự nguyện hiến hoặc thông qua chương trình riêng của nhà nước, ông Huang Jiefu, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc, hiện phụ trách chương trình cải cách ghép tạng cho biết. Tuy nhiên, ông Huang không nêu rõ thời hạn chính xác lệnh cấm có hiệu lực.
Hồi tháng 8 năm nay, Bắc Kinh tuyên bố rằng sẽ bắt đầu giảm dần hoạt động sử dụng nội tạng tử tù đã bị hành quyết trong tháng này. Liên minh thế giới chống án tử hình phỏng đoán con số tử tù Trung Quốc bị hành quyết vào năm ngoái rơi vào khoảng 4.000.
Nhu cầu về cấy nội tạng ở Trung Quốc vượt xa nguồn cung cấp do theo quan niệm truyền thống, cơ thể phải được chôn cất hoặc hỏa táng toàn bộ. Chỉ có một trên 30 trường hợp chờ đợi được lượt cấy ghép.
Trong bối cảnh quyết định được thông qua, các chuyên gia dự đoán có thể các giao dịch bất hợp pháp trên thị trường chợ đen sẽ gia tăng, do nhu cầu rất lớn về thay thế nội tạng.
B.N (tổng hợp)