Trung Quốc phải 'bắt tay’ với Triều Tiên trong đàm phán 6 bên

Trung Quốc phải 'bắt tay’ với Triều Tiên trong đàm phán 6 bên

Thứ 4, 25/12/2013 | 16:08
0
Bắc Kinh sẽ chỉ có hai lựa chọn: hoặc là hợp tác với Mỹ và Hàn Quốc trong việc thúc đẩy phát triển hòa bình ở Triều Tiên, hoặc là cam kết an toàn quốc phòng của Bình Nhưỡng.

Án tử hình mà nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên Kim Jong-un dành cho người quyền lực thứ hai của đất nước, cũng là người chú rể Jang Song-thaek hồi đầu tháng 12 đã gây chấn động trên toàn thế giới.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngay lập tức kêu gọi các lãnh đạo tại Mỹ và Nga nối lại cuộc đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, đại diện Hàn Quốc về vấn đề vũ khí hạt nhân cũng vội vã đến Moscow để tham vấn.

Tiêu điểm - Trung Quốc phải 'bắt tay’ với Triều Tiên trong đàm phán 6 bên

Binh sĩ Triều Tiên thề trung thành với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Ông Marie Half, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, cho rằng chỉ có hai lựa chọn cho Triều Tiên, một là dấn thân liều lĩnh vào con đường hiện tại, bị cô lập từ các tổ chức quốc tế, hai là hội nhập vào cộng đồng quốc tế thông qua việc thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

Tuy nhiên, Triều Tiên tuyên bố cuộc biểu tình của người dân Hàn Quốc vào dịp kỷ niệm 2 năm ngày mất cựu lãnh đạo tối cao Kim Jong-il, cha của Kim Jong-un là một động thái làm hoen ố những "phẩm giá tối cao" của Bình Nhưỡng.

Ngày 19/12, Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên đã gửi fax cho Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đe dọa rằng sẽ tấn công Hàn Quốc “không báo trước”. Đây được coi là một cử chỉ hiếu chiến của Triều Tiên sau khi nước này đơn phương hủy Hiệp định đình chiến hồi tháng 3.

Kể từ khi Kim Jong-un lên nắm quyền vào tháng 4/2012, Triều Tiên đã liên tục chìm trong khó khăn kinh tế và tình trạng thiếu nguyên liệu. Cuộc thanh trừng ông Jang Song-thaek, một người ủng hộ cải cách, chắc chắn sẽ gây hoảng loạn nội bộ.

Với quan điểm bất ổn chính trị, Trung Quốc coi việc sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là một mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia. Kết quả là, trong năm qua Trung Quốc đã dùng sách lược “ngoại giao con thoi” để phản đối một cách rõ ràng vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư ở Bắc Triều Tiên. Trong bối cảnh Jang Song-thaek bị thanh trừng, Trung Quốc đã lập sẵn một kế hoạch dự phòng để có biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn nếu Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân.

Vụ xử tử Jang Song-thaek nhấn mạnh sự bất lực của Trung Quốc trong việc thống trị Triều Tiên, vì nước này đã không thể thông báo cho Trung Quốc về vụ việc, cũng như không cho Trung Quốc biết về sự ra mắt một vệ tinh hồi tháng 4/2012, không lâu sau khi Kim Jong-un lên nắm quyền. Nó đã chứng minh việc Trung Quốc năm lần bảy lượt từ chối liên minh chiến lược với Triều Tiên cũng như sự hoài nghi của phương Tây, nơi mà giới truyền thông cho rằng Triều Tiên sống nhờ sự trợ giúp của Trung Quốc.

Có vẻ như cuộc cải cách dân chủ tự trị sẽ không diễn ra ở Triều Tiên. Nếu Bắc Kinh mong muốn giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên một cách nghiêm túc, nước này sẽ có hai lựa chọn: hoặc là hợp tác với Mỹ và Hàn Quốc trong việc thúc đẩy phát triển hòa bình ở Bắc Triều Tiên, hoặc là cam kết an toàn quốc phòng của Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, phương án đầu tiên có mâu thuẫn với nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của Bình Nhưỡng cũng như nguyên tắc đảm bảo hòa bình vũ khí - hạt nhân. Ngoài ra, do thiếu tin tưởng lẫn nhau giữa Trung Quốc và Triều Tiên, quan hệ đối tác với Mỹ và Hàn Quốc có thể buộc Triều Tiên phải hành động trong tuyệt vọng.

Rất có thể Trung Quốc sẽ xem xét đưa ra một cam kết an toàn cho Bắc Triều Tiên để đề phòng mối đe dọa vũ khí hạt nhân hoặc cuộc tấn công từ bên thứ ba.

Vấn đề là Bình Nhưỡng đang ngày càng nghi ngờ Bắc Kinh kể từ khi hai nước Trung-Hàn thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992. Chính sách của Trung Quốc hiện nay là tránh để Bình Nhưỡng tiếp tục có niềm tin sai lầm rằng nước này sẽ viện trợ vô điều kiện mãi mãi.

Bắc Kinh đã từng coi Jang Song-thaek là đầu mối liên lạc quan trọng với Triều Tiên. Nói về vụ xử tử Jang Song-thaek, ông Cai Jian, giám đốc Trung tâm nghiên cứu Triều Tiên ở Đại học Phúc Đán, Thượng Hải, bình luận: “Tôi cho rằng sự cố này sẽ ảnh hưởng tới quan hệ Trung-Triều, vì mọi người đều biết ông Jang Song-thaek có quan hệ gần gũi với chính quyền chúng tôi và chịu trách nhiệm về hợp tác kinh tế với chúng tôi”. 

Khả năng Kim Jong-un đến thăm Bắc Kinh trong tương lai gần, cũng như khả năng Triều Tiên từ bỏ thử nghiệm hạt nhân có vẻ rất mong manh. Rõ ràng, theo ông Vương Nghị việc nối lại cuộc đàm phán sáu bên là một bước quan trọng để giải quyết các vấn đề thử nghiệm hạt nhân và cải thiện mối quan hệ với Bình Nhưỡng.

T. Ngân

Kim Jong-un say xỉn, ra lệnh giết thân tín Jang Song-thaek

Thứ 2, 23/12/2013 | 21:40
Kim Jong-un đã tuyên án tử đối với hai phụ tá thân cận của người chú dượng Jang Song-thaek trong lúc đang say xỉn, tờ báo Nhật Bản Yomiuri Shimbun hôm 21-12 cho biết.

Hàn Quốc: Jang Song-theak chết vì lợi ích kinh doanh

Thứ 2, 23/12/2013 | 16:14
Cái chết của chú rể nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không phải vì cuộc đấu tranh quyền lực mà do xung đột về lợi ích liên quan đến các dự án kinh doanh, tin từ báo chí Hàn Quốc hôm thứ Hai cho hay.

Vợ Jang Song-thaek đau tim khi biết cháu xử tử chồng

Thứ 2, 23/12/2013 | 22:35
Jang Song-thaek có phạm tội gì thì vẫn là chồng bà, Kim Kyong-hui không thể chịu nổi khi nghe tin ông bị hành quyết, dù trái tim có là sắt đá.

Triều Tiên cấm Giáng sinh, bỏ tù người theo đạo thiên chúa

Thứ 4, 25/12/2013 | 09:01
Trong khi hàng triệu người theo đạo Thiên chúa trên toàn thế giới tưng bừng ăn mừng Giáng sinh thì hoạt động này lại không được phép tổ chức tại Triều Tiên.

Lý Đông Sinh từng mai mối vợ hai cho Chu Vĩnh Khang

Thứ 4, 25/12/2013 | 11:03
Truyền thông Trung Quốc cho biết thứ trưởng công an Lý Đông Sinh đã mai mối cho ông Chu Vĩnh Khang người vợ hai Giả Hiểu Diệp, để được thăng tiến.

Lễ đón năm mới 2014 có thể bị cấm ở một số nước

Thứ 3, 31/12/2013 | 16:09
Những người Hồi giáo Azerbaijan đã yêu cầu ngăn chặn và cấm tổ chức lễ đón mừng năm mới với lý do ngày 31/12 trùng với ngày mất của nhà tiên tri Muhammad.

Kim Jong-un say xỉn, ra lệnh giết thân tín Jang Song-thaek

Thứ 2, 23/12/2013 | 21:40
Kim Jong-un đã tuyên án tử đối với hai phụ tá thân cận của người chú dượng Jang Song-thaek trong lúc đang say xỉn, tờ báo Nhật Bản Yomiuri Shimbun hôm 21-12 cho biết.

Hàn Quốc: Jang Song-theak chết vì lợi ích kinh doanh

Thứ 2, 23/12/2013 | 16:14
Cái chết của chú rể nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không phải vì cuộc đấu tranh quyền lực mà do xung đột về lợi ích liên quan đến các dự án kinh doanh, tin từ báo chí Hàn Quốc hôm thứ Hai cho hay.

Vợ Jang Song-thaek đau tim khi biết cháu xử tử chồng

Thứ 2, 23/12/2013 | 22:35
Jang Song-thaek có phạm tội gì thì vẫn là chồng bà, Kim Kyong-hui không thể chịu nổi khi nghe tin ông bị hành quyết, dù trái tim có là sắt đá.

Triều Tiên cấm Giáng sinh, bỏ tù người theo đạo thiên chúa

Thứ 4, 25/12/2013 | 09:01
Trong khi hàng triệu người theo đạo Thiên chúa trên toàn thế giới tưng bừng ăn mừng Giáng sinh thì hoạt động này lại không được phép tổ chức tại Triều Tiên.

Lý Đông Sinh từng mai mối vợ hai cho Chu Vĩnh Khang

Thứ 4, 25/12/2013 | 11:03
Truyền thông Trung Quốc cho biết thứ trưởng công an Lý Đông Sinh đã mai mối cho ông Chu Vĩnh Khang người vợ hai Giả Hiểu Diệp, để được thăng tiến.

Lễ đón năm mới 2014 có thể bị cấm ở một số nước

Thứ 3, 31/12/2013 | 16:09
Những người Hồi giáo Azerbaijan đã yêu cầu ngăn chặn và cấm tổ chức lễ đón mừng năm mới với lý do ngày 31/12 trùng với ngày mất của nhà tiên tri Muhammad.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.