Trung Quốc ‘tố’ UUV Mỹ làm gián điệp trên Biển Đông

Trung Quốc ‘tố’ UUV Mỹ làm gián điệp trên Biển Đông

Thứ 3, 20/12/2016 | 07:09
0
Truyền thông nhà nước Trung Quốc cáo buộc Mỹ đưa tàu lặn tự hành ra Biển Đông nhằm phục vụ cho hoạt động do thám của Washington ở khu vực.

Cuối tuần qua, giới chức Mỹ cáo buộc Hải quân Trung Quốc đã thu giữ trái phép một tàu lặn tự hành (UUV) thuộc tàu nghiên cứu khảo sát hải dương USNS Bowditch của Hải quân Mỹ ở vùng biển quốc tế ở Biển Đông. Vụ việc diễn ra ngày 15/12.

Lầu Năm Góc công khai yêu cầu Trung Quốc “ngay lập tức” trả lại chiếc UUV trên.

Tiêu điểm - Trung Quốc ‘tố’ UUV Mỹ làm gián điệp trên Biển Đông

 Một tàu lặn tự hành UUV của Mỹ. 

Ngay sau đó, ngày 17/12, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích hành động của phía Trung Quốc khi đã “đánh cắp” chiếc UUV trên.

“Trung Quốc đã đánh cắp một chiếc tàu nghiên cứu không người lái của Hải quân Mỹ ở vùng biển quốc tế, bắt nó ra khỏi nước và đưa tới Trung Quốc trong một hành vi chưa từng có”, ông Trump khẳng định trong một thông điệp trên Twitter.

Kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV cùng ngày 17/12 đã lên tiếng cho biết, Bộ Trung Quốc Quốc phòng thông báo sẽ tìm cơ hội phù hợp để trả lại thiết bị cho phía Mỹ và lưu ý rằng các quan chức Trung Quốc "lấy làm tiếc" về sự cố. Bắc Kinh cũng cáo buộc Mỹ đã “thổi phồng” sự việc.

Phiên bản quốc tế của tờ Nhân dân Nhật Báo của Trung Quốc trong một bài bình luận mới đây lại lớn tiếng khẳng định rằng tàu nghiên cứu khảo sát hải dương USNS Bowditch của Mỹ đã “liên tiếp vi phạm” khi “tiến hành hoạt động theo dõi”, thu thập tin tức từ Trung Quốc.

“Việc cố tình lờ đi hoạt động của UUV không thể che giấu ý đồ thực sự (của Mỹ). Chiếc tàu lặn ở Biển Đông chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong chiến lược quân sự của Mỹ, trong đó có việc đối phó với Trung Quốc”, tờ báo viết.

Phía Lầu Năm Góc cho rằng chiếc UUV trên hoạt động theo đúng quy định của luật pháp quốc tế khi thu thập những thông tin về độ mặn, nhiệt độ và độ trong của nước ở khoảng 50 hải lý về phía tây bắc vịnh Subic, ngoài khơi Philippines.

USNS Bowditch là tàu do thám quân sự “khét tiếng” có nhiệm vụ khảo sát những vùng biển của Trung Quốc từ năm 2002, Ma Gang, một chuyên gia của Đại học Quốc phòng Trung Quốc cho biết.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cáo buộc UUV của Mỹ trong năm 2001 và 2002 theo dõi tàu Trung Quốc ở biển Hoàng Hải (nơi Trung Quốc có tranh chấp với Hàn Quốc) và hoạt động tại eo biển Đài Loan.

Ông Zhang Huang, giám đốc nghiên cứu quốc phòng Đại học Công nghệ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng Mỹ đang sử dụng lý do dân sự để thu thập thông tin phục vụ mục đích quân sự, ví dụ như thông tin về các tuyến đường tàu ngầm của hải quân Trung Quốc.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình ngày 18/11, Thượng nghị sĩ John McCain, chủ tịch Ủy ban quân vụ Thượng viện Mỹ cho rằng Trung Quốc có thể sẽ trích xuất những dữ liệu thông tin công nghệ "rất giá trị" trong thiết bị UUV mà họ đã thu giữ.

Ông McCain nhận định việc Trung Quốc thu giữ tàu lặn tự hành của Mỹ là  “vi phạm trắng trợn" luật pháp quốc tế, đồng thời cho rằng nước Washington không chứng tỏ đầy đủ sức mạnh của mình trên thế giới, thông qua vụ thu giữ UUV của Trung Quốc đã phản ánh điều đó.

Xem thêm: Giữ tàu lặn của Mỹ, TQ muốn lập ADIZ ở Biển Đông bất chấp luật pháp?

Danh Tuyên

Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tổng thống Ukraine yêu cầu cuộc họp với NATO

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:43
Thông tin trên được ông Zelensky đưa ra trong bài phát biểu video hàng đêm mà ông vẫn thực hiện kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Mặt trận Chasov Yar: “Thợ săn đêm” của Nga đột phá, Ukraine đang rút lui

Thứ 4, 17/04/2024 | 13:55
Quân đội Nga với sự hỗ trợ của xe bọc thép và không quân đã giành được chỗ đứng ở một số khu vực của thành phố.

Iron Dome thành chủ đề “nóng” ở châu Âu sau cuộc tấn công của Iran vào Israel

Thứ 4, 17/04/2024 | 06:00
Hệ thống phòng không Iron Drome trứ danh của Israel đã được đề cập đến trong các bình luận của cả giới lãnh đạo và các công ty quốc phòng ở châu Âu.

Ủy ban của LHQ bất đồng về yêu cầu trở thành thành viên chính thức của Palestine

Thứ 4, 17/04/2024 | 09:26
Theo một báo cáo mà Reuters nhận được, Ủy ban của Hội đồng Bảo an LHQ “đã không thể nhất trí đưa ra khuyến nghị” về việc Palestine đã đạt đủ điều kiện hay không.

Hi hữu: Người đàn ông giả chết để trốn trả tiền nuôi con

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:24
Một người đàn ông ở Kentucky (Mỹ) phải đối mặt với mức án tù tối đa là 7 năm và số tiền phạt 500.000 USD về tội Gian lận máy tính, trộm danh tính.