Trung Quốc 'run sợ' trước khả năng hạt nhân của Nhật Bản

Trung Quốc 'run sợ' trước khả năng hạt nhân của Nhật Bản

Thứ 3, 07/01/2014 | 20:18
0
Nhật báo Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA Daily) hôm 6/1 đưa tin, Bắc Kinh lo ngại trước khả năng Nhật Bản sẽ chế tạo 2.000 vũ khí nguyên tử từ 6 nhà máy tái xử lý nhiên liệu hạt nhân của nước này.

Bài báo cho biết Nhật Bản có thể sản xuất 9 tấn plutonium mỗi năm để chế tạo các đầu đạn hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh tỷ lệ sản xuất vũ khí nguyên tử của nước này không hề thua kém Hoa Kỳ.

Quân sự - Trung Quốc 'run sợ' trước khả năng hạt nhân của Nhật Bản

Bom hạt nhân có sức công phá rất mạnh.

Theo PLA Daily, Nhật Bản có thể sản xuất từ 2 đến 5 vũ khí hạt nhân với sức công phá tương đương 500.000 - 1 triệu tấn TNT, điều này khiến Nhật trở thành mối đe dọa nguy hiểm hơn cả Bắc Triều Tiên và Iran.

Tuy nhiên, một chuyên gia Trung Quốc nghi ngờ về số liệu được thống kê trong bài viết, và cho rằng cần phải có thêm bằng chứng để chứng minh nhận định trên, đặc biệt trong bối cảnh Nhật Bản đang bị giám sát chặt chẽ cả trong nước và quốc tế.

Tờ PLA Daily cho biết, rõ ràng, chính phủ Nhật Bản dưới thời Thủ tướng Shinzo Abe đã thể hiện thái độ “thù địch” đối với Trung Quốc. Trong bài phát biểu đầu năm mới 2014, ông Abe tuyên bố đang cố gắng khôi phục lại một "Nhật Bản vững mạnh" và đề cập đến việc tăng cường khả năng quốc phòng cho đất nước.

Theo PLA Daily, Abe đã thừa hưởng tham vọng chinh phục Đông Nam Á của ông nội mình. Shinzo Abe là cháu trai của cựu Thủ tướng Nobusuke Kishi, người đã bị cáo buộc khai thác lao động cưỡng bức Trung Quốc khi là Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản từ  thời kỳ Đệ nhị Thế chiến.

Một nguồn tin từ chính phủ Trung Quốc cho biết Bắc Kinh cần thay đổi chiến lược của mình trên toàn khu vực Đông Á nếu Nhật Bản xác nhận có vũ khí hạt nhân. Lý do là vì quân đội Trung Quốc không thể thắng Nhật Bản trong một cuộc chiến tranh thông thường.

Bắc Kinh cũng tỏ rõ mối quan ngại về việc Hoa Kỳ có thể sẽ cho phép Nhật Bản phát triển vũ khí hạt nhân để hạn chế sự mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc ở Đông Á. Tuy nhiên, tờ Đại Công báo cho rằng Nhật Bản sẽ phải đối mặt với áp lực từ trong và ngoài nước nếu cố gắng phát triển vũ khí hạt nhân.

Tin tức từ Đại Công báo cho biết, Hiến pháp Nhật Bản cấm phát triển vũ khí hạt nhân, và tất cả các nhà máy tái xử lý nhiên liệu hạt nhân ở Nhật đang được theo dõi chặt chẽ bởi các đại diện của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế.

N.T

Căng thẳng Nhật Bản-Trung Quốc dâng cao ngày đầu năm

Thứ 5, 02/01/2014 | 09:02
Tân Hoa Xã trong một bài viết đăng tải vào ngày đầu tiên của năm 2014 đã chỉ trích thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thiếu sự trung thực với lịch sử, tương phản một cách đáng hổ thẹn với lòng can đảm cũng như tầm nhìn của cố thủ tướng Tây Đức Willy Brandt.

'Hạm đội Nhật Bản' tàn sát cá voi trên vùng biển bảo tồn

Thứ 3, 07/01/2014 | 00:03
Tổ chức Sea Sheperd đã quay được 3 video cho thấy ít nhất 3 con cá voi đã bị tàu Nhật Bản bắt và xẻo thịt. Người đại diện tổ chức đã lên tiếng kêu gọi tòa án quốc tế can thiệp đối với hành vi tàn sát dã man này.

Chiến thuật 'trồng cây nêu' diệt địch của MiG-21 Việt Nam

Thứ 2, 06/01/2014 | 08:49
Với chiến thuật “trồng cây nêu”, MiG-21 tung hoành trên không không đối thủ, hạ gục cả những máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ.

Tướng Việt Nam nói về thái độ Trung Quốc trước tàu ngầm Hà Nội

Thứ 3, 07/01/2014 | 08:38
Khi về đủ 6 chiếc tàu ngầm Kilo, nếu ta luân phiên thì lúc nào cũng có 2 chiếc ở trên biển. Đó cũng là sự cảnh báo đối với bất kỳ đối tượng nào có ý đồ gây chiến..."

Ấn Độ phóng thành công GSLV-D5, trở thành cường quốc tên lửa

Thứ 2, 06/01/2014 | 17:44
Ngày 5/1, Ấn Độ đã phóng thành công tên lửa đầu tiên sử dụng công nghệ đẩy tự chế sau 2 lần thất bại trước đó.

Trung Quốc lộ ảnh siêu tên lửa chống hạm mới

Thứ 3, 07/01/2014 | 08:31
Theo Thời báo Hoàn cầu, hình ảnh hai tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh YJ-12 và YJ-100 của Trung Quốc gần đây đã được tiết lộ trên một trang web quân sự của nước này.

Căng thẳng Nhật Bản-Trung Quốc dâng cao ngày đầu năm

Thứ 5, 02/01/2014 | 09:02
Tân Hoa Xã trong một bài viết đăng tải vào ngày đầu tiên của năm 2014 đã chỉ trích thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thiếu sự trung thực với lịch sử, tương phản một cách đáng hổ thẹn với lòng can đảm cũng như tầm nhìn của cố thủ tướng Tây Đức Willy Brandt.

'Hạm đội Nhật Bản' tàn sát cá voi trên vùng biển bảo tồn

Thứ 3, 07/01/2014 | 00:03
Tổ chức Sea Sheperd đã quay được 3 video cho thấy ít nhất 3 con cá voi đã bị tàu Nhật Bản bắt và xẻo thịt. Người đại diện tổ chức đã lên tiếng kêu gọi tòa án quốc tế can thiệp đối với hành vi tàn sát dã man này.

Chiến thuật 'trồng cây nêu' diệt địch của MiG-21 Việt Nam

Thứ 2, 06/01/2014 | 08:49
Với chiến thuật “trồng cây nêu”, MiG-21 tung hoành trên không không đối thủ, hạ gục cả những máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ.

Tướng Việt Nam nói về thái độ Trung Quốc trước tàu ngầm Hà Nội

Thứ 3, 07/01/2014 | 08:38
Khi về đủ 6 chiếc tàu ngầm Kilo, nếu ta luân phiên thì lúc nào cũng có 2 chiếc ở trên biển. Đó cũng là sự cảnh báo đối với bất kỳ đối tượng nào có ý đồ gây chiến..."

Ấn Độ phóng thành công GSLV-D5, trở thành cường quốc tên lửa

Thứ 2, 06/01/2014 | 17:44
Ngày 5/1, Ấn Độ đã phóng thành công tên lửa đầu tiên sử dụng công nghệ đẩy tự chế sau 2 lần thất bại trước đó.

Trung Quốc lộ ảnh siêu tên lửa chống hạm mới

Thứ 3, 07/01/2014 | 08:31
Theo Thời báo Hoàn cầu, hình ảnh hai tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh YJ-12 và YJ-100 của Trung Quốc gần đây đã được tiết lộ trên một trang web quân sự của nước này.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lực lượng Israel trở lại khu vực phía Đông Khan Younis

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Người dân địa phương cho biết, trong ngày thứ Hai, lực lượng Israel đã trở lại khu vực phía Đông thành phố Khan Younis trong một cuộc đột kích bất ngờ.

Quốc gia vùng Baltic Litva khởi động cuộc tập trận quy mô lớn nhất

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:36
Cuộc tập trận sẽ huấn luyện cho tất cả các thành phần của Các Lực lượng Vũ trang Litva.

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.