Báo Australia dẫn lời các chuyên gia an ninh mạng nước này cảnh báo trong tương lai khả năng tác chiến điện tử của Trung Quốc mới là mối đe dọa nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì nước này đang thể hiện trong khu vực.
Biển Đông hiện tại đang sôi sục nhưng mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình trong khu vực vẫn chưa thực sự lộ diện.
Greg Austin, giáo sư về an ninh mạng, chiến lược và ngoại giao tại Trung tâm An ninh Mạng tại Đại học NSW dự đoán các công nghệ mới của Bắc Kinh sẽ "định hình lại cả chiến tranh lẫn chính trị ở khu vực Đông Nam Á" và chỉ trong khoảng một thập kỷ tới, khả năng chiến tranh điện tử của Bắc Kinh có thể thay đổi sự cân bằng chiến lược ở châu Á trở thành mối nguy hiểm tiềm tàng làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông.
Chuyên gia an ninh mạng này nhấn mạnh rằng dù Biển Đông hiện tại đang sôi sục nhưng mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình trong khu vực vẫn chưa thực sự lộ diện. "Ngay từ lúc này. Trung Quốc đang nỗ lực triển khai tích hợp vũ khí điện tử và sự kiểm soát thông tin vào các chiến lược quân sự của mình," ông nói.
"Đến năm 2030, Trung Quốc sẽ có đủ khả năng tổng lực tấn công điện tử nhằm thực hiện mục đích của mình với Đài Loan. Điều này sẽ làm thay đổi cân bằng chiến lược ở Tây Thái Bình Dương hơn bất cứ động thái nào ở các khu vực tranh chấp hiện tại ở Biển Đông", chuyên gia này quan ngại.
Giáo sư Austin cũng cảnh báo rằng Australia đang bị tụt lại phía sau so với các nước khác. Ông cho biết chiến tranh điện tử ở Đông Á hiện nay còn rất mới mẻ nhưng mọi thứ sẽ phát triển rất nhanh chóng. "Sau năm 2030, chiến tranh điệnt tử sẽ thống trị và Australia sẽ phải xây dựng hệ thống của riêng mình để có thể tồn tại trong môi trường của ngư lôi điện tử và bom thông minh".
Đọc thêm>>> Vì sao Trump sẽ làm Trung Quốc 'vĩ đại thêm lần nữa'
G