Trung Quốc tiết lộ công nghệ vô hiệu hóa máy bay tàng hình của Mỹ

Trung Quốc tiết lộ công nghệ vô hiệu hóa máy bay tàng hình của Mỹ

Trần Danh Tuyên
Thứ 6, 29/09/2017 | 06:29
0
Một doanh nghiệp quốc phòng Trung Quốc đang thử nghiệm hệ thống tia T được thiết kế để xâm nhập các lớp phủ chống radar phát hiện trên các chiến đấu cơ.

Nhà sản xuất vũ khí lớn nhất của Trung Quốc đã thử nghiệm một thiết bị mới, nhằm phát hiện máy bay tàng hình. Công nghệ này có thể làm “thay đổi cuộc chơi” quân sự nếu nó được áp dụng đối với một vệ tinh, hoặc một máy bay, các nhà khoa học Trung Quốc nói.

Thế giới - Trung Quốc tiết lộ công nghệ vô hiệu hóa máy bay tàng hình của Mỹ

Máy bay tàng hình F-22 của Mỹ.

 

Theo đó, Tập đoàn Công nghiệp Bắc Trung Hoa đã thử nghiệm thiết bị có khả năng tạo ra bức xạ terahertz (hay tia T) với sức mạnh chưa từng thấy tại một cơ sở nghiên cứu quân sự ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên trong tuần qua.

Bức xạ terahertz có khả năng xuyên qua các vật liệu và hợp chất khác nhau giúp nó chạm tới các lớp kim loại nền, thường được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy chế tạo công nghiệp để phát hiện các sản phẩm lỗi.

Radar được tích hợp công nghệ bức xạ terahertz có khả năng tìm kiếm và phát hiện một loại vũ khí nhất định, giữa nhiều loại vũ khí khác nhau ở khoảng cách hàng trăm mét. Thậm chí, một phiên bản mạnh mẽ hơn của hệ thống radar này đang được phát triển để tích hợp lên máy bay cảnh báo sớm, hoặc vệ tinh để phát hiện và theo dõi các máy bay quân sự khác, trong đó có máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và F-35 của Mỹ.

Việc áp dụng công nghệ tia T vào các thiết bị quân sự thường bị hạn chế bởi các máy phát terahertz hiện tại thường cho ra kết quả với hiệu suất khá thấp. Bên cạnh đó, các thiết bị vô tuyến hay quang học thông thường không thể tạo ra được các tia này. Theo tờ Khoa học và Công nghệ, thiết bị mới mà Trung Quốc đang phát triển có thể tạo ra lượng bức xạ ổn định và liên tục hơn, ở mức trung bình lên tới 18 watt và xung terahertz có sức mạnh đạt đỉnh gần 1 megawatt, ngang bằng với một số radar quân sự khác.

“Các lớp phủ tàng hình trên máy bay F-35 sẽ mỏng và trong suốt như chiếc tất. Có vẻ như họ sẽ sớm chụp được những hình ảnh chi tiết và rõ nét của F-35 ở một khoảng cách tương đối xa nhờ công nghệ mới”, Giám đốc phụ trách kỹ thuật của một công ty cung cấp thiết bị áp dụng công nghệ tia T của Trung Quốc nói về sức mạnh của hệ thống radar trên.

Trung Quốc cho hay, một số loại radar quân sự tần số cao hiện nay có thể phát hiện dấu vết của máy bay tàng hình nhưng nhiều người nghi ngờ rằng, sóng ngắn từ những thiết bị này có thể bị hấp thu hoặc bị chệch hướng khi gặp vật liệu tàng hình.

Ông Qi Jiaran, Phó Giám đốc bộ phận kỹ thuật nghiên cứu sóng ngắn tại viện Công nghệ Harbin, dù không trực tiếp tham gia vào dự án phát triển radar tia T, nhưng ông cho biết, Trung Quốc vừa đạt được những bước đột phá mới trong một số công nghệ và thành phần then chốt để phát triển hệ thống này. Song, nó vẫn khá cồng kềnh nên chưa thể tích hợp lên máy bay, hoặc vệ tinh một cách dễ dàng.

“Việc triển khai vào thực tế cần nhiều năng lượng tới mức kilowatt. Hiện tại vẫn còn một chặng đường dài trước khi Trung Quốc có thể theo dõi máy bay chiến đấu tàng hình hoặc máy bay ném bom từ vũ trụ”, ông Qi nói, đồng thời nhấn mạnh nó sẽ khiến “thay đổi cuộc chơi” một khi được hoàn thiện.

Thế giới - Trung Quốc tiết lộ công nghệ vô hiệu hóa máy bay tàng hình của Mỹ (Hình 2).

Một loại radar do Trung Quốc chế tạo, chuyên phát hiện mục tiêu bay tàng hình.

 

Trước đó, hồi cuối năm ngoái, Tập đoàn công nghệ điện tử Trung Quốc (CETC) tuyên bố đã thử nghiệm thành công radar lượng tử có khả năng phát hiện máy bay tàng hình ở khoảng cách gần 100km. Bắc Kinh cho rằng, khoảng cách trên là của phiên bản cắt giảm tính năng, trong khi mẫu radar lượng tử thật có tầm phát hiện mục tiêu lớn hơn nhiều. Nhưng chính các nhà khoa học Trung Quốc cũng tỏ ra hoài nghi về tuyên bố này của CETC. Họ cho rằng, Bắc Kinh còn phải mất nhiều thời gian nữa mới có khả năng triển khai được một radar lượng tử hoàn chỉnh.

Việc radar của Trung Quốc có chất lượng không như họ tuyên bố không phải là chuyện hiếm. Năm 2010-2011, Ecuador đã nhận 4 đài radar “siêu hiện đại”  YLC-2C và YLC-18 từ Trung Quốc, nhưng ngay sau đó họ đã phải “trả về nơi sản xuất” vì sản phẩm không thể hoạt động bình thường.

Khi ấy, Trung Quốc giới thiệu các sản phẩm này “có tính năng hàng đầu thế giới”, nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại, khiến bộ Quốc phòng Ecuador yêu cầu phía Trung Quốc phải bồi thường thiệt hại vì hàng không đảm bảo.

Hợp đồng mua bán radar giữa Ecuador và Trung Quốc khi đó có giá trị rất thấp, chỉ 60 triệu USD.

D.T

Đằng sau vụ ám sát hụt Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ở Afghanistan

Thứ 6, 29/09/2017 | 06:00
Không lâu sau khi Cảng hàng không ở Kabul bị tấn công bằng rocket, cả tổ chức khủng bố IS và phiến quân Taliban đều nhận là thủ phạm gây ra sự việc. Phiến quân Taliban tuyên bố, máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis chính là mục tiêu mà chúng nhắm tới, song bị hụt trong cuộc tấn công.

[Video] SAA đập tan âm mưu tái chiếm Hama của khủng bố, giải phóng khu biên giới Jordan

Thứ 5, 28/09/2017 | 20:50
Lực lượng quân đội Chính phủ Syria (SAA) vừa phá tan một âm mưu của khủng bố tại Hama nhằm phản công tái chiếm thành phố này, đồng thời giải phóng nhiều điểm chiến lược tại khu vực biên giới Jordan.

Căng thẳng Mỹ-Triều Tiên: Có một "cuộc chiến ngầm" trên Internet?

Thứ 5, 28/09/2017 | 18:00
Ngoài việc phát triển năng lực hạt nhân, Bình Nhưỡng còn thúc đẩy phát triển một mũi nhọn khác nhằm tấn công Mỹ và các quốc gia đồng minh. Người ta ví đây là "cuộc chiến trên trời" trong không gian mạng. Hay nói cách khác, đó là một "cuộc chiến ngầm"...
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Vụ sập cầu ở Mỹ: Tìm thấy hộp đen của tàu chở hàng gây tai nạn

Thứ 4, 27/03/2024 | 22:35
Sáng sớm 26/3 (giờ địa phương), tàu Dali đang ra khỏi bến cảng Baltimore để hướng đến Sri Lanka thì đâm trúng trụ đỡ của cầu Francis Scott Key, làm sập cầu.
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.