Trung Quốc tập trận cùng Nga ở Biển Đông vào tháng 9

Trung Quốc tập trận cùng Nga ở Biển Đông vào tháng 9

Thứ 5, 28/07/2016 | 18:39
0
Trung Quốc và Nga sẽ tiến hành các hoạt động diễn tập hải quân "thường kỳ" ở khu vực Biển Đông vào tháng 9 tới, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân ngày 28/7 cho biết.

Theo Reuters, cuộc tập trận diễn ra vào thời điểm căng thẳng trong khu vực đang ở mức cao sau khi Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở The Hague, Hà Lan ra phán quyết bác yêu sách "đường 9 đoạn" phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông. PCA tuyên bố Bắc Kinh không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông và chỉ trích hành động phá hoại của Trung Quốc đối với môi trường ở vùng biển này. Trung Quốc đã phản đối phán quyết và bác thẩm quyền của PCA trong việc xét xử vụ kiện.

Thế giới - Trung Quốc tập trận cùng Nga ở Biển Đông vào tháng 9

Hải quân Trung Quốc và Nga tổ chức diễn tập liên hợp trên biển ở Địa Trung Hải vào tháng 5/2015.

"Đây là hoạt động thường kỳ giữa hai lượng lượng hải quân, nhằm tăng cường hợp tác chiến lược Nga-Trung", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân nói. "Cuộc tập trận không nhằm vào bên thứ ba nào".

Nga và Trung Quốc đã tổ chức 6 cuộc tập trận hải quân chung kể từ năm 2005. Trung Quốc lần đầu tiên chủ trì tập trận chung giữa hai nước vào năm 2012.

Năm ngoái, cuộc tập trận chung giữa hai nước diễn ra tại vùng Biển Nhật Bản và Địa Trung Hải. Cuộc tập trận năm 2015 có sự tham gia của 22 tàu hải quân, 20 máy bay, 40 xe thiết giáp cùng 500 lính thủy đánh bộ Nga và Trung Quốc.

"Các hoạt động tập trận không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào. Mục đích chính là tăng cường khả năng phản ứng quân sự chung với quốc gia láng giềng trước bất kỳ mối đe dọa nào", Phó Tư lệnh Nga Sergey Vertepa phát biểu về cuộc tập trận năm 2015.

Nga và Trung Quốc cũng đã tham gia vào các cuộc tập trận ba bên và đa phương khác như các cuộc diễn tập trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Đăng Nguyễn

Cùng chuyên mục

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Nhiều vụ nổ được báo cáo ở Iran, liệu có phải Israel bắt đầu trả đũa?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:02
Các quan chức Mỹ xác nhận với CBS News, CNN và ABC News rằng cuộc tấn công được Israel thực hiện để đáp trả cuộc không kích quy mô lớn của Iran trước đó.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.