Trung Quốc yêu cầu Mỹ đứng ngoài khu vực phòng không

Trung Quốc yêu cầu Mỹ đứng ngoài khu vực phòng không

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:01
0
Bắc Kinh cảnh cáo Mỹ không nên chọn đứng về một bên trong tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, sau khi Trung Quốc công bố khu vực nhận dạng phòng không chồng lấn lên vùng tương tự của Nhật.

"Cục diện đảo Điếu Ngư như hiện tại là do lỗi lầm của phía Nhật Bản gây ra. Mỹ không nên chọn đứng về một bên trong vấn đề chủ quyền tại đảo Điếu Ngư và thôi đưa ra những phát ngôn không phù hợp", BBC dẫn lời ông Tần Cương, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói hôm qua. 

Điếu Ngư là tên mà Trung Quốc dùng để chỉ một quần đảo không người ở trên biển Hoa Đông. Nhật cũng tuyên bố chủ quyền với quần đảo và gọi nó là Senkaku. Quần đảo này là cái gai sâu nhất hiện nay trong mối quan hệ đầy trắc trở giữa Trung Quốc và Nhật. Hiện Nhật quản lý quần đảo này, trong khi vùng nhận dạng mà Trung Quốc mới đưa ra bao trùm lên quần đảo.

Tiêu điểm - Trung Quốc yêu cầu Mỹ đứng ngoài khu vực phòng không

Ông Trịnh Tắc Quang, trợ lý bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, hôm qua cũng bày tỏ thái độ phản đối mạnh mẽ với Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Gary Locke, "yêu cầu phía Mỹ lập tức sửa chữa sai lầm và dừng chỉ trích Trung Quốc".

Cục Đối ngoại thuộc Bộ Quốc phòng Trung Quốc gửi đi thông điệp phản đối đến bộ phận tùy viên quân sự tại Đại sứ quan Mỹ tại Trung Quốc. "Việc Mỹ chỉ trích và phản đối Trung Quốc là không có căn cứ", Thượng tá Dương Vũ Quân, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cho biết.

Trước đó, ngay sau khi Bắc Kinh hôm 23/11 tuyên bố thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông, Washington bày tỏ quan ngại sâu sắc đồng thời cam kết sẽ bảo vệ Nhật Bản. 

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry yêu cầu Trung Quốc "thận trọng và kiềm chế", đồng thời cảnh báo nước này về việc thực hiện vùng nhận dạng phòng không. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel nhấn mạnh, quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, mà Nhật Bản và Trung Quốc đang tranh chấp, nằm trong hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật. Điều này đồng nghĩa với việc Washington sẽ bảo vệ đồng minh của mình nếu khu vực này bị tấn công.

Theo Vnexpress.net

Ngoại trưởng Mỹ: Lập khu vực phòng không Hoa Đông, bước leo thang mới

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:01
Mỹ hôm 23/11 đã lên tiếng bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về kế hoạch của Trung Quốc nhằm thiết lập cái gọi là một "vùng nhận diện phòng không" trên Hoa Đông bao phủ các đảo tranh chấp với các nước láng giềng.

Biểu tình dữ dội đòi lật đổ chính phủ Thái Lan

Thứ 2, 25/11/2013 | 15:18
Ngày 24/11, một lượng lớn người biểu tình lên đến hàng trăm ngàn người đã gây náo động Thái Lan yêu cầu lật đổ Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Trong khi những lực lượng đối địch kiên quyết tiếp tục ủng hộ chính phủ.

Bão Haiyan xua tan 'quyền lực mềm' Trung Quốc

Thứ 2, 25/11/2013 | 10:16
Trong bài “Philippines: Viện trợ nhân đạo là cả một chính sách ngoại giao”, tờ The New York Times cho rằng bão Haiyan đã xua tan “quyền lực mềm” của Trung Quốc.

Lăng mộ 1.400 tuổi của hoàng đế tàn bạo Trung Hoa

Thứ 2, 25/11/2013 | 11:23
Các nhà khảo cổ học mới đây xác minh nơi chôn cất của một vị hoàng đế nhà Tùy, Trung Quốc.

Ấn Độ: 93 nữ sinh bị quấy rối tình dục suốt 4 giờ

Thứ 2, 25/11/2013 | 11:37
93 nữ sinh này đã bị một nhóm người quấy rối tình dục trong hơn 4 giờ đồng hồ trên một chuyến tàu.

Thây ma 'xâm chiếm' thủ đô Mexico

Thứ 2, 25/11/2013 | 10:07
Hơn 7.000 người tại thủ đô Mexico đã tham dự cuộc diễu hành với chủ đề Zombies. Họ bắt chước các nhân vật kinh dị, "tấn công" người qua đường, khoe những chiếc răng nanh và móng vuốt khổng lồ. Một số "ma cà rồng" còn xông vào "cắn" khán giả.

Ngoại trưởng Mỹ: Lập khu vực phòng không Hoa Đông, bước leo thang mới

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:01
Mỹ hôm 23/11 đã lên tiếng bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về kế hoạch của Trung Quốc nhằm thiết lập cái gọi là một "vùng nhận diện phòng không" trên Hoa Đông bao phủ các đảo tranh chấp với các nước láng giềng.

Biểu tình dữ dội đòi lật đổ chính phủ Thái Lan

Thứ 2, 25/11/2013 | 15:18
Ngày 24/11, một lượng lớn người biểu tình lên đến hàng trăm ngàn người đã gây náo động Thái Lan yêu cầu lật đổ Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Trong khi những lực lượng đối địch kiên quyết tiếp tục ủng hộ chính phủ.

Bão Haiyan xua tan 'quyền lực mềm' Trung Quốc

Thứ 2, 25/11/2013 | 10:16
Trong bài “Philippines: Viện trợ nhân đạo là cả một chính sách ngoại giao”, tờ The New York Times cho rằng bão Haiyan đã xua tan “quyền lực mềm” của Trung Quốc.

Lăng mộ 1.400 tuổi của hoàng đế tàn bạo Trung Hoa

Thứ 2, 25/11/2013 | 11:23
Các nhà khảo cổ học mới đây xác minh nơi chôn cất của một vị hoàng đế nhà Tùy, Trung Quốc.

Ấn Độ: 93 nữ sinh bị quấy rối tình dục suốt 4 giờ

Thứ 2, 25/11/2013 | 11:37
93 nữ sinh này đã bị một nhóm người quấy rối tình dục trong hơn 4 giờ đồng hồ trên một chuyến tàu.

Thây ma 'xâm chiếm' thủ đô Mexico

Thứ 2, 25/11/2013 | 10:07
Hơn 7.000 người tại thủ đô Mexico đã tham dự cuộc diễu hành với chủ đề Zombies. Họ bắt chước các nhân vật kinh dị, "tấn công" người qua đường, khoe những chiếc răng nanh và móng vuốt khổng lồ. Một số "ma cà rồng" còn xông vào "cắn" khán giả.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

Hé lộ mục tiêu chính của Nga khi chủ trì BRICS

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:40
Các thành viên BRICS đoàn kết với nhau bởi mong muốn giảm sự phụ thuộc vào đồng USD trong thương mại toàn cầu.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

SpaceX của tỷ phú Elon Musk “lấn sân” sang dịch vụ giám sát tình báo?

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:15
Ít nhất 50 vệ tinh của SpaceX dự kiến sẽ có mặt tại các cơ sở của Northrop Grumman để thực hiện các thủ tục thử nghiệm và lắp đặt cảm biến trong những năm tới.