Trung Quốc tập trận gần bán đảo Triều Tiên: Thông điệp nào cho Mỹ-Hàn?

Trung Quốc tập trận gần bán đảo Triều Tiên: Thông điệp nào cho Mỹ-Hàn?

Trần Danh Tuyên
Thứ 3, 05/12/2017 | 14:31
0
Thời gian và địa điểm cuộc tập trận không được tiết lộ, nhưng dường như đây là động thái của Bắc Kinh nhằm ngầm gửi thông điệp tới cho Mỹ và Hàn Quốc.

Lực lượng Không quân Trung Quốc vừa tiến hành tập trận với sự tham gia của nhiều chiến đấu cơ qua “những lộ trình và khu vực mà chúng chưa bay qua bao giờ” ở khu vực biển Hoàng Hải và Hoa Đông, gần bán đảo Triều Tiên.

Quân sự - Trung Quốc tập trận gần bán đảo Triều Tiên: Thông điệp nào cho Mỹ-Hàn?

Cuộc tập trận có sự tham gia của máy bay trinh sát của Trung Quốc (Ảnh minh họa).

Phát ngôn viên Không quân Trung Quốc Shen Jinke đã đưa ra tuyên bố trên tại một sân bay ở miền Bắc Trung Quốc hôm 4/12 – cùng ngày Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận không quân chung lớn nhất và chỉ ít ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa liên lục địa có năng lực mạnh nhất từ trước tới nay.

Không đề cập đến thời gian và địa điểm chính xác của cuộc tập trận, ông Shen cho biết chiến đấu cơ của Trung Quốc đã đi qua những khu vực chưa từng bay qua trước đó.

Ông Shen đồng thời khẳng định những đợt huấn luyện tương tự sẽ được tổ chức thường xuyên hơn nhằm tăng cường năng lực của Không quân, sẵn sàng bảo vệ lợi ích chiến lược của Bắc Kinh.

Cuộc diễn tập có sự tham gia của máy bay trinh sát, tiêm kích chiến đấu và máy bay cảnh báo sớm với sự phối hợp hoạt động của các đơn vị tên lửa đối không phóng từ mặt biển, ông Shen nói.

Chuyên gia quân sự tại Bắc Kinh Li Jie cho hay, cuộc diễn tập nhằm thể hiện rằng Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đang đạt được những bước tiến dài trong công tác phối hợp giữa các lực lượng quân sự, một phần quan trọng trong tác chiến hiện đại.

Ông Li Jie cho biết thêm, tuyên bố hôm 4/12 của Bắc Kinh nhằm gửi một thông điệp ngầm tới Mỹ và Hàn Quốc, hai quốc gia đồng minh cũng đang tiến hành tập trận ở khu vực gần bán đảo Triều Tiên.

“Thời gian mà Bắc Kinh đưa ra tuyên bố quan trọng này là lời cảnh báo gửi đến Washington và Seoul, yêu cầu họ ngừng khiêu khích Bình Nhưỡng”, ông Li nói.

Mặc dù địa điểm tập trận chính xác không được tiết lộ nhưng chuyên gia phân tích quân sự Song Zhongping nói rằng Không quân Trung Quốc có thể đã bay qua vùng biển nhạy cảm mà Bắc Kinh tuyên bố thiết lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở biển Hoa Đông, nơi có chồng lấn với không phận Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trung Quốc đã thiết lập vùng ADIZ này vào cuối năm 2011.

Ông Song Zhongping, nhà bình luận trên đài vệ tinh Phoenix của Hong Kong, nói thêm rằng máy bay trinh sát của Không quân Trung Quốc tham gia tập trận có khả năng giúp Bắc Kinh thu thập những thông tin tình báo về những thiết bị quân sự được triển khai trên bán đảo Triều Tiên trong thời gian gần đây nhất.

Cuộc diễn tập cũng phản ánh những nỗ lực huấn luyện cho đội bay đang đóng quân ở trong nước đối với các biển lân cận Trung Quốc, theo chuyên gia quân sự Zhou Chenming.

Quân sự - Trung Quốc tập trận gần bán đảo Triều Tiên: Thông điệp nào cho Mỹ-Hàn? (Hình 2).

Máy bay Mỹ EA-18G Growler gần căn cứ không quân Pyeongtaek tại Hàn Quốc. 

Cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc mang tên “Vigilant Ace” được Triều Tiên đánh giá là “hành động khiêu khích toàn diện” từ phía Washington-Seoul. Khoảng 230 chiến đấu cơ đã được điều tới diễn tập, trong đó có cả máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor và hàng chục ngàn binh sĩ hai nước, Không quân Hàn Quốc cho hay.

Bình Nhưỡng hồi cuối tuần trước đã lên án về cuộc tập trận trên, cáo buộc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn tiến hành một “cuộc chiến hạt nhân”.

Xem thêm: “Mãnh thú” Nga ra tay chặn đứng tên lửa Israel giúp Syria

Đức sẽ không ngồi nhìn Mỹ-Triều Tiên xung đột?

Thứ 3, 05/12/2017 | 06:35
Với nền tảng quan hệ mà Bình Nhưỡng-Berlin vẫn lưu giữ trong quá khứ, Đức được cho là sẽ góp phần quan trọng hóa giải căng thẳng Triều Tiên.

Phía sau dự tính lắp lá chắn tên lửa ở bờ Tây để đối phó ICBM Triều Tiên của Mỹ

Thứ 2, 04/12/2017 | 18:00
Trước những mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Triều Tiên, Lầu Năm Góc dự định sẽ lắp đặt hệ thống lá chắn phòng thủ tại California.

Lý do thượng nghị sĩ kêu gọi đưa thân nhân lính Mỹ khỏi bán đảo Triều Tiên

Thứ 2, 04/12/2017 | 20:00
Đằng sau lời kêu gọi Lầu Năm Góc đưa thân nhân của các binh sĩ Mỹ đang làm nhiệm vụ tại Hàn Quốc trở về nước của Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham dường như là mối lo ngại về những nguy cơ.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.