Trung Quốc phá dỡ Học viện Phật giáo lớn nhất thế giới ở Tây Tạng

Trung Quốc phá dỡ Học viện Phật giáo lớn nhất thế giới ở Tây Tạng

Chủ nhật, 24/07/2016 | 16:44
0
Trung Quốc đã triển khai phá dỡ Học viện Phật giáo lớn nhất thế giới ở Tây Tạng, nơi cư trú của hàng chục nghìn tăng ni.

BBC đưa tin , chính quyền Trung Quốc vừa triển khai phá dỡ, đập bỏ nhiều khu vực tại Học viện Phật giáo lớn nhất thế giới Larung Gar ở Tây Tạng. Việc phá bỏ các khu vực lớn này được triển khai sớm 5 ngày so với dự kiến ban đầu của Bắc Kinh vào ngày 25/7.

Bắc Kinh cho biết kế hoạch này được tiến hành nhằm “giảm bớt quy mô của học viện” bởi các quan chức Bắc Kinh đã bày tỏ sự quan ngại với tình trạng ngày càng đông người sinh sống tại đây.

Chủ trương của kế hoạch phá dỡ này được cho là bắt nguồn từ mối lo ngại về sự gia tăng dân số của học viện sẽ nảy sinh thêm nhiều vấn đề về an ninh.

Thế giới - Trung Quốc phá dỡ Học viện Phật giáo lớn nhất thế giới ở Tây Tạng

Toàn cảnh các khu vực trong Học viện Phật giáo Larung Gar bị dỡ bỏ. Ảnh: BBC

Hồi tháng trước, trong kế hoạch quy hoạch lại khu vực, các nhà chức trách địa phương đã ra yêu cầu cắt giảm bớt một nửa lượng dân cư sống tại Học viện Phật giáo Larung Gar (chỉ duy trì tối đa 5.000 người). Trước đó, Học viện Larung Gar là nơi sinh sống của hơn 40.000 nhà sư và ni cô.

Các nhóm quan sát cho biết, cảnh sát và lực lượng vũ trang Trung Quốc có tham gia việc phá dỡ, nhưng họ đều mặc thường phục.

Thế giới - Trung Quốc phá dỡ Học viện Phật giáo lớn nhất thế giới ở Tây Tạng (Hình 2).

Khung cảnh đổ nát bên trong Học viện Phật giáo lớn nhất thế giới bị phá hủy.

Giám đốc nhóm Tây Tạng Tự do (trụ sở tại London, Anh) Eleanor Byrne-Rosengren cho rằng Việc phá dỡ tại Larung Gar rõ ràng không liên quan gì tới tình trạng dân số quá đông mà chỉ là một chiến thuật khác của Trung Quốc nhằm giảm ảnh hưởng của Phật giáo ở Tây Tạng.

Hiện chính quyền Trung Quốc vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về hành động trên. Trung Quốc cho rằng, Tây Tạng đã phát triển đáng kể dưới sự lãnh đạo của Bắc Kinh.

Theo BBC, Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền từ nhiều thế kỷ qua đối với vùng H

Cùng chuyên mục

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Nhiều vụ nổ được báo cáo ở Iran, liệu có phải Israel bắt đầu trả đũa?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:02
Các quan chức Mỹ xác nhận với CBS News, CNN và ABC News rằng cuộc tấn công được Israel thực hiện để đáp trả cuộc không kích quy mô lớn của Iran trước đó.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.