Trung Quốc ‘vui vẻ’ theo dõi B-52 của Mỹ trong ADIZ

Trung Quốc ‘vui vẻ’ theo dõi B-52 của Mỹ trong ADIZ

Thứ 4, 27/11/2013 | 16:39
0
Phản ứng của Trung Quốc trước việc hai máy bay B-52 Mỹ bay trong vùng nhận diện phòng không (ADIZ) mà nước này đơn phương xác lập, bị đánh giá là ‘yếu ớt’ so với những tuyên bố hùng hổ trước đó.

Trung Quốc đã ‘giám sát’ B52 từ đầu

Trước sự việc 2 máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ “quần thảo” trên không phận Senkaku/Điếu Ngư khoảng 1 tiếng vào tối 25/11 mà không thông báo cho Bắc Kinh, Trung Quốc hôm nay đã có phản ứng đầu tiên.

Khác với thái độ cứng rắn sẽ có “hành động phòng vệ khẩn cấp” khi tuyên bố đơn phương lập vùng ADIZ trên biển Hoa Đông, Trung Quốc lại tỏ ra khá ‘vui vẻ’ khi xác nhận đã giám sát 2 máy bay B-52 của Mỹ ngay từ đầu.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh nói: "Quân đội Trung Quốc đã giám sát toàn bộ diễn biến, tiến hành nhận dạng kịp thời và xác định chủng loại máy bay của Mỹ. Trung Quốc có năng lực kiểm soát không phận này một cách hiệu quả."

Ngoài tuyên bố trên, Trung Quốc không đưa ra phản ứng gay gắt nào. Động thái này có vẻ lạ lùng của Trung Quốc khiến giới phân tích nghi ngờ có thể Trung Quốc chưa thực sự có ý định mở vùng ADIZ.

Còn Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera nhận định, việc hai máy bay B-52 của Mỹ bay qua ADIZ của Trung Quốc là việc bình thường bởi đây là khu vực họ vẫn qua lại thường xuyên. “Nó không có gì bất thường cả”, ông Onodera nói.

Tiêu điểm - Trung Quốc ‘vui vẻ’ theo dõi B-52 của Mỹ trong ADIZ

'Kẻ dội bom' đã có khoảng 1 giờ đồng hồ bay lượn trong vùng ADIZ của Trung Quốc mà không gặp sự cố nào.

Mỹ muốn ‘thăm dò’ phản ứng của Trung Quốc?

Trên tờ ‘Nhân dân nhật báo’, chuyên gia quân sự Trung Quốc Lí Lợi cho rằng, đằng sau sự việc Mỹ điều 2 máy bay chiến lược B-52 xâm phạm khu vực nhận dạng phòng không của Trung Quốc có rất nhiều ý đồ chiến lược.

Chuyên gia này phân tích ra 4 nguyên nhân chính:

Lý do quan trọng nhất Mỹ tung B-52 vào biển Hoa Đông là muốn thử xem phản ứng của Trung Quốc tới mức nào, sau tuyên bố cứng rắn sẽ xử lý những máy bay nước ngoài không thông báo trước về lịch trình bay cho nhà cầm quyền Trung Quốc.

Thứ 2, hành động này là sự chuẩn bị để tạo lập những tiền lệ về sau khi Mỹ không muốn bị Trung Quốc cản trở những hoạt động trinh sát, tuần tiễu, thăm dò tình báo trong tương lai.

Thứ 3, Mỹ sợ mất vai trò lãnh đạo và địa vị độc tôn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương nên phải chứng tỏ vai trò “anh cả” đối với các đồng minh.

Thứ 4, đây là hành động ‘ra oai’ nhằm khẳng định Mỹ dám thách thức Trung Quốc để trấn an đồng minh.

Nhật Bản cân nhắc mở rộng ADIZ

Tờ Yomiuri số ra ngày 27/11 đưa tin Nhật Bản đang cân nhắc mở rộng ADIZ của họ trên Thái Bình Dương. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đang xem xét triển khai máy bay chiến đấu tại các căn cứ ở khu vực tranh chấp với Trung Quốc.

Cũng trong hôm nay, hai hãng hàng không Nhật Bản là All Nippon Airways (ANA) và Japan Airlines (JAL) xác nhận sẽ không thông báo lịch bay cho Trung Quốc, theo yêu cầu của chính quyền Nhật Bản. Trước đó, hai hãng này trước đó đã gửi lịch bay đến Trung Quốc từ hôm 23-11 “vì lý do an toàn”.

Linh An (tổng hợp)

Vùng nhận diện phòng không TQ: Vì sao Mỹ, Nhật 'nổi điên'?

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:01
Căng thẳng đã bùng nổ sau khi Trung Quốc tuyên bố về việc thiết lập ‘Vùng nhận diện phòng không’, trong đó bao gồm nhiều hòn đảo tranh chấp ở khu vực biển Hoa Đông.

Mỹ thách thức vùng nhận diện phòng không của Trung Quốc

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:01
Lầu Năm Góc khẳng định, Mỹ vẫn sẽ tiếp tục các chuyến bay qua 'vùng nhận diện phòng không' của Trung Quốc ở biển Hoa Đông, bất chấp cảnh báo của Bắc Kinh yêu cầu thông báo lịch bay trước vài ngày.

Vùng nhận diện phòng không TQ làm các 'ông lớn' nổi giận

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:01
Việc Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố thành lập Vùng nhận dạng phòng không ở biển Hoa Đông (ECSADIZ) vào ngày 23/11 làm tăng căng thẳng ở Hoa Đông, và những phản ứng dữ dội từ Mỹ, Nhật và Hàn Quốc.

B-52 Mỹ 'lượn' trong vùng ADIZ Trung Quốc 1 tiếng

Thứ 4, 27/11/2013 | 08:45
Tối 25/11, hai máy bay quân sự Mỹ đã bay vào khu vực được Trung Quốc tuyên bố là vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của nước này trên biển Hoa Đông, một quan chức Mỹ cho biết. Đây là một hành động có thể làm nóng thêm căng thẳng giữa các cường quốc thế giới.

Ngoại trưởng Mỹ: Lập khu vực phòng không Hoa Đông, bước leo thang mới

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:01
Mỹ hôm 23/11 đã lên tiếng bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về kế hoạch của Trung Quốc nhằm thiết lập cái gọi là một "vùng nhận diện phòng không" trên Hoa Đông bao phủ các đảo tranh chấp với các nước láng giềng.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ đứng ngoài khu vực phòng không

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:01
Bắc Kinh cảnh cáo Mỹ không nên chọn đứng về một bên trong tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, sau khi Trung Quốc công bố khu vực nhận dạng phòng không chồng lấn lên vùng tương tự của Nhật.

Vùng nhận diện phòng không TQ: Vì sao Mỹ, Nhật 'nổi điên'?

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:01
Căng thẳng đã bùng nổ sau khi Trung Quốc tuyên bố về việc thiết lập ‘Vùng nhận diện phòng không’, trong đó bao gồm nhiều hòn đảo tranh chấp ở khu vực biển Hoa Đông.

Mỹ thách thức vùng nhận diện phòng không của Trung Quốc

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:01
Lầu Năm Góc khẳng định, Mỹ vẫn sẽ tiếp tục các chuyến bay qua 'vùng nhận diện phòng không' của Trung Quốc ở biển Hoa Đông, bất chấp cảnh báo của Bắc Kinh yêu cầu thông báo lịch bay trước vài ngày.

Vùng nhận diện phòng không TQ làm các 'ông lớn' nổi giận

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:01
Việc Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố thành lập Vùng nhận dạng phòng không ở biển Hoa Đông (ECSADIZ) vào ngày 23/11 làm tăng căng thẳng ở Hoa Đông, và những phản ứng dữ dội từ Mỹ, Nhật và Hàn Quốc.

B-52 Mỹ 'lượn' trong vùng ADIZ Trung Quốc 1 tiếng

Thứ 4, 27/11/2013 | 08:45
Tối 25/11, hai máy bay quân sự Mỹ đã bay vào khu vực được Trung Quốc tuyên bố là vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của nước này trên biển Hoa Đông, một quan chức Mỹ cho biết. Đây là một hành động có thể làm nóng thêm căng thẳng giữa các cường quốc thế giới.

Ngoại trưởng Mỹ: Lập khu vực phòng không Hoa Đông, bước leo thang mới

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:01
Mỹ hôm 23/11 đã lên tiếng bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về kế hoạch của Trung Quốc nhằm thiết lập cái gọi là một "vùng nhận diện phòng không" trên Hoa Đông bao phủ các đảo tranh chấp với các nước láng giềng.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ đứng ngoài khu vực phòng không

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:01
Bắc Kinh cảnh cáo Mỹ không nên chọn đứng về một bên trong tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, sau khi Trung Quốc công bố khu vực nhận dạng phòng không chồng lấn lên vùng tương tự của Nhật.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.