Dẫn nguồn tin từ truyền thông Nga, Mạng Quân sự Sina có trụ sở tại Bắc Kinh nói rằng Trung Quốc rất muốn sở hữu máy bay ném bom chiến lược tầm xa để khắc phục sự thiếu hụt máy bay loại này trong biên chế không quân.
Máy bay ném bom chiến lược siêu thanh Tu-160 của Nga.
Được mệnh danh là “Thiên nga trắng”, Tu-160 cho đến nay vẫn là máy bay ném bom tầm xa lớn nhất thế giới. Máy bay có khả năng mang theo một khối lượng lớn bom, bao gồm cả đầu đạn hạt nhân với phạm vi hoạt động 14.000 km.
Nếu sở hữu Tu-160, Trung Quốc hoàn toàn có khả năng tấn công lãnh thổ Mỹ với tốc độ siêu thanh. Tuy nhiên, quá trình sản xuất Tu-160 đã bị ngừng lại kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ. Nga đã từ chối đề nghị mua máy bay này của Bắc Kinh trong suốt giai đoạn những năm 1990.
Năm 1991, Trung Quốc nhắm tới 19 máy bay Tu-160 cũng như các chiến đấu cơ Su-33 và tên lửa không-đối-không R-27 nhưng Nga đã gây áp lực buộc Ukraine từ chối lời đề nghị từ Trung Quốc.
Ukraine đã gửi trả lại Nga 8 máy bay Tu-160 để trang trải khoản nợ khí đốt. Mỹ sau đó đã can thiệp ngăn không cho Nga và Trung Quốc đặt điều kiện mua những chiếc Tu-160 còn lại ở Ukraine.
Theo thỏa thuận phá hủy vũ khí từ thời Liên Xô giữa Ukraine với Mỹ và phương Tây, Kiev đã tháo dỡ 8 máy bay còn lại vào năm 2006 cùng với 40 máy bay ném bom Tu-22M3, 230 tên lửa chống hạm tầm xa Kh-22 và 483 tên lửa hành trình X-55. Đổi lại, chính phủ Mỹ hỗ trợ Ukraine 15 triệu USD trong đó 8 triệu USD để phá hủy các vũ khí này.
Những năm qua, Nga đã khởi động kế hoạch nâng cấp Tu-160 nhằm cải thiện khả năng tàng hình và tác chiến. Điều này đã dấy lên những câu hỏi liệu Trung Quốc có thể sở hữu những chiếc Tu-160 đầu tiên.
Truyền thông Nga nói rằng mặc dù Trung Quốc là đối tác