Trung Quốc - Thái Lan tập trận chung chống khủng bố

Trung Quốc - Thái Lan tập trận chung chống khủng bố

Thứ 4, 11/12/2013 | 16:58
0
Hôm 9/12, các lực lượng đặc nhiệm thuộc quân đội Trung Quốc và Thái Lan đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung chống khủng bố kéo dài 14 ngày tại Thái Lan.

Với tên gọi "Đột kích-2013", đây là cuộc tập trận chung lần thứ tư do hai nước phối hợp tổ chức.

Quân sự - Trung Quốc - Thái Lan tập trận chung chống khủng bố

Lính đặc nhiệm Trung Quốc trong cuộc tập trận chung với Thái Lan năm 2010.

Cuộc tập trận nhằm tăng cường giao lưu, củng cố khả năng huấn luyện và thực hiện các hoạt động đặc biệt giữa các lực lượng đặc nhiệm hai nước, qua đó góp phần củng cố quan hệ và mở rộng hợp tác song phương.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Wang Junli, phó tư lệnh Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Châu và là trưởng phái đoàn Trung Quốc, cho biết Trung Quốc và Thái Lan đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ do sự phát triển và thâm nhập của các lực lượng khủng bố, do đó hai nước cần tăng cường trao đổi, hợp tác cũng như cải thiện khả năng thực hiện các sứ mệnh quốc tế nhằm góp phần đảm bảo sự an toàn và ổn định, đồng thời thúc đẩy hòa bình và ổn định trên thế giới.

"Đột kích-2013" diễn ra trong bối cảnh chính trường Thái Lan tiếp tục diễn biến căng thẳng khi lực lượng chống chính phủ tiếp tục biểu tình đòi Thủ tướng Yingluck Shinawatra từ chức, mặc dù bà đã tuyên bố giải tán Quốc hội và kêu gọi tổ chức bầu cử trước thời hạn.

Thùy Ngân

20.000 binh sĩ Trung Quốc tập trận sát Nhật Bản, Hàn Quốc

Thứ 2, 09/12/2013 | 12:19
Quân đội Trung Quốc sẽ tiến hành các cuộc tập trận bao gồm đổ bộ bằng tàu lưỡng cư, trinh sát, vận tải biển và tấn công tổng lực.

Không quân Mỹ lần đầu tiên tập trận cùng Israel

Thứ 5, 05/12/2013 | 16:19
Không quân Mỹ đã tham gia tập trận Blue Flag lần đầu tiên tại căn cứ không quân Uvda, Israel từ 24 đến 28 tháng 11 năm 2013.

Mỹ - Nhật tập trận ngay trước vùng phòng không Trung Quốc

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:00
Mỹ - Nhật tiến hành cuộc tập trận hải quân thường niên AnnualEx 2013 trên vùng biển ngoài khơi quần đảo Okinawa, phía nam Nhật Bản.

Mỹ điều siêu hàng không mẫu hạm tập trận gần ADIZ

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:00
Siêu hàng không mẫu hạm năng lượng nguyên tử của Mỹ USS George Washington tham gia tập trận hải quân chung với Nhật hôm qua.

Nhật nổi giận vì Hàn Quốc tập trận trên đảo tranh chấp

Thứ 7, 26/10/2013 | 09:11
Ngày 25/10, đúng dịp kỷ niệm “ngày Dokdo”, hải quân Hàn Quốc đã có cuộc tập trận rầm rộ trên hòn đảo nhỏ mà nước này gọi là Dokdo còn Nhật gọi là Takeshima. Ngay lập tức Tokyo đã có những phản ứng giận dữ.

34.000 lính Nhật tập trận bảo vệ biển đảo gần Trung Quốc

Thứ 6, 25/10/2013 | 08:53
Đầu tháng 11, cuộc tập trận kéo dài hơn 2 tuần, Nhật Bản sẽ huy động 34.000 lính cùng với các khu trục hạm và máy bay chiến đấu tham gia. Chương trình diễn tập có cả bắn đạn thật và đổ bộ chiếm đảo.

20.000 binh sĩ Trung Quốc tập trận sát Nhật Bản, Hàn Quốc

Thứ 2, 09/12/2013 | 12:19
Quân đội Trung Quốc sẽ tiến hành các cuộc tập trận bao gồm đổ bộ bằng tàu lưỡng cư, trinh sát, vận tải biển và tấn công tổng lực.

Không quân Mỹ lần đầu tiên tập trận cùng Israel

Thứ 5, 05/12/2013 | 16:19
Không quân Mỹ đã tham gia tập trận Blue Flag lần đầu tiên tại căn cứ không quân Uvda, Israel từ 24 đến 28 tháng 11 năm 2013.

Mỹ - Nhật tập trận ngay trước vùng phòng không Trung Quốc

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:00
Mỹ - Nhật tiến hành cuộc tập trận hải quân thường niên AnnualEx 2013 trên vùng biển ngoài khơi quần đảo Okinawa, phía nam Nhật Bản.

Mỹ điều siêu hàng không mẫu hạm tập trận gần ADIZ

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:00
Siêu hàng không mẫu hạm năng lượng nguyên tử của Mỹ USS George Washington tham gia tập trận hải quân chung với Nhật hôm qua.

Nhật nổi giận vì Hàn Quốc tập trận trên đảo tranh chấp

Thứ 7, 26/10/2013 | 09:11
Ngày 25/10, đúng dịp kỷ niệm “ngày Dokdo”, hải quân Hàn Quốc đã có cuộc tập trận rầm rộ trên hòn đảo nhỏ mà nước này gọi là Dokdo còn Nhật gọi là Takeshima. Ngay lập tức Tokyo đã có những phản ứng giận dữ.

34.000 lính Nhật tập trận bảo vệ biển đảo gần Trung Quốc

Thứ 6, 25/10/2013 | 08:53
Đầu tháng 11, cuộc tập trận kéo dài hơn 2 tuần, Nhật Bản sẽ huy động 34.000 lính cùng với các khu trục hạm và máy bay chiến đấu tham gia. Chương trình diễn tập có cả bắn đạn thật và đổ bộ chiếm đảo.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.

Châu Âu cần ít nhất 6-8 năm mới “đoạn tuyệt” được với khí đốt Nga

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Trong vô số các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow vì cuộc chiến ở Ukraine, EU chưa từng trừng phạt khí đốt Nga nhưng đặt mục tiêu “đoạn tuyệt” với nguồn cung này.