Chính phủ Mỹ đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) bỏ phiếu vào ngày 11/9 về một nghị quyết của Liên Hợp Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhất từ trước tới nay nhằm vào Triều Tiên.
Trong khi đó, cái bắt tay giữa Trung Quốc và Nga sẽ trở thành đối trọng với nỗ lực của Washington.
Dự thảo nghị quyết do Mỹ đưa ra sẽ bao gồm lệnh cấm xuất khẩu dầu sang Triều Tiên, đóng băng mọi tài sản của Chính phủ ở nước ngoài, bao gồm cả nhà lãnh đạo Kim Jong-un, một lệnh cấm nhập khẩu các mặt hàng dệt may và đặt dấu chấm hết cho việc tuyển dụng người lao động của Bình Nhưỡng.
Một số nhà ngoại giao cho biết, việc Mỹ yêu cầu một cuộc bỏ phiếu khẩn trương tại Hội đồng Bảo an là nhằm gây sức ép tối đa lên Trung Quốc, cũng như phản ánh nỗi lo ngày càng tăng của Washington sau vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Bình Nhưỡng vào cuối tuần trước.
Đặc biệt khi, trong lễ kỷ niệm 69 năm Quốc khánh vào ngày 9/9, Triều Tiên đã thể hiện rõ ràng lập trường đối đầu với Mỹ khi ca ngợi sức mạnh của đất nước đứng ngang hàng với các cường quốc quân sự tầm cỡ thế giới.
Trong đó, trang bìa của Rodong Sinmun, tờ báo chính thức của đảng Lao động Triều Tiên tự hào cho rằng đất nước có “sức mạnh hạt nhân bất khả chiến bại”.
Mặc dù Trung Quốc trước đó đã ngụ ý rằng, nước này có khả năng ủng hộ Mỹ trong việc đưa ra biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với Triều Tiên, giới quan sát lại dự đoán sẽ có sự phản đối động thái của Mỹ đến từ Bắc Kinh và Moscow.
Nga và Trung Quốc được coi là hai cường quốc duy nhất vẫn muốn có một cách tiếp cận hòa dịu đối với Bình Nhưỡng.
Bất chấp các hoạt động thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo lặp đi lặp lại nhiều lần, Bắc Kinh và Moscow giờ đây đang tham gia sâu sắc hơn vào giải quyết cuộc khủng hoảng trên bán đảo, nhưng lại ở một thế đối trọng với cách làm mạnh tay của Washington.
Một vài giờ sau vụ thử hạt nhân mới nhất của Bình Nhưỡng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và người đồng cấp Nga Vladimir Putin nhất trí đẩy mạnh sự phối hợp và đưa ra cách ứng phó thích hợp với căng thẳng vùng Đông Bắc Á trong các cuộc hội đàm bên lề Hội nghị Thượng đỉnh BRICS 2017.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nên có biện pháp để kiềm chế Bình Nhưỡng, nhưng đồng thời nhấn mạnh đối thoại nên là cách để giải quyết vấn đề.
Catherine Dill, một nhà nghiên cứu Mỹ từ trung tâm James Martin về Nghiên cứu không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt cho biết, mặc dù lợi ích của Bắc Kinh và Moscow trong vấn đề Triều Tiên là khác nhau, nhưng cả hai đều lo ngại về nguy cơ vũ khí hạt nhân đang diễn ra và muốn làm điều gì đó cho cộng đồng quốc tế.
“Điều này sẽ không khiến họ phản đối thẳng thừng các giải pháp trừng phạt cứng rắn của Mỹ, vì hành động đó không có tính khả thi về mặt chính trị vào thời điểm này... nhưng nhiều khả năng Nga-Trung sẽ đàm phán nhằm giảm bớt một số đề xuất của Mỹ”, chuyên gia này cho biết.
Mặc dù kim ngạch thương mại giữa Nga và Triều Tiên chỉ đạt con số khiêm tốn 100 triệu USD, hai nước vẫn có quan hệ rộng rãi trên nhiều lĩnh vực khác nhau.
Hồi đầu năm nay, hãng thông tấn TASS của Nga thông báo, Moscow và Bình Nhưỡng đã lên kế hoạch tăng cường hợp tác trên cơ sở hạ tầng đường sắt.
Moscow cũng mở rộng một chương trình thu hút lao động Triều Tiên đến làm việc ở Nga.
Ngoài ra, một số vũ khí được Triều Tiên phát triển có ảnh hưởng nhiều từ công nghệ của Liên Xô trước đây.
Ví dụ, động cơ nhiên liệu lỏng trong tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 được cho là mô phỏng từ mẫu tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm R-27 ZYB.
Bên cạnh đó, chuyên gia về Triều Tiên Artyom Lukin từ đại học Viễn Đông Liên bang Nga cho hay, Bắc Kinh và Moscow hiện hội tụ rất nhiều lợi ích chiến lược trên bầu trời Triều Tiên và lo sợ sự sụp đổ của nước này sẽ gây ra sự bất ổn lớn tại vùng biên giới của cả hai.
“Nga và Trung Quốc đều quan tâm đến sự tồn tại của Triều Tiên, mà họ xem như một vùng đệm giúp cân bằng lại sự lấn át ngày càng lớn của Mỹ và các đồng minh ở Đông Bắc Á”, ông này đánh giá.
Ngoài ra, Moscow và Bắc Kinh cũng chia sẻ mối lo ngại, một người thẳng thắn như Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như có thể bắt đầu một cuộc chiến tranh hủy diệt bán đảo Triều Tiên bất cứ lúc nào và gây ra những hậu quả kinh tế, môi trường thảm họa cho các nước láng giềng.
Trước viễn cảnh đó, Trung Quốc và Nga đã công khai phản đối việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD đầy rủi ro ở Seoul.
Đồng thời hai nước cũng ký một thỏa thuận về hợp tác quân sự tầm nhìn đến năm 2020, cam kết “cùng nhau giữ gìn hòa bình và ổn định khu vực”.
Sun Xingjie, một chuyên gia về các vấn đề Triều Tiên tại đại học Cát Lâm (Trung Quốc) cho biết, lợi ích của Trung Quốc và Nga là khác nhau, nhưng hợp tác với Moscow là cách duy nhất để Bắc Kinh không phải nhìn thấy các thế lực khác đe dọa mình trên vùng bán đảo.