Trung Quốc xử phạt gần 26.000 tham quan

Trung Quốc xử phạt gần 26.000 tham quan

Thứ 7, 28/12/2013 | 10:34
0
Tổng cộng có 25.855 cán bộ, đảng viên Trung Quốc đã bị phạt vì vi phạm các điều lệ chống tham nhũng được công bố cách đây một năm.

Đó là con số mà Cơ quan Kỷ luật – Kiểm tra của Đảng Cộng sản Trung Quốc tiết lộ hôm 26/12.

Tiêu điểm - Trung Quốc xử phạt gần 26.000 tham quan

Quan chức Trung Quốc bị cấm nhận quà cáp đắt tiền trong các dịp lễ.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) tuyên bố trên trang web riêng của tổ chức này cho biết, những đối tượng bị điều tra có dính líu đến 21.149 trường hợp tham nhũng.

Theo báo cáo, trong số gần 26.000 người vi phạm, có 6.247 là quan chức, trong đó có một quan chức cấp Bộ và 33 quan chức cấp tỉnh.

Nghị quyết chống tham nhũng gồm "8 điều" đã được đưa ra tại cuộc họp Bộ Chính trị của Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc (CPC) ngày 04/12/2012. Bản nghị quyết yêu cầu quan chức các cấp phải giảm các cuộc họp cũng như những chuyến thăm hỏi mang tính chất hình thức, quan liêu, không biếu – nhận quà cáp trong các dịp lễ.

Những đối tượng bị tình nghi là những cán bộ đã nhận hoặc tặng quà, lạm dụng công quỹ vào các hoạt động giải trí đắt tiền hay làm giàu cho cá nhân, vi phạm các quy định tại nơi làm việc, lười biếng và chậm chạp trong công việc.

Theo CCDI, đó là những hành vi vi phạm của khoảng 58% số quan chức bị tình nghi, 29% trong tổng số cán bộ vi phạm vì sử dụng xe công trái quy đinh, các trường hợp khác liên quan đến việc tổ chức lễ cưới hoặc đám tang quá đình đám, dùng quỹ công để ăn uống tiệc tùng.  

Kể từ khi bầu cử lãnh đạo mới, CPC đã đưa ra một loạt các chiến dịch để loại bỏ nạn quan liêu, chủ nghĩa hình thức và thói chi tiêu công quỹ xa xỉ.

Những chuyển dịch bao gồm cấm cắm hoa trong phòng họp, cấm rượu đắt tiền, cấm ăn các món ngon như vây cá mập, và cấm tặng quà sang trọng trong các lễ hội. Các quan chức Trung Quốc cũng được yêu cầu phỉa “làm gương” từ việc tổ chức đám tang đơn giản và tiết kiệm, đồng thời “tránh xa” các câu lạc bộ cao cấp.

Thùy Ngân

Tiết lộ thú vị về lực lượng bộ đội tên lửa Nga

Thứ 7, 28/12/2013 | 09:01
Phóng viên X. Osipov của tờ AIF (Luận chứng và sự kiện- Nga) là phóng viên đầu tiên được phép tiếp cận Trung tâm huấn luyện của Học viện bộ đội tên lửa chiến lược Nga cách đây không lâu. Ông đã kể lại một số chi tiết khá thú vị về Bộ đội tên lửa chiến lược - lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia Nga hiện nay. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Trung Quốc điều tra một thứ trưởng công an

Thứ 7, 21/12/2013 | 09:42
Cơ quan kiểm tra kỷ luật trung ương đảng Cộng Sản Trung Quốc ngày 21/12 đã công bố điều tra thứ trưởng Bộ công an Lý Đông Sinh vì bị nghi vi phạm kỷ luật. Rất có thể đây là dấu hiệu cho thấy các lãnh đạo cấp cao hơn sắp "ngã ngựa".

Lý Đông Sinh từng mai mối vợ hai cho Chu Vĩnh Khang

Thứ 4, 25/12/2013 | 11:03
Truyền thông Trung Quốc cho biết thứ trưởng công an Lý Đông Sinh đã mai mối cho ông Chu Vĩnh Khang người vợ hai Giả Hiểu Diệp, để được thăng tiến.

Cố vấn chính trị Trung Quốc bị điều tra tham nhũng

Thứ 6, 27/12/2013 | 15:38
Tân Hoa Xã đưa tin ngày 27/12, ông Dương Cương, một cố vấn chính trị quốc gia của Trung Quốc, đang bị điều tra vì cáo buộc tham nhũng.

Tham nhũng: Lãnh đạo tập đoàn, tổng công ty chỉ là 'hổ con'

Thứ 4, 25/12/2013 | 12:01
"Trước đây chúng ta dàn binh, bố trận nhiều, ra quân rầm rộ nhưng "giặc nội xâm" chưa bị sát thương là bao. Những "siêu vụ án" làm thất thoát của Nhà nước hàng trăm nghìn tỷ đồng phải xét xử nghiêm mới nhanh chóng giải tỏa được tâm lý trong dân", ĐBQH Lê Như Tiến, phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khẳng định.

Đến lượt đại sứ Triều Tiên tại Thụy Điển bị triệu hồi

Thứ 7, 28/12/2013 | 08:29
Đại sứ Triều Tiên tại Thụy Điển, Pak Kwang-chol đã nhận được lệnh triệu hồi về Bình Nhưỡng hôm thứ Sáu, một nguồn tin ngoại giao cho biết. Đây là vụ triệu hồi các nhà ngoại giao Triều Tiên ở nước ngoài mới nhất, kể từ sau vụ Jang Song-theak bị xử tử.

Tiết lộ thú vị về lực lượng bộ đội tên lửa Nga

Thứ 7, 28/12/2013 | 09:01
Phóng viên X. Osipov của tờ AIF (Luận chứng và sự kiện- Nga) là phóng viên đầu tiên được phép tiếp cận Trung tâm huấn luyện của Học viện bộ đội tên lửa chiến lược Nga cách đây không lâu. Ông đã kể lại một số chi tiết khá thú vị về Bộ đội tên lửa chiến lược - lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia Nga hiện nay. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Trung Quốc điều tra một thứ trưởng công an

Thứ 7, 21/12/2013 | 09:42
Cơ quan kiểm tra kỷ luật trung ương đảng Cộng Sản Trung Quốc ngày 21/12 đã công bố điều tra thứ trưởng Bộ công an Lý Đông Sinh vì bị nghi vi phạm kỷ luật. Rất có thể đây là dấu hiệu cho thấy các lãnh đạo cấp cao hơn sắp "ngã ngựa".

Lý Đông Sinh từng mai mối vợ hai cho Chu Vĩnh Khang

Thứ 4, 25/12/2013 | 11:03
Truyền thông Trung Quốc cho biết thứ trưởng công an Lý Đông Sinh đã mai mối cho ông Chu Vĩnh Khang người vợ hai Giả Hiểu Diệp, để được thăng tiến.

Cố vấn chính trị Trung Quốc bị điều tra tham nhũng

Thứ 6, 27/12/2013 | 15:38
Tân Hoa Xã đưa tin ngày 27/12, ông Dương Cương, một cố vấn chính trị quốc gia của Trung Quốc, đang bị điều tra vì cáo buộc tham nhũng.

Tham nhũng: Lãnh đạo tập đoàn, tổng công ty chỉ là 'hổ con'

Thứ 4, 25/12/2013 | 12:01
"Trước đây chúng ta dàn binh, bố trận nhiều, ra quân rầm rộ nhưng "giặc nội xâm" chưa bị sát thương là bao. Những "siêu vụ án" làm thất thoát của Nhà nước hàng trăm nghìn tỷ đồng phải xét xử nghiêm mới nhanh chóng giải tỏa được tâm lý trong dân", ĐBQH Lê Như Tiến, phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khẳng định.

Đến lượt đại sứ Triều Tiên tại Thụy Điển bị triệu hồi

Thứ 7, 28/12/2013 | 08:29
Đại sứ Triều Tiên tại Thụy Điển, Pak Kwang-chol đã nhận được lệnh triệu hồi về Bình Nhưỡng hôm thứ Sáu, một nguồn tin ngoại giao cho biết. Đây là vụ triệu hồi các nhà ngoại giao Triều Tiên ở nước ngoài mới nhất, kể từ sau vụ Jang Song-theak bị xử tử.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.